xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Thế giới lo ngại về Iran

LỤC SAN

Nhà chức trách Nga đã cho phương Tây hiểu rõ rằng họ sẽ điều chỉnh được vấn đề Iran bằng con đường ngoại giao

Nga lên tiếng chỉ trích khá gay gắt trước thông tin Iran nối lại việc làm giàu urani. Các nhà ngoại giao chỉ trích Iran như một cậu học trò bướng bỉnh, đồng thời cảnh báo phương Tây rằng trong tương lai, Nga dự định thực hiện chức năng của người điều chỉnh trong việc giải quyết vấn đề trên.

Giải quyết bằng đàm phán, đối thoại

Bộ Ngoại giao Nga ra tuyên bố nêu rõ: “Moscow lấy làm tiếc và lo ngại khi nhận được tin Iran đã bắt đầu làm giàu urani tại một nhà máy của nước này. Chúng tôi buộc phải tuyên bố rằng Iran tiếp tục phớt lờ các yêu cầu của cộng đồng quốc tế xung quanh chương trình hạt nhân của mình”.
 
img
Một góc tàu sân bay Carl Vinson. Ảnh: NEWSRU
 
Theo hãng tin Newsru, mặc dù bày tỏ “lấy làm tiếc” liên quan đến thông tin về hạt nhân ở Iran, nhà chức trách Nga đã cho phương Tây hiểu rằng họ sẽ điều chỉnh được vấn đề bằng con đường ngoại giao.
 
Bộ Ngoại giao Nga nhấn mạnh: “Chúng tôi kêu gọi các bên quan tâm đến việc giải quyết tình hình Iran và chương trình hạt nhân của nước này hãy kiềm chế. Chúng tôi quả quyết rằng vấn đề liên quan đến chương trình hạt nhân của Iran phải được giải quyết bằng con đường đàm phán và đối thoại. Chúng tôi sẵn sàng góp phần vào tiến trình này”.

Phản đối việc trừng phạt

Bên cạnh đó, theo báo China Daily, ông Trần Hiểu Đông, Chủ tịch Ủy ban các vấn đề Tây Á và Bắc Phi thuộc Bộ Ngoại giao Trung Quốc (TQ), tuyên bố TQ kiên quyết phản đối việc sử dụng lực lượng quân sự chống lại Iran.
 
Ông cảnh báo rằng chiến tranh trong khu vực sẽ là một thảm họa. Ông cho rằng các biện pháp trừng phạt chỉ làm trầm trọng thêm các nguyên nhân gây ra xung đột hơn là giải quyết chúng. Đồng thời, ông phản đối việc một loạt quốc gia đơn phương tiến hành trừng phạt Iran.
 
Trong khi đó, theo hãng tin AFP, Liên minh châu Âu (EU) xúc tiến kế hoạch mở hội nghị bộ trưởng vào ngày 23-1 để quyết định các biện pháp mới trừng phạt Iran. Đáng chú ý, EU đang là thị trường lớn thứ hai nhập khẩu dầu của Iran, với 450.000 thùng/ngày, sau TQ.
 
Một số quốc gia châu Âu phụ thuộc vào việc xuất khẩu dầu thô của Iran, như Ý, Hy Lạp và Tây Ban Nha. Dầu nhập từ Iran chiếm đến 15% tổng số dầu nhập khẩu của Tây Ban Nha, 14% của Hy Lạp và 13% của Ý.

Đặc biệt đáng lo ngại

Chuyên gia hạt nhân Iran Mostafa Ahmadi-Roshan đã bị sát hại ở Tehran hôm 11-1 sau khi xe của ông bị gắn bom từ. Iran đã đổ lỗi cho Israel về vụ tấn công này.

Về phần mình, Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton tuyên bố Iran quyết định làm giàu urani gần thành phố Qom là sự việc đặc biệt đáng lo ngại, đồng thời bà thúc giục Iran trở lại đàm phán nghiêm túc với phương Tây về chương trình hạt nhân của mình.
 
Theo hãng tin Reuters, bà Clinton quả quyết: “Bước đi này một lần nữa cho thấy Iran xem thường trách nhiệm của mình và Tehran đã tự chuốc lấy tình trạng bị cô lập ngày càng gia tăng”.

Thêm vào đó, báo The Navy Times đưa tin tàu sân bay Carl Vinson, tàu sân bay Air Wing 17, tàu tuần dương Bunker Hill và tàu khu trục Halsey của hải quân Mỹ đã đến gia nhập hạm đội 5 cùng với tàu sân bay John C. Stennis đã có mặt trước đó. Như thế, các lực lượng hải quân Mỹ với 3 tàu sân bay đã tiến đến gần Iran hơn trong lúc căng thẳng giữa 2 nước này tiếp tục leo thang.

Khó xảy ra chiến tranh

Nhiều nhà phân tích nhận định rằng chiến tranh giữa Mỹ và Iran rất ít khả năng xảy ra lúc này. Ông Georgy Mirskoi, Viện Kinh tế thế giới và Quan hệ quốc tế, khẳng định: “Nói đúng hơn, sẽ không có chiến tranh bởi vì chẳng ai cần nó cả, nhất là năm nay người Mỹ sẽ bầu cử tổng thống. Lẽ nào Nhà Trắng lại gây chiến với một nước Hồi giáo nữa? Nhân dân Mỹ cũng sẽ cực lực phản đối. Họ đã quá chán ngán các hoạt động quân sự ở Iraq và Afghanistan rồi”.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo