xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Mỹ đưa thêm tàu sân bay đến biển Ả Rập

H.Bình (Theo Reuters, AP)

(NLĐO) – Tàu sân bay USS Carl Vinson được điều tới biển Ả Rập để thay thế tàu sân bay USS John C. Stennis. Tuy nhiên, Nhà Trắng khẳng định việc điều động này là hoạt động định kỳ, không liên quan đến tình hình căng thẳng với Iran.

Theo thông báo của Hải quân Mỹ hôm 11-1, tàu USS Carl Vinson đến vùng biển trên vào ngày 9-1 và để hỗ trợ cho chiến dịch tự do bền vững về hàng hải. Đô đốc Thomas Shannon cho biết: “Chúng tôi sẽ phối hợp chặt chẽ, đồng thời cam kết ổn định an ninh trong khu vực”.
 
Một nhóm tàu tấn công khác do tàu sân bay USS Abraham Lincoln dẫn đầu cũng đang di chuyển về Ấn Độ Dương, chuẩn bị phối hợp với tàu Vinson ở Trung tâm chỉ huy trên biển Ả Rập.
 
Quan chức quân đội Mỹ cho biết 2 tàu sân bay xuất hiện cùng một lúc ở trung tâm chỉ huy là điều hoàn toàn bình thường. Tại vùng Vịnh trong vòng 18 tháng qua cũng ít nhất có 2 lần hai tàu sân bay cùng hiện diện.  
 
Còn tàu Stennis dự kiến sẽ cập cảng San Diego nhưng Lầu Năm Góc từ chối nêu thời gian cụ thể.
  
img
Tàu sân bay USS Carl Vinson đang hướng đến biển Ả Rập hôm 27-12-2011 (Ảnh: AP)
    
Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Barack Obama sẵn sàng sử dụng sức mạnh quân sự để ngăn Iran sản xuất vũ khí hạt nhân nếu các biện pháp cấm vận và sức ép ngoại giao thất bại. Đây là thông tin do ông Dennis Ross, cựu quan chức cao cấp trong Hội đồng An ninh Quốc gia của Tổng thống Obama và là cố vấn đặc biệt của Ngoại trưởng Hillary Clinton về Iran đưa ra.
 
Cũng theo ông Ross, Tổng thống Obama tuyên bố xem Iran là nước sở hữu vũ khí hạt nhân và đó là mối đe dọa lớn cho an ninh quốc tế.
 
Mỹ bác bỏ âm mưu sát hại nhà khoa học hạt nhân Iran
 
Chính phủ Iran ngày 11-1 cáo buộc Mỹ và Israel đứng sau vụ ám sát ông Mostafa Ahmadi Roshan, nhà khoa học hạt nhân của Iran. Về phía các quan chức Mỹ và Israel, họ đã đồng loạt lên án vụ ám sát này cũng như bác bỏ mọi liên quan.
 
Tại Washington, người phát ngôn Nhà Trắng Tommy Vietor khẳng định Mỹ cực lực lên án bất cứ hành vi bạo động nào. Còn Ngoại trưởng Hillary Clinton nói: “Tôi bác bỏ mạnh mẽ bất kỳ sự can dự nào của Mỹ trong bất kỳ hành vi bạo động nào bên trong Iran”.
 
Israel cũng bác bỏ trách nhiệm trong vụ này dù chỉ một ngày trước khi vụ việc xảy ra, Tướng Benny Gantaz, Tổng tham mưu trưởng quân đội Israel, nói năm 2012 là “năm quan trọng” của Iran vì có nhiều chuyện bất thường sẽ xảy ra tại đây.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo