xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Đánh cờ bạc tỉ: "Chúng tôi cảm thấy rất xót xa"

Theo HOÀNG TRÍ DŨNG - CHÍ QUỐC (Tuổi Trẻ)

Ông Lê Văn Cần - ủy viên thường vụ Tỉnh ủy, bí thư Thành ủy TP Sóc Trăng - đã nói như vậy khi đề cập vụ nguyên phó chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Thành ủy Sóc Trăng Đinh Văn Mười vừa bị bắt giam về tội đánh bạc.

img

Ông Nguyễn Thanh Lèo (góc phải ảnh) - phó giám đốc Sở GTVT tỉnh Sóc Trăng - Ảnh: H.Dương
 và quán Thy Tài, nơi ông Tân và ông Lèo đánh cờ bạc tỉ
đã đóng cửa, ngưng hoạt động (ảnh chụp chiều 25-12)- Ảnh: C.Q.
 
Trao đổi xung quanh công tác quản lý cán bộ đảng viên cũng như bài học kinh nghiệm từ những vụ “lùm xùm” vừa qua tại TP Sóc Trăng, ông Cần cho biết:
 
- Đến thời điểm này Thành ủy Sóc Trăng đã tạm đình chỉ công tác và đình chỉ sinh hoạt Đảng thời gian ba tháng đối với ông Mười theo yêu cầu của cơ quan điều tra. Các bước xử lý tiếp theo của Thành ủy Sóc Trăng đối với ông Mười sẽ căn cứ vào kết luận của cơ quan điều tra trong thời gian tới.
 
* Thành ủy có biết ông Mười đánh cờ bạc tỉ không, thưa ông?
 
- Ông Mười và ông Nguyễn Thanh Lèo có mối quan hệ thân thiết từ nhiều năm trước. Năm 2008, lúc ông Mười còn làm bí thư phường 6 thay ông Lèo, anh em cũng đã thấy ông Lèo và ông Mười đánh cờ công khai ngay tại sân tennis nhưng không ai biết ông Mười lại đánh cờ ăn thua bạc tỉ với ông Lèo như thông tin vừa qua.
 
img
Ông Lê Văn Cần - Ảnh: Chí Quốc

* Ông Mười cũng được biết đến như một đại gia khi sở hữu một ngôi biệt thự khá to trên đường Lê Duẩn. Có ôtô đời mới, tài sản ông Mười có gì bất thường không?
 
- Năm 2007, ông Mười có bán căn nhà ở đường Phan Chu Trinh (phường 1, TP Sóc Trăng) cho một chủ tiệm vàng kế bên được 7,5 tỉ đồng, sau đó ông xây biệt thự như hiện tại trên đường Lê Duẩn. Căn nhà này là do ông Mười mua lại từ chính sách hóa giá của Nhà nước sau khi chia tách tỉnh Hậu Giang (cũ) thành tỉnh Cần Thơ và Sóc Trăng năm 1992.
 
Việc kê khai tài sản của cán bộ công chức hằng năm vẫn thực hiện đúng quy định, không phát hiện gì bất thường ở ông Mười.

* Còn quá trình bổ nhiệm đề bạt ông Mười?
 
- Không có gì bất thường cả, anh em ở cơ sở đều đánh giá ông Mười khá tốt, chúng tôi chưa nghe điều tiếng gì. Ông Mười xuất thân từ cán bộ công an tỉnh. Sau đó kinh qua các chức vụ thiếu tá trưởng công an rồi chủ tịch UBND phường 1, bí thư phường 4, phường 6 trước khi chuyển về Ủy ban kiểm tra Thành ủy Sóc Trăng.
 
Nhiệm kỳ 2011-2016 đáng lẽ ông được cơ cấu vào cấp ủy nhưng do đã quá tuổi (58 tuổi) nên được điều về đây để chờ giải quyết chính sách. Chúng tôi cũng phân công làm việc nhẹ nhàng, tạo điều kiện cho ông Mười làm việc.
 
* Trước khi cơ quan điều tra bắt tạm giam ông Mười, Thành ủy có làm việc với ông?
 
- Khi có dư luận bàn tán việc ông Mười có tham gia đánh cờ ăn tiền trong vụ ông Lèo và ông Tân, thường trực Thành ủy có mời ông Mười làm việc nhưng lúc đó ông chỉ thừa nhận có đánh cờ với ông Lèo giải trí chứ không đánh ăn tiền.
 
Đương nhiên khi cơ quan điều tra đã bắt giam thì họ phải có căn cứ. Ông Mười bị bắt, chúng tôi cũng không bất ngờ vì trước đó cơ quan công an có báo cáo. Bây giờ cơ quan điều tra có yêu cầu thế nào thì chúng tôi tạo điều kiện cho họ làm.
 
* Có dư luận ông Mười từng đánh cờ ở cơ quan?
 
- Không có chuyện đó đâu, mấy ông này đánh cờ ở các điểm khác chứ ở cơ quan họ kín kẽ lắm.
 
* Thành ủy sẽ có biện pháp gì nhằm chấn chỉnh cán bộ đảng viên trong thời gian tới?
 
- Thật sự xảy ra chuyện này chúng tôi cảm thấy rất xót xa. Cán bộ cũng là con người nên có lúc quá đà rồi dừng lại không kịp và khi vi phạm thì phải chịu trách nhiệm thôi.
 
Rút kinh nghiệm vụ việc này, sắp tới chúng tôi phải dặn dò các đồng chí ở chi bộ quản lý cán bộ chặt chẽ hơn. Cụ thể là sẽ quán triệt tới từng cán bộ, đảng viên về việc rèn luyện đạo đức lối sống.
 
Hé lộ đối tượng tổ chức cho “kỳ thủ” sát phạt

Ngày 12-1, nguồn tin của Tuổi Trẻ cho biết qua thu thập tài liệu chứng cứ, cơ quan điều tra đã xác định được đối tượng Ngô Huệ Phấn ở khu dân cư 5A (P.4, TP Sóc Trăng) tổ chức cho ông Nguyễn Thanh Lèo và ông Đinh Văn Mười đánh cờ tại nhà riêng của bà.
 
Theo lời khai của bà Phấn, tại đây hai ông đã sát phạt nhau bằng cách chung chi vé số, mỗi ván khoảng 300 tờ (tương đương 3 triệu đồng). Bà Phấn đã kiêm luôn việc bán vé số và làm trung gian chi trả tiền ăn thua. Tổng số tiền mà bà Phấn bán vé số cho hai “kỳ thủ” này là 75 triệu đồng.
 
Không chỉ đánh cờ ăn vé số, ông Lèo và ông Mười còn đánh cờ ăn tiền. Sau nhiều năm ăn thua, tổng số tiền mà ông Lèo nợ ông Mười lên đến 2,5 tỉ đồng. Đến thời điểm bị bắt, ông Lèo đã trả ông Mười 1,9 tỉ đồng.

Ngoài địa điểm này, hai ông còn sát phạt nhau tại hai quán cà phê trong khu văn hóa Hồ Nước Ngọt (phường 6, TP Sóc Trăng). Trước khi ông Lèo bị bắt khoảng một tuần, trong một lần tranh cãi nhau về một nước cờ, ông Mười đã bất ngờ chộp lấy cây len đánh ông Lèo gây thương tích ở cánh tay.
 
Không chịu thua, ông Lèo cũng chụp lấy ly nước chọi lại nhưng không trúng ông Mười. Được mọi người tại đây can ngăn, hai ông đã bỏ về. Sau đó không lâu hai ông lại “làm lành” và... tiếp tục chơi cờ.

H.DƯƠNG
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo