Chương trình với chủ đề Rồng thiêng tụ hội có điểm mới và độc đáo là được tổ chức trước Lăng Bác Hồ. Theo Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Thanh Sơn, ngoài ý nghĩa kỷ niệm 100 năm Bác ra đi tìm đường cứu nước, việc tổ chức chương trình Xuân quê hương tại Lăng Bác còn mang ý nghĩa tâm linh vì Quảng trường Ba Đình được xem là “đầu rồng” - nơi hội tụ nhiều linh khí của dân tộc.
Chương trình có nhiều hoạt động ý nghĩa như đặt vòng hoa viếng Lăng Bác; lễ dâng hương tại Điện Kính thiên – Hoàng thành Thăng Long, Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh và chùa Một Cột; tái hiện nghi lễ thả cá truyền thống tại ao cá Bác Hồ.
Lần đầu tiên tham gia Xuân quê hương, dù đã về nước đầu tư được 20 năm, ông Tiêu Như Phương (Việt kiều Đức) không giấu nổi niềm vui: “Tất cả người Việt Nam đều hướng về quê hương, nhất là khi có điều kiện để hội nhập. Tôi muốn về nước để đóng góp dựa trên các kiến thức mình học được ở nước ngoài”.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang chứng kiến lễ thả cá tại ao cá Bác Hồ trong
Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch vào chiều 15-1. Ảnh: TTXVN
Về quê ăn Tết từ đất nước Ba Lan xa xôi, Hoàng Tùng (18 tuổi) lần đầu tiên tham gia Xuân quê hương. “Tôi thường tìm hiểu tin tức về người Việt qua website do cộng đồng người Việt lập ra và bản thân cũng đã hai lần tham gia trại hè dành cho các bạn trẻ kiều bào hằng năm do Ủy ban Người Việt Nam ở nước ngoài tổ chức” – Hoàng Tùng cho biết.
Đề cập việc thu hút trí thức Việt kiều đóng góp xây dựng quê hương, ông Tạ Nguyên Ngọc, Vụ trưởng Vụ Nghiên cứu Tổng hợp (Bộ Ngoại giao), cho rằng những năm gần đây, một số doanh nghiệp lớn do Việt kiều làm chủ có xu hướng quay về Việt Nam như Vincom, EuroWindow. “Nhà nước cần có cơ chế cụ thể để huy động và sử dụng được nguồn lực trí thức hiếm có và to lớn này” - ông Ngọc nói.
|
Người Việt ở nước ngoài là bộ phận không thể tách rời Chiều cùng ngày, trong khuôn khổ chương trình Xuân quê hương, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng đại diện bà con Việt kiều đã tới Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch để dâng hương tưởng nhớ Bác Hồ. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhấn mạnh: Người Việt Nam ở nước ngoài là một bộ phận không thể tách rời của cộng đồng các dân tộc Việt Nam. Đảng, Nhà nước luôn mong muốn và làm hết sức mình để hỗ trợ đồng bào đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau, ổn định cuộc sống, phát triển kinh tế, là cầu nối phát triển quan hệ hợp tác hữu nghị giữa nhân dân ta và nhân dân các nước trên thế giới… Trong ngày 15-1, tại Hà Nội, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã tổ chức gặp mặt thân mật Việt kiều tiêu biểu từ các nước trên thế giới về quê hương đón Tết Nhâm Thìn.
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Huỳnh Đảm vui mừng thông báo với các đại biểu về tình hình kinh tế - xã hội và những sự kiện chính trị lớn của đất nước trong năm qua. “Những thành tựu của đất nước có sự góp sức tích cực của MTTQ Việt Nam, nhờ sự chung sức, chung lòng của các tầng lớp nhân dân và đại đoàn kết dân tộc” – ông Huỳnh Đảm nhấn mạnh. |
Bình luận (0)