
Xả hàng để thu hồi vốn
Đến thời điểm này, vẫn còn nhiều khách hàng tham quan, dọ giá và chờ giờ chót (sáng 29 tết), hoa kiểng giảm giá thêm mới mua.
10 giờ sáng ngày 28 Tết (21-1), dọc theo chợ hoa “trên bến dưới thuyền” ở bến Bình Đông (quận 8), các ghe hoa đậu san sát nhau, những chậu kiểng lá, hoa cúc, vạn thọ, bông giấy, tắc, mai… còn chất đầy trên ghe. Trên bờ, hoa kiểng cũng xếp đầy lề đường nhưng người bán đông hơn người mua.

Chị Thảo, chủ ghe hoa từ Bến Tre lên, buồn rầu cho biết do sức mua quá chậm, hoa lại được mùa, dội chợ nên ngay từ 26 tết, các nhà vườn đã hạ giá để đẩy hàng.


Riêng mai, tắc năm nay sức mua rất chậm. Dễ bán nhất là tắc chậu có giá khoảng trên dưới 1 triệu đồng/chậu, mai 5 – 6 triệu đồng/chậu trở xuống.
Các chợ hoa ở công viên 23-9, Gia Định… tình hình cũng diễn ra tương tự. Nhiều người bán đã treo bảng “xả hàng” – điều chưa từng xảy ra tại chợ hoa tết trước đây - để thu hút khách.
Theo các đầu mối cung cấp hoa tươi tại TPHCM, năm nay thị trường hoa cắt cành ít biến động giá do nguồn cung rất dồi dào, hoa nở đẹp do gặp thời tiết thuận lợi.
Trong đó, chỉ riêng lily có 17 giống, tulip có 10 loại, hoa hồng có 27 loại, cẩm chướng 33 loại.

Hoa nhập khẩu thì có đào Ilex dạng thân gỗ, nhiều cành với chi chít quả nhỏ màu đỏ, có thể chưng đến 2 tháng (giá 170.000 đồng/cành), đầu xuân Fresta có hoa màu vàng như hoa mai nhưng bông hoa nhỏ chỉ bằng ngón tay, có thể chưng được 1 tuần (giá 70.000 đồng/cành).
Đại diện công ty Thế giới hoa tươi cho biết, năm nay hoa Đà Lạt được mùa, giá cả ổn định.
Cụ thể, tulip 170.000 - 200.000 đồng/cành, hồng 5.000 – 6.000 đồng/cành, cẩm chuớng 3.500 đồng/cành, cúc 2.000 đồng/cành, cát tường 6.000 đồng/cành, lan Thái 10.000 – 20.000 đồng/cành; hoa lily khoảng 180.000 – 250.000 đồng/bó 5 bông.
Bình luận (0)