Bánh tét kỷ lục dài 37m, nặng ngót 1 tấn

Thứ Tư, 25/01/2012 16:10

(NLĐO)- Chiếc bánh tét dài 37 m, nặng 810 kg đã được gói và nấu ở thành phố biển xinh đẹp Nha Trang trong ngày đầu Năm mới Nhâm Thìn 2012. Chiếc bánh tét kỷ lục Việt Nam này đã được cắt, bán 20 ngàn đồng mỗi phần để làm từ thiện.

Khách sạn Yasaka Saigon Nhatrang (TP Nha Trang, Khánh Hòa) đã tổ chức gói chiếc bánh tét kỷ lục dài 37 m, đường kính 0,2 m, được gói từ: 420 kg nếp, 67 kg đậu xanh, 17 kg đậu đen, 17 kg đậu phộng, 110 kg thịt heo, 550 trái chuối, 30 trái gấc, 80 kg dừa bào, sử dụng 410 kg lá chuối, 32 kg dây buộc…

 

Trọng lượng chiếc bánh khi gói xong là 810 kg. Nhiên liệu sử dụng để nấu bánh gồm: 635 viên than tổ ong, 5 m3 củi, 65 kg gas, 75 KW điện.

 

Lễ rước chiếc bánh tét kỷ lục Việt Nam
 
Chiếc bánh được bắt đầu gói từ 7 giờ đến 15 giờ 30 phút ngày 24-1 (mùng 2 Tết Nhâm Thìn) do 15 nghệ nhân đảm nhiệm.

 

Gần 100 nhân viên của khách sạn đã thực hiện lễ rước bánh và đưa bánh vào nồi chuyên dụng để nấu, thời gian từ 16 giờ ngày 24-1 đến 9 giờ ngày 25-1 (mùng 3 Tết) thì tổ chức lễ vớt bánh.

 

Lễ cắt bánh và lộc xuân may mắn được tiến hành vào lúc 18 giờ ngày mùng 3 Tết. Mỗi phần bánh, khách sạn thu 20.000 đồng và dự kiến thu về khoảng 1 triệu đồng/m bánh. Số tiền thu được từ việc bán bánh sẽ làm từ thiện.

 

Từ năm 2004 đến nay, khách sạn Yasaka Sài Gòn Nha Trang đều tổ chức gói bánh tét với chiều dài chiếc bánh đầu tiên là 29 m và đều đặn tăng thêm 1 m bánh mỗi năm. Năm Tân Mão, bánh tét dài 36 m và năm nay là 37 m.
 
Những hình ảnh về chiếc bánh tét kỷ lục
 
Chuẩn bị chiếc nồi đặc biệt để nấu bánh
 
Suốt đêm nấu bánh ngay trên đường phố Nha Trang
 
Chiếc nồi nấu bánh đặc biệt dài hơn 37 m
 
Chiếc nồi tượng trưng nấu bánh tét đặt tại khách sạn
 
Đông đảo người dân du xuân đến xem chiếc bánh tét kỷ lục
 
Trưng bày chiếc bánh tét kỷ lục ngay trên bờ biển Nha Trang
 
Du khách tranh thủ chụp tấm hình kỷ niệm bên chiếc bánh tét kỷ lục
 
Tin-ảnh: Hoàng Hà
[Quay lại]
2 ý kiến

Thăm dò ý kiến

Việt Nam có nên mở casino?
  •  Nên. Cho người Việt Nam vào chơi luôn vì nó đem lại nguồn lợi kinh tế rất lớn cho đất nước.
  •  Nên. Nhưng không cho người Việt Nam vào chơi và có cơ chế quản lý thật tốt.
  •  Không nên. Tệ nạn phát sinh nhiều từ đây. Chuyện Trần Thúy Liễu và Dư Kim Liên (đốt chồng, thuốc chồng) vì thua bạc còn sờ sờ ra đó.
Có nên thu phí lưu hành xe cá nhân?
  •  a. Không nên. Tận thu trong thời buổi giá cả gì cũng tăng là làm khổ cho dân.
  •  b. Bao giờ Nhà nước làm đường sá ngon lành, không ổ gà, ổ voi, không lô cốt hay hố tử thần thì mới tính chuyện thu phí.
  •  c. Nên. Nhưng phải tính toán hợp lý. Mức từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng/năm cho xe máy là quá cao đối với dân.
  •  d. Nên. 500.000 đồng đến 1 triệu đồng/năm đâu có bao nhiêu.
vote result