Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper

Chọn người vào ghế nóng

MẠNH DUY

VFF muốn chọn người hiền lành, “nhẹ vía” để tiếp quản những chiếc ghế nóng đang bỏ trống sau khi Tổng Thư ký VFF Trần Quốc Tuấn rút lui và HLV Falko Goetz bị sa thải

Ngay đầu năm Nhâm Thìn, VFF sẽ phải đưa ra quyết định bổ nhiệm hai vị trí quan trọng với nền bóng đá nước nhà. Đã có những cái tên sáng giá được nhắc đến nhưng sau rất nhiều biến cố, VFF chắc chắn sẽ thay đổi sách lược dùng người. Hai vị trí sắp được bổ nhiệm không chỉ mang kỳ vọng đem đến may mắn cho VFF mà còn có thể ảnh hưởng lớn tới sự thành bại của cả một nhiệm kỳ đầy sóng gió.

Chọn “người đóng thế” và “phiên dịch”

Việc VFF khẳng định sẽ chọn thầy nội để cáng đáng công việc ở ĐTQG mở ra cơ hội cho những chiến lược gia người Việt suốt bao năm qua chỉ quen với vai trò trợ lý. Dù vậy, VFF sẽ không có nhiều sự lựa chọn bởi những thầy nội đang rảnh việc không nhiều. Ông Phan Thanh Hùng, Lê Huỳnh Đức, Nguyễn Văn Sỹ… đều từ chối vì vướng hợp đồng ở CLB. Trong khi đó, HLV cá tính Lê Thụy Hải đã về với V. Hải Phòng.

img

Ông Ngô Lê Bằng (phải), ứng viên số 1 cho ghế tổng thư ký VFF. Ảnh: QUANG LIÊM

Điểm lại những tên tuổi đủ tầm dẫn dắt ĐTQG giờ chỉ còn lại HLV Mai Đức Chung. Ông Chung có nhiều thuận lợi khi hiện nay đang là một trong những thành viên của Hội đồng HLV quốc gia, vì thế ông chắc chắn sẽ được các thành viên của hội đồng ủng hộ. Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ nói: “Anh Chung có nhiều kinh nghiệm và đã chứng tỏ được khả năng của mình mỗi lần được giao nhiệm vụ”. Năm 2007, khi HLV Riedl bận về nước phẫu thuật, ông Chung từng đóng thế thành công trong các trận đấu của Olympic Việt Nam và đội tuyển quốc gia.

Nếu như khoảng cách từ một HLV đóng thế đến một vị thuyền trưởng không quá xa thì khoảng cách từ một trợ lý ngôn ngữ đến vị trí tổng thư ký VFF chắc chắn là rất lớn. Việc VFF nhắm ông Ngô Lê Bằng, người chỉ được biết đến trong vai trò trợ lý ngôn ngữ cho các đời HLV ngoại, khiến dư luận ngỡ ngàng. Tuy nhiên, VFF không phải không có lý của họ. Ông Bằng nhận được đề cử và sự tín nhiệm của nhiều thành viên Ban Chấp hành VFF. Thậm chí, đã có những nguồn tin nói chắc chắn sau Tết, ông Bằng sẽ ra Hà Nội để ngồi ghế tổng thư ký.

Đều hợp vía… nữ

Có một sự trùng hợp là cả hai nhân vật then chốt sắp được VFF lựa chọn đều từng có thời gian dẫn dắt đội tuyển nữ quốc gia. Nếu như HLV Mai Đức Chung để lại dấu ấn đậm nét với 2 HCV SEA Games 2003 và 2005 thì HLV Ngô Lê Bằng chưa tạo được dấu ấn cá nhân nào trong vai trò HLV trưởng bóng đá nữ, dù vậy ông được các tuyển thủ nữ tôn trọng.

Ông Bằng mới chỉ có kinh nghiệm quản lý khi đảm nhận vai trò trưởng đoàn bóng đá của Sài Gòn Xuân Thành (giờ là CLB Sài Gòn). Tuy vậy, ông Bằng lại là người ham học và không ngại làm những việc chưa từng làm. Từng là người học tiếng Nga với chuyên ngành HLV thể lực ở Liên Xô cũ nhưng nay ông Bằng có thể sử dụng thành thạo cả tiếng Anh.

Thử thách nặng nề

Nếu được tiếp quản ghế nóng tổng thư ký VFF, ông Ngô Lê Bằng sẽ phải đối mặt với vụ tranh chấp bản quyền truyền hình mà VFF là người đứng giữa. Giải quyết mối quan hệ với AVG và VPF là nhiệm vụ không đơn giản.

Trong khi đó, HLV Mai Đức Chung sẽ là thầy nội đầu tiên sau gần 2 thập kỷ dẫn dắt ĐTQG chơi tại một giải đấu lớn, đó là AFF Cup 2012 cuối năm nay. Cả hai sự kiện trên đều liên quan đến uy tín và sinh mệnh chính trị bộ máy lãnh đạo VFF trong nhiệm kỳ VI.

Cản trở với HLV Mai Đức Chung lẫn ông Ngô Lê Bằng là chuyện tuổi tác khi ông Chung đã bước qua lục tuần trong khi đó ông Bằng cũng đã ngấp nghé tuổi… về hưu.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo