* Phóng viên: Thưa ông, lúc còn là giám đốc Sở Thông tin - Truyền thông, ông đã “đơn thương độc mã” đưa ra biện pháp mạnh nhằm quản lý game online (trò chơi trực tuyến) với quyết tâm xây dựng một xã hội thông tin lành mạnh, khi đó đã vấp phải nhiều sự phản ứng bởi cả nước chưa đâu thực hiện?
- Phó Chủ tịch Lê Mạnh Hà: Biện pháp mạnh của TPHCM đối với kinh doanh game bạo lực đã có kết quả tốt và là một thành công trong quản lý game online. Tuy nhiên, tồn tại hiện nay cần lưu tâm là tình trạng buôn bán vật phẩm “ảo” trong game vẫn còn. Ngoài yếu tố bạo lực thì kinh doanh vật phẩm “ảo” có sức hút rất lớn đối với người chơi. Quan điểm của TP và của Bộ Thông tin-Truyền thông còn khác nhau về vấn đề này nên công tác quản lý còn gặp khó khăn. Nhìn chung, đến nay game online không còn là chuyện quá “nóng” nữa. Chúng tôi thấy vui vì đã làm được một việc tốt cho xã hội.

* Chỉ trong 5 tháng, khi đảm nhiệm vai trò mới là phó chủ tịch UBND TP, ông lại có những quyết định “thép” với doanh nghiệp (DN) kinh doanh xăng dầu kém chất lượng và xóa sổ các thuê bao di động đăng ký thông tin sai quy định. Hai “trận đánh” này cũng được dư luận quan tâm, đồng tình nhưng theo ông, liệu đã đủ mạnh để bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng?
- Xăng dầu và điện thoại di động là hai vấn đề có ảnh hưởng rất lớn đến quyền lợi người dân bởi ở Việt Nam hầu như số đông ai cũng sử dụng xe máy và mỗi người có ít nhất một điện thoại di động. Một khi xăng bị gian lận thì khách hàng bị móc túi. Tước giấy phép các DN bán xăng “dỏm” là biện pháp mạnh mà từ trước đến nay ít làm và không làm một thời gian đối với nhiều DN. Việc xử lý nghiêm như lần này cho thấy quyết tâm của TP là phải chấm dứt tình trạng “ăn cắp” tiền người dân một cách công khai như vừa qua. Tôi tin rằng khi làm mạnh tay sẽ có tác động đến những DN kinh doanh xăng dầu khác để họ phải tuân thủ pháp luật nghiêm hơn.
Một lĩnh vực khác chúng tôi buộc phải mạnh tay là dịch vụ điện thoại di động trả trước. Trong một thời gian dài, các DN viễn thông đã không chấp hành đúng quy định của pháp luật về quản lý thuê bao di động trả trước. Hàng triệu thuê bao đăng ký thông tin không đúng quy định, nói cách khác đây là những số điện thoại “vô danh”. Nhiều người bị quấy rối, bị nói xấu, bị khủng bố tinh thần một cách nặc danh từ những số điện thoại này đã ảnh hưởng xấu đến an ninh mạng. Để lập lại kỷ cương, TP đã tiến hành thanh tra, xử lý các DN vi phạm và yêu cầu chấm dứt cung cấp dịch vụ cho hơn 100.000 số điện thoại vô danh. Đây là một biện pháp mạnh và chưa từng làm trước đây.

TP quyết tâm chấm dứt tình trạng gian lận xăng dầu. Ảnh chỉ có tính minh họa. Ảnh: Tấn THẠNH
* Khác với khi còn làm giám đốc một sở, giờ là phó chủ tịch UBND TP, ông có thể chủ động đưa ra một quyết sách quan trọng hay ban hành một quyết định có tầm ảnh hưởng lớn. Vậy có khi nào ông bị “trở ngại” với những quyết định của mình?
- Khi quyết định bất cứ một việc gì tôi luôn tuân thủ 2 điều: Đúng pháp luật và bảo vệ quyền lợi của người dân. Trong vụ xăng dầu dỏm vừa rồi, nếu chỉ phạt tiền mà không áp dụng hình thức phạt bổ sung là tước giấy phép thì vẫn đúng luật. Tuy nhiên, việc tước giấy phép sẽ làm cho những người kinh doanh gian lận phải chùn tay và như vậy sẽ bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Do vậy, tôi đã quyết định là phải tước giấy phép kinh doanh xăng dầu của các DN vi phạm. Rõ ràng quyết định xử phạt là thuyết phục, có tính răn đe và được dư luận người tiêu dùng đồng tình.
* Với lĩnh vực được phân công phụ trách, trong năm 2012, ông sẽ “đột” vào những vấn đề gì để hạn chế “mặt tối” của xã hội?
- Cái gì ảnh hưởng đến sức khỏe, quyền lợi của người dân mà nằm trong thẩm quyền của tôi thì tôi sẽ tập trung giải quyết. Thứ nhất là chất lượng sản phẩm, trong đó tập trung vào chất lượng mũ bảo hiểm, an toàn của đồ chơi trẻ em và tiếp tục là chất lượng xăng dầu.
Thứ hai là sở hữu trí tuệ. Muốn phát triển thì phải có sản phẩm mang tính sáng tạo. Thế nhưng, các sáng chế, phát minh, các sản phẩm có hàm lượng chất xám cao cứ bị đánh cắp thì không ai muốn sáng tạo, sản xuất sản phẩm chất lượng cao nữa. Như vậy xã hội sẽ không phát triển, không kích thích tư duy, sáng tạo của con người. Chấn chỉnh lại lĩnh vực này sẽ tạo môi trường cho sáng tạo và kinh doanh chân chính phát triển.
* Với tình hình khó khăn chung được dự báo trong năm 2012, ông có kỳ vọng gì và thông điệp mà ông gửi tới người dân TP là gì?
- Tôi kỳ vọng rất nhiều và cũng hy vọng những dự báo xấu về tình hình năm 2012 là sai. Dự báo xấu có điểm tốt là chúng ta sẽ tích cực chuẩn bị để đối phó vượt qua khó khăn. Khi đã có các giải pháp, biện pháp tốt thì kết quả mang lại sẽ tốt.
Tôi tin là cả nước và TP sẽ đạt được kết quả tốt trong năm 2012.
|
Phó Chủ tịch UBND TPhcm Lê Mạnh Hà: Cái gốc của mọi vấn đề là văn hóa Chúng ta mải mê tập trung cho tăng trưởng kinh tế, cái đó đúng nhưng chưa đủ bởi suy cho cùng cái gốc của mọi vấn đề là văn hóa. Để giải quyết nạn ô nhiễm môi trường thì các giải pháp về kinh tế, kỹ thuật, công nghệ… rất quan trọng nhưng theo tôi, cái gốc là giải quyết bằng văn hóa. DN có ý thức sẽ áp dụng công nghệ sạch, không xả thải ra môi trường. Người văn minh sẽ không xả rác mọi lúc, mọi nơi. Giải quyết kẹt xe cũng vậy. Người dân chấp hành đúng luật, đó là hành vi văn hóa. CSGT tích cực điều hành giao thông thay vì có hành vi phản văn hóa là “vòi vĩnh”, làm được như vậy, tình trạng sẽ được cải thiện rất nhiều cùng với việc làm thêm đường, sử dụng xe công cộng… |
Bình luận (0)