Theo hãng tin AP, TT Ahmadinejad là nhân vật cao cấp nhất đưa ra đề nghị trên. Thế nhưng, hiện vẫn chưa thể ấn định thời gian để nối lại cuộc đàm phán giữa Iran và 5 nước thành viên Thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc cùng với Đức.

Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad. Ảnh: REUTERS
Ngoài ra, TT Ahmadinejad nhấn mạnh rằng lệnh trừng phạt và lệnh cấm vận dầu mỏ sẽ có tác dụng ngược bởi vì Iran giao thương ở mức tối thiểu với Liên hiệp châu Âu. Đồng thời, ông cho rằng các biện pháp trừng phạt sẽ không làm tổn hại đối với Chính phủ Iran mà chỉ gây khó khăn cho nhân dân nước này.
Một nhóm chuyên gia cao cấp của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA), đứng đầu là Phó Tổng Giám đốc IAEA Herman Nackaerts, dự kiến đến Tehran vào ngày 28-1. Đây là phái bộ đầu tiên của IAEA đến Iran kể từ tháng 11-2011, sau khi IAEA báo cáo rằng Iran đã thực hiện cuộc thử nghiệm bí mật liên quan đến vũ khí và đang chuẩn bị phát triển vũ khí hạt nhân.
Trong khi đó, Mỹ đã bắt giữ nhà khoa học Iran Seyed Mojtaba Atarodi, 54 tuổi, và cáo buộc ông này vi phạm luật xuất khẩu của Mỹ vì đã mua trang thiết bị kỹ thuật cao của Mỹ. Sự kiện này nhiều khả năng làm gia tăng căng thẳng giữa Mỹ và Iran.
Bình luận (0)