xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Mỹ triển khai phi đội ném bom chống Iran

Bằng Vy (Theo Interfax, AFP)

(NLĐO) - Theo hãng tin Nga Interfax, các phương tiện truyền thông Iran ngày 2-2 đưa tin Mỹ đã triển khai phi đội máy bay ném bom chiến lược B-1B tại căn cứ không quân Al-Ubaid ở Qatar.

Al-Ubaid vốn là căn cứ được bố trí ở vịnh Persian để đối phó với Iran. Theo những bức ảnh mà báo chí Iran cung cấp, người ta đếm được 6 chiếc máy bay ném bom B-1B tại căn cứ này.
 
img
Máy bay ném bom chiến lược B-1B của Mỹ
 
Ngoài ra còn có nhiều loại máy bay quân sự khác như máy bay vận tải quân sự S-17, S-130, máy bay tiếp nhiên liệu RC-135 và RC-10, các máy bay trinh sát của hải quân P-3 "Orion" và máy bay phát hiện radar từ xa E-8.
 
Báo chí Iran dẫn lời các chuyên gia nước này khẳng định Tehran có thể tiêu diệt được căn cứ không quân Al-Ubaid bằng tên lửa ngay những giờ đầu tiên sau khi Mỹ bắt đầu tấn công.
 
Trong khi đó, tờ Washington Post ngày 2-2 đưa tin Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Leon Panetta tin rằng "rất có khả năng Israel sẽ tấn công các cơ sở hạt nhân Iran trong mùa xuân này, có thể vào tháng 4, 5 hoặc 6 trước khi Tehran tiến tới cái mà Tel Aviv mô tả là 'một vùng miễn dịch' để khởi động chế tạo bom hạt nhân".
 
"Tuy nhiên, Nhà Trắng vẫn chưa quyết định chính xác sẽ phản ứng ra sao nếu Israel tấn công" - ông Panetta nói. 
 
img
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ cho rằng Israel có thể tấn công Iran vào mùa xuân này. Ảnh: Getty Images
 
Trước đây, Tổng thống Barack Obama và Bộ trưởng Panetta đã "cảnh báo Israel rằng Mỹ phản đối một cuộc tấn công do nó có thể phá hỏng chương trình cấm vận kinh tế quốc tế đang ngày càng hiệu quả".
 
Cùng ngày, Phó Thủ tướng Israel Moshe Yaalon khẳng định các cơ sở vũ khí hạt nhân của Iran vẫn có thể bị hủy hoại, đồng thời cho rằng các boongke ngầm không đủ khả năng bảo vệ. Bộ trưởng Quốc phòng Israel Ehud Barak thì khẳng định nếu các biện pháp trừng phạt kinh tế thất bại, Israel sẽ cân nhắc hành động quân sự với Iran.
 
Iran có kế hoạch tăng gấp đôi ngân sách quốc phòng
 
Theo đề xuất ngân sách quốc phòng thường niên được Tổng thống Mahmoud Ahmadinejad trình quốc hội và công bố trên trang web chính thức ngày 2-2, Iran có kế hoạch tăng gấp đôi ngân sách quốc phòng trong 12 tháng tới.
 
Phát biểu trước các nghị sĩ, Tổng thống Ahmadinejad nêu rõ: "Đối với quốc phòng, sẽ có kế hoạch tăng 127%". Tuy nhiên, ông không tiết lộ số tiền cụ thể. Ngân sách quốc phòng chính thức của Iran trong tài khóa hiện nay, kết thúc vào giữa tháng 3 tới, vào khoảng 12 tỉ USD.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo