xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

“Iran nghiên cứu tên lửa 10.000 km tấn công Mỹ”

Bằng Vy (Theo Reuters)

(NLĐO) - Israel ngày 2-2 đưa ra nhiều nhận định về tiềm lực khí tài quân sự của Iran, trong đó cho rằng Iran đang phát triển loại tên lửa có tầm bắn 10.000 km để tấn công Mỹ cũng như có thể chế tạo 4 quả bom nguyên tử.

Phía Israel cho biết Iran đã bắt tay nghiên cứu loại tên lửa có thể tấn công Mỹ ngay tại căn cứ quân sự đã xảy ra vụ nổ ngày 12-11-2011 làm 17 binh sĩ Iran thiệt mạng, trong đó có một sĩ quan được xem là kiến trúc sư hệ thống phòng thủ tên lửa của Iran. Căn cứ này nằm cách Tehran 45 km.
 
img
Khói bốc lên từ căn cứ Iran bị nổ tháng 11-2011. Ảnh: AP
 
Phát biểu tại Hội nghị an ninh thường niên Herzliya ngày 2-2, Phó Thủ tướng Israel Moshe Yaalon khẳng định căn cứ trên là một trung tâm nghiên cứu, nơi Iran “đang chuẩn bị để sản xuất một tên lửa có tầm bắn 10.000 km… để nhằm vào “quỷ Satan”, tức nước Mỹ, chứ không phải chúng ta”.
 
Ông Yaalon còn ám chỉ Iran đang tìm cách nâng tầm bắn của tên lửa trên lên bốn lần nữa. Tuy nhiên, ông không tiết lộ nguồn gốc những thông tin mà ông đưa ra.
 
Các nhà phân tích ước tính tên lửa của Iran hiện có tầm bắn xa nhất vào khoảng 2.400 km, có thể vươn tới Israel và châu Âu.
 
* Cũng tại hội nghị Herzliya, Tướng Aviv Kochavi, Giám đốc Cơ quan tình báo quân đội Israel, khẳng định Iran có khả năng sản xuất bốn quả bom hạt nhân.
 
“Hiện nay, các cơ quan tình báo quốc tế đều thống nhất với Israel rằng Iran đã trữ được hơn 4 tấn uranium làm giàu cấp độ 3,5% và gần 100 kg ở  cấp độ 20%, một lượng đủ để sản xuất bốn quả bom" – ông Kochavi nói.
 
img
Một cơ sở hạt nhân ở Isfahan, phía nam Tehran năm 2007. Ảnh: Reuters
  
Bom hạt nhân cần uranium làm giàu đến 90%, tuy nhiên, giới chuyên gia phương Tây cho rằng cũng có thể chế bom với uranium 20%. Một cựu thanh sát viên hạt nhân của Liên Hiệp Quốc tháng trước nhận định Iran có thể trữ đủ lượng uranium 20% cho một quả bom (khoảng 250 kg) trong vòng một năm nữa.
 
Ông Kochavi còn cảnh báo Israel đang bị đe doạ bởi 200.000 quả rocket và tên lửa, đa phần có tầm bắn 40 km đến hàng trăm km. Những loại vũ khí này có thể bắn thẳng vào toàn bộ Tel Aviv cùng trung tâm các thành phố của Israel từ Lebanon, Syria và Iran.
 
Giám đốc Cơ quan tình báo quân đội Israel cho biết thêm cứ 10 ngôi nhà ở miền Nam Lebanon có một ngôi nhà được dùng làm kho chứa vũ khí, tên lửa hay rocket, hoặc là một cứ điểm để khai hỏa.
 
Ông Kochavi cho rằng Trung Đông đã trở thành kho vũ khí lớn nhất thế giới và các phong trào Hồi giáo Jihad quốc tế đang lợi dụng sự hỗn loạn tại khu vực Ả Rập để thâm nhập vào Syria, bán đảo Sinai (Ai Cập) và những nơi khác.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo