xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Iran cảnh báo các nước

Tường Minh

Phó tư lệnh Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran cho rằng các nước sẽ đối mặt với cuộc “tấn công trả đũa” nếu được sử dụng để phát động tấn công Iran

Iran cảnh báo sẽ tấn công bất cứ quốc gia nào được sử dụng để phát động tấn công các cơ sở hạt nhân của nước này khi những cuộc đấu khẩu nóng bỏng gia tăng giữa Iran và Israel, khiến cho khả năng đối đầu quân sự ngày càng đến gần.
“Bất cứ nơi nào được kẻ thù sử dụng để tiến hành các chiến dịch thù địch sẽ phải chịu đòn giáng trả từ các lực lượng vũ trang của chúng tôi” - Hossein Salami, Phó tư lệnh Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran, nói với hãng tin bán chính thức Fars.
img

Hải quân Iran tập trận tại eo biển Hormuz hồi tháng 12-2011. Ảnh: REUTERS

Trước đó, hôm 3-2, nhà lãnh đạo tối cao Ayatollah Ali Khamenei đe dọa tấn công Israel để trả đũa các biện pháp trừng phạt của phương Tây và cam kết ủng hộ bất cứ quốc gia hoặc tổ chức nào muốn chiến đấu chống Israel.
Trong bài phát biểu được phát trên truyền hình kéo dài 2 giờ, giáo chủ Khamenei nói: “Từ nay trở đi, ở bất cứ nơi nào, nếu có bất kỳ quốc gia hay tổ chức nào đương đầu với chế độ Zionist Do Thái, chúng tôi sẽ tán thành và sẽ giúp đỡ. Chúng tôi chẳng sợ gì khi nói ra điều này”. Ông Khamenei xem Israel như một “khối u ác nên cắt bỏ và sẽ bị cắt bỏ”.

Tại một cuộc hội họp của các giới chức an ninh và nhà ngoại giao quốc tế ở Munich (Đức), Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Ahmet Davutoglu nhận định một cuộc tấn công của phương Tây vào Iran sẽ là một “thảm họa” và cần có những nỗ lực ngoại giao lớn hơn.
Ông nói: “Chọn giải pháp quân sự sẽ gây ra thảm họa trong khu vực của chúng ta. Vì vậy, trước khi xảy ra thảm họa đó, mọi người phải nghiêm túc trong các cuộc thương lượng. Chúng tôi hy vọng chẳng bao lâu nữa hai bên sẽ gặp lại nhau nhưng lần này sẽ có kết quả hoàn toàn”.
Trong khi đó, Thủ tướng Israel, ông Benyamin Netanyahu, đề nghị các đồng sự tránh “nói nhiều có thể gây thêm bất lợi, đặt Israel trên tuyến đầu và cản trở nỗ lực cấm vận (đối với Iran)”.
Ý kiến của ông theo sau một phát biểu chính thức hôm thứ năm tuần trước của Bộ trưởng Quốc phòng Israel, ông Ehud Barak, trong đó có lời cảnh báo rằng “trễ hơn có thể là quá trễ” khi Iran đang tiếp cận một “vùng miễn trừ”, ở đó các cơ sở hạt nhân của nước này sẽ nằm ngoài tầm ngắm của các cuộc tấn công.
Cùng ngày, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Leon Panetta, được báo The Guardian trích dẫn, cảnh báo rằng một cuộc tấn công của Israel có thể xảy ra ngay từ tháng 4, tháng 5 hoặc tháng 6.
Trong khi đó, người dự kiến thực thi mệnh lệnh cho một cuộc tấn công như vậy đã được chỉ định hôm 5-2. Thiếu tướng Amir Eshel trở thành tân Tư lệnh Không quân Israel. Ông Eshel được cho là khá thận trọng trước hành động quân sự chống Iran.
Nhưng ông từng phát biểu với các phóng viên hồi tháng trước: “Chúng tôi có khả năng tấn công cực mạnh trước bất cứ kẻ thù nào”. Ông cũng cảnh báo rằng một Iran có hạt nhân sẽ làm lan tràn loại vũ khí này khắp Trung Đông.

Tổng thống Obama: Iran không có khả năng tấn công Mỹ

Trả lời phỏng vấn của kênh truyền hình NBC tối 5-2, Tổng thống Mỹ Barack Obama tuyên bố có những mối nguy cơ nghiêm trọng cần cân nhắc trước bất kỳ cuộc tấn công quân sự nào nhằm vào Iran, ông không muốn chứng kiến thêm xung đột ở khu vực vùng Vịnh này. Ông tin rằng Iran không có ý định hoặc khả năng tấn công Mỹ và ông đã giảm nhẹ mối đe dọa từ Tehran cũng như mong muốn chấm dứt tình trạng hỗn loạn hạt nhân bằng con đường ngoại giao.

Ông Obama nói Mỹ đang hợp tác chặt chẽ với Israel để ngăn không cho Iran trở thành một cường quốc hạt nhân. Ông cũng cho rằng Israel chưa quyết định phương cách đối phó với vấn đề cho dù có tin Israel sẽ tấn công Iran vào mùa xuân này. Ông không nghĩ Israel sẽ tấn công phủ đầu các cơ sở hạt nhân Iran. Tuy nhiên, ông nói mọi giải pháp cho vấn đề vẫn ở trên bàn.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo