xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Vụ Tiên Lãng: “Thủ phạm” phá nhà ông Quý nói gì?

Bài và ảnh: Mai Phương

Theo một nguồn tin, ông Vũ Văn Kết (chủ đầm nuôi thủy sản) rất hăng hái trong việc giúp ban cưỡng chế san phẳng nhà ông Đoàn Văn Quý

Chiều 7-2, ông Vũ Văn Kết (SN 1972, ngụ thôn Tân Thắng, xã Tiên Hưng, huyện Tiên Lãng - Hải Phòng), người bị người dân tố cáo tổ chức san phẳng nhà ông Đoàn Văn Quý, đã trả lời báo chí.

Ông Kết cho biết chiếc máy xúc sử dụng vào việc cưỡng chế được ông chuyển nhượng cho anh mình là ông Vũ Văn Đoàn (SN 1968, ngụ thôn Tân Quang, xã Tiên Hưng) cách đây 1 năm.
“Chiều 5-1, ông Phạm Đăng Hoan, Bí thư Đảng ủy xã Vinh Quang, huyện Tiên Lãng, gọi điện cho tôi nói ra Tổng đội Thanh niên Xung phong gặp ban cưỡng chế. Sau đó 30 phút, tôi đến nơi và gặp ông Nguyễn Văn Khanh, Phó Chủ tịch UBND huyện Tiên Lãng, trưởng ban cưỡng chế; ông Phạm Đăng Hoan và ông Lê Thanh Liêm, Chủ tịch UBND xã Vinh Quang. Tại đây, 3 người này nhờ tôi gọi một xe máy xúc để ban cưỡng chế giải tỏa mặt bằng. Tôi đã điện thoại cho anh Thái (chủ xe máy xúc ở xã Hồng Thắng) nhưng anh Thái bận nên tôi gọi cho anh Vũ Văn Đoàn và được nhận lời giúp. Đến 17 giờ cũng ngày, ông Khanh và ông Hoan điện thoại cho tôi nói để sáng 6-1 tiến hành cưỡng chế” – ông Kết kể.
img

Ông Vũ Văn Kết (trái) gặp phóng viên vào chiều 7-2

Tuy nhiên, theo một nguồn tin, ông Kết là chủ đầm nuôi thủy sản ở huyện Tiên Lãng nên rất hăng hái trong việc giúp ban cưỡng chế nhằm mục đích tạo thuận lợi cho mình trong việc làm ăn ở địa phương.

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, ông Vũ Văn Đoàn xác nhận ông Kết có nhờ ông thuê xe máy xúc để “phục vụ” ban cưỡng chế. Ông Đoàn cho biết đã điều một tài xế xe máy xúc tên Đặng Văn Tài (SN 1987) ra hiện trường. “Tôi còn dặn Tài phải gặp ban cưỡng chế, cụ thể là các ông Khanh, Hoan, Liêm thì mới được làm” - ông Đoàn khẳng định.

Theo ông Đoàn, sau này, Đặng Văn Tài đã báo cáo lại việc san phẳng ngôi nhà 2 tầng của ông Đoàn Văn Quý trong 3 giờ. Tiền công 500.000 đồng/giờ, tổng cộng 1,5 triệu đồng.

Anh Đặng Văn Tài cho biết rạng sáng 6-1, anh đưa xe máy xúc tới khu vực đầm của ông Đoàn Văn Vươn, đợi đến 8 giờ thì ban cưỡng chế mới có mặt. Theo sự điều hành của ông Hoan và ông Liêm, đến 11 giờ, anh đã hoàn tất việc phá dỡ ngôi nhà 2 tầng của ông Đoàn Văn Quý.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo