Theo ông Trí, lâu nay công tác CCHC cứ nhắc đến mối quan hệ giữa cán bộ với dân và doanh nghiệp, trong khi điều quan trọng hơn là mối quan hệ nội bộ giữa các cơ quan Nhà nước với nhau thì ít được quan tâm. Quy trình giải quyết hồ sơ hành chính có khoa học và đúng tiêu chuẩn ISO hay không còn phụ thuộc vào việc liên thông giữa các sở, ngành với nhau.
Phóng viên Quý Hiền (giữa), đại diện Báo Người Lao Động,
nhận bằng khen của Chủ tịch UBND TPHCM. Ảnh: THÀNH ĐỒNG
Theo đánh giá của Sở Nội vụ, trong năm 2011, TPHCM có thêm 4 quận triển khai quy trình liên thông hoàn chỉnh giữa UBND quận, huyện và UBND phường, xã-thị trấn trên lĩnh vực đất đai, xây dựng, đăng ký kinh doanh và đăng ký mã số thuế, nâng tổng số địa phương thực hiện quy trình này là 24 quận, huyện.
Tuy nhiên, cơ chế một cửa liên thông lại chỉ mới thực hiện giữa một số sở, ngành với nhau. Theo ông Lê Hoài Trung, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, một trong những hạn chế trong công tác CCHC tại TPHCM là quy trình thủ tục hành chính tuy đã được điều chỉnh nhưng vẫn còn gây phiền hà cho dân và doanh nghiệp, nhất là lĩnh vực liên quan đến đầu tư xây dựng sử dụng vốn ngân sách Nhà nước; cấp phép xây dựng; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở; thanh toán, nghiệm thu công trình xây dựng cơ bản.
Tại lễ tổng kết, đại diện Báo Người Lao Động đã nhận bằng khen của Chủ tịch UBND TP vì có thành tích tuyên truyền trong công tác CCHC năm 2011.
Bình luận (0)