Bà Edmunds nói Abdulmutallab đã gây ra một mối đe dọa đối với công dân Mỹ, nhưng trong suốt 2 năm ngồi tù ở Milan, bang Michigan, y chẳng hề tỏ ra ăn năn.
Khi thẩm phán đọc bản án, bị cáo không hề biểu lộ cảm xúc. Y ngồi với 2 bàn tay chống cằm, 2 khuỷu tay chống vào tay vịn ghế ngồi.
Quả bom y mang trong người bốc cháy nhưng không phát nổ trên chuyến bay chở 289 người từ Amsterdam ngày 25-12-2009. Sau đó, y đã nhanh chóng bị các hành khách và phi hành đoàn trên máy bay khuất phục.
Các công tố viên nói Abdulmutallab đã có ý định đánh bom máy bay trên đất Mỹ và chỉ thần may mắn mới có thể cản trở y được mà thôi.
Không người thân nào của Abdulmutallab có mặt trong buổi kết án nhưng gia đình của y có gửi đơn đề nghị Bộ Tư pháp Mỹ xem xét lại bản án tù chung thân kể trên.
Bình luận (0)