xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Xử lý địa phương giấu dịch cúm gia cầm

B.Trân

(NLĐ) - Sáng 18-2, ông Cao Đức Phát, Bộ trưởng Bộ NN-PTNT, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch cúm gia cầm, đã chủ trì cuộc họp khẩn bàn các biện pháp đối phó với dịch cúm gia cầm đang lan rộng và ngày càng nguy hiểm

Cục trưởng Cục Thú y (Bộ NN-PTNT) Hoàng Văn Năm cho biết từ đầu năm 2012 đến nay, dịch cúm gia cầm đã xuất hiện tại 11 tỉnh, thành: Hải Phòng, Hải Dương, Thái Nguyên, Hà Nam, Bắc Giang, Quảng Trị, Thanh Hóa, Sóc Trăng, Kiên Giang, Hà Tĩnh và Quảng Nam. Tổng cộng đã có gần 35.000 gia cầm mắc bệnh, chết và bị tiêu hủy. “Mặc dù tốc độ tái phát ổ dịch đã chững lại nhưng nguy cơ dịch bùng phát trên diện rộng là rất cao” - ông Năm lo ngại.

Đặc biệt, tại các tỉnh phía Bắc, virus đã biến đổi nhưng chưa có vắc-xin phù hợp nên dịch tái phát là hoàn toàn có thể xảy ra ở bất cứ địa phương nào. Đáng lo ngại hơn, từ cuối năm 2003 đến nay, virus cúm H5N1 đã có nhiều biến đổi, sinh ra chủng mới nguy hiểm hơn.

Tại cuộc họp, Bộ trưởng Cao Đức Phát nhấn mạnh các địa phương và bộ, ngành liên quan cần triển khai khẩn cấp các biện pháp phòng chống dịch. Trong đó, đặc biệt chú ý tới việc xác định được các nhánh virus nêu trên đang lưu hành ở đâu để có biện pháp đối phó phù hợp. Tuy nhiên, cho đến thời điểm này, ngành thú y vẫn đang trong quá trình xây dựng bản đồ dịch tễ nên công tác phòng dịch rất khó khăn.

Trước tình hình này, Bộ NN-PTNT đã trình Chính phủ xem xét lại việc tạm dừng tiêm vắc-xin H5N1 Re -1 trên diện rộng thuộc chương trình tiêm phòng của Nhà nước đối với đàn gia cầm ở các tỉnh phía Bắc. Sau khi tạm dừng tiêm phòng vắc-xin, từ đầu năm 2012 đến nay dịch đã tái phát ở nhiều tỉnh, thành.

Bộ trưởng Cao Đức Phát cho rằng trong điều kiện hiện nay khi dịch đang tái phát và có dấu hiệu lan rộng, cần áp dụng các biện pháp chống dịch đồng bộ, tăng cường tiêm vắc-xin cho đàn gia cầm ở khu vực vắc-xin vẫn còn hiệu lực cao. Đối với các địa phương đang lưu hành chủng virus chưa có vắc-xin phù hợp thì phải tổ chức giám sát phát hiện dịch sớm và bao vây, dập dịch kịp thời. Đặc biệt nghiêm cấm các địa phương giấu dịch và cơ quan hữu trách cần xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm...

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo