xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Philippines hiện đại hóa quân đội trong 2 năm tới

Huệ Bình

Lực lượng vũ trang Philippines (AFP) sẽ đứng vững trên đôi chân của mình trong 2 năm nữa. Đó là tuyên bố của Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Voltaire Gazmin đưa ra hôm 18-2.

Ông Gazmin cho rằng người dân Philippines sẽ hãnh diện về quân đội nước này trước năm 2016. Từ nay đến ngày 31-7, ít nhất 138 hợp đồng quốc phòng sẽ được thông qua. Ngoài Mỹ, các hợp đồng sẽ tìm kiếm các khí tài quân sự lớn từ các nước khác.
img
Chiến hạm BRP Rajah Humabon của Philippines
“Chúng tôi cũng gửi người đến Tây Ban Nha, Pháp để đánh giá đề nghị nào tốt nhất và để biết chúng tôi có đủ khả năng chi trả cho những khí tài được chào mời hay không” - ông Gazmin nói.
Theo báo PhilStar, bên cạnh kế hoạch mua một phi đội F16 của Mỹ, AFP dự định mua một tàu đa chức năng của Hàn Quốc, đồng thời xem xét máy bay chiến đấu của Pháp và Ý.
Ông Gazmin cho biết Bộ Quốc phòng Philippines đang tìm kiếm các loại vũ khí và khí tài quân sự để bảo vệ không phận và hải phận nhưng không cung cấp thông tin chi tiết. Hiện tại, tàu tuần tra lớp Hamilton đầu tiên mà Hải quân Philippines mua từ Mỹ đang tuần tra trên biển Đông.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo