xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Triều Tiên "khó mà tàn nhẫn" như đe dọa

Cao Tuấn

Cư dân trên các đảo tiền tiêu được yêu cầu xuống những nơi ẩn náu dưới mặt đất trước khi các cuộc diễn tập quân sự bắt đầu

Hàn Quốc tiến hành các cuộc tập trận bắn đạn thật gần hải giới tranh chấp với Triều Tiên hôm 20-2 bất chấp lời đe dọa tấn công “tàn nhẫn” của Bình Nhưỡng.

Các nhà phân tích cho rằng Triều Tiên khó có thể phản ứng bằng hành động hơn là lời nói bởi họ đang tập trung ổn định nội bộ sau khi nhà lãnh đạo Kim Jong-il qua đời.
Washington và các nước láng giềng của Triều Tiên đang theo dõi sát ông Kim Jong-un, con trai và là người kế vị cố lãnh đạo Kim Jong-il, chèo chống ra sao trước mối quan hệ căng thẳng với Hàn Quốc cùng với thái độ lạnh lùng về các chương trình vũ khí hạt nhân của nước này.
Trong một động thái gây căng thẳng tiềm tàng khác, các lực lượng Mỹ sẽ tiến hành cuộc tập trận thường niên với đồng minh Hàn Quốc trong vài tháng tới.
img
Hải quân Hàn Quốc trên tàu cao tốc tuần tra quanh đảo Yeonpyong ở phía Tây
sau khi kết thúc cuộc tập trận hôm 20-2. Ảnh: AP
Các cuộc tập trận của Hàn Quốc diễn ra hôm 20-2 trong một khu vực ở Hoàng Hải từng là mục tiêu bắn pháo của Triều Tiên năm 2010 khiến 4 người Hàn Quốc thiệt mạng và gia tăng nỗi lo về một cuộc xung đột lan rộng.
Triều Tiên đã không đe dọa những cuộc tập trận bắn đạn thật tương tự của Hàn Quốc ở khu vực này hồi tháng 1 nhưng lại gọi cuộc tập trận mới nhất là sự “khiêu khích quân sự có tính toán” và cảnh báo sẽ tấn công trả đũa.

Hôm 19-2, một giới chức Triều Tiên nói với phóng viên của hãng tin AP ở Bình Nhưỡng rằng người dân Triều Tiên sẽ đáp trả bất kỳ sự khiêu khích nào bằng “những cuộc tấn công trả thù tàn nhẫn”.
Triều Tiên đã chuẩn bị đầy đủ cho một “cuộc chiến toàn diện” và các cuộc tập trận sẽ dẫn đến sự “sụp đổ hoàn toàn” quan hệ giữa hai miền Triều Tiên - Ủy ban Về tái thống nhất hòa bình của Triều Tiên nói trong một tuyên bố hôm 20-2 được Hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) phát đi. Những lời lẽ mạnh mẽ và cứng rắn như vậy là điển hình của truyền thông Triều Tiên trong quá khứ.
Một quan chức Bộ Quốc phòng Hàn Quốc đề nghị giấu tên hôm 20-2 cho AP biết quân đội Hàn Quốc trên 5 hòn đảo gần hải giới tranh chấp đã nã pháo vào hải phận ở phía Nam. Quân đội Triều Tiên tăng cường cảnh giác suốt cuộc tập trận hôm thứ hai, kết thúc sau khoảng 2 giờ, tuy nhiên Seoul đã không phát hiện dấu hiệu khả nghi nào từ phía Bắc, theo một sĩ quan tham mưu của quân đội Hàn Quốc.
Trong khi đó, các giới chức quân sự Hàn Quốc tuyên bố họ đã sẵn sàng đẩy lùi mọi cuộc tấn công. Cư dân trên các đảo tiền tiêu được yêu cầu xuống những nơi ẩn náu dưới mặt đất trước khi các cuộc diễn tập quân sự bắt đầu.

Các nhà phân tích cho rằng những lời đe dọa chỉ phản ánh sự giận dữ của Bình Nhưỡng về điều mà họ xem là vi phạm chủ quyền nhưng một cuộc tấn công ngay lập tức khó xảy ra trong  thời điểm nhạy cảm đối với quan hệ liên Triều và Mỹ- Triều.

Giáo sư Yoo Ho-yeol tại Đại học Triều Tiên ở Hàn Quốc phân tích rằng mối đe dọa từ phía Bắc dường như nhằm thu hút sự ủng hộ trong nước hoặc có thể là cách thức các sĩ quan quân đội cao cấp thể hiện lòng trung thành với ông Kim Jong-un. Còn Cheong Seong-chang, một nhà phân tích ở Học viện Sejong ở Hàn Quốc, nhận định Triều Tiên biết rõ sự căng thẳng tăng lên trước các cuộc đàm phán về hạt nhân với Mỹ sẽ là điều bất lợi.

Triều Tiên chuẩn bị hội nghị đặc biệt

Sáng 20-2, Bộ Chính trị Ủy ban Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên thông báo sẽ triệu tập một hội nghị vào giữa tháng 4 để vinh danh nhà lãnh đạo quá cố Kim Jong-il và tập hợp sức mạnh chung quanh ông Kim Jong-un. Theo hãng tin AP, hội nghị có thể tập trung vào tiến trình chuyển giao quyền lực cho thế hệ lãnh đạo thứ ba, với việc ông Kim Jong-un nhiều khả năng được bầu vào vị trí tổng bí thư của Đảng.

Theo đài NHK (Nhật Bản), Triều Tiên đã mời khoảng 60 người ở Nhật tham dự lễ kỷ niệm sinh nhật lần thứ 100 của cố lãnh đạo Triều Tiên Kim Nhật Thành vào ngày 15-4. Bình Nhưỡng cũng mời các quan chức của Trung Quốc, Nga sang tham dự ngày kỷ niệm này.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo