xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Buồn gia đình, thiếu nữ qua đêm với bạn mới quen

Theo ĐỨC TÍN (Bình Thuận Online)

Mức án 9 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội “Giao cấu với trẻ em” mà TAND TP Phan Thiết vừa tuyên phạt đối với H.T. N. (SN 1979), hiện trú tại phường Đức Long, TP Phan Thiết là hoàn toàn thỏa đáng. Thế nhưng đối với những người trong cuộc thì vụ án là bài học đau lòng mà họ khó có thể nào quên…

Cách đây không lâu cũng vào một ngày cuối năm, do mâu thuẫn với gia đình nên cháu N.P.T.L, sau khi học xong đã không về nhà mà đạp xe ra khu vực bãi biển Đồi Dương để giải buồn. Tình cờ tại đây cháu L. đã gặp H.T.N và sau khi an ủi, trò chuyện, hai bên đã cho nhau số điện thoại di động để liên lạc.
 
Ngay sáng hôm sau, cháu L. đã chủ động gọi điện thoại cho N. và hẹn nhau đúng 15 giờ cùng ngày sẽ đến quán cà phê trên đường 19/4 phường Xuân An để uống nước. Sau khi uống nước xong, N. đã giới thiệu và mời cháu L. về nơi N. đang làm việc chơi cho biết.
 
Không hiểu có phải nhờ tài tán tỉnh của N. hay vì bị “tiếng sét ái tình” mà tại đây, cháu L. đã nói thẳng với N. là “em rất thích anh”. Được lời như mở tấm lòng, bằng sự hiểu biết của một thanh niên đã có vợ con nên sau khi đưa đẩy, đến khoảng 21 giờ 30 cùng ngày, với lý do là L. không muốn về nhà nên N. đã đưa L. đến nhà nghỉ để thuê phòng nghỉ qua đêm.
 
Và rồi chuyện gì đến đã đến, sự rạo rực của một cô bé đang đến tuổi dậy thì trước một thanh niên đang “chán cơm thèm phở” đã xui khiến cho cả hai làm chuyện… người lớn mà không thể nào cưỡng lại nổi.
 
Sáng hôm sau, vì lý do công việc nên N. thanh toán tiền phòng rồi đưa cháu L. đến siêu thị để chơi một mình. Đến 16 giờ cùng ngày, L. lại tìm đến công ty của N. đang làm rồi nhờ… người yêu chở về nhà nhưng bị N. từ chối.
 
Cảm thấy bị hụt hẫng trước… người tình một đêm, L. lại đón xe ôm ra bãi biển Đồi Dương. Cũng trong lúc này, sau 2 ngày tìm kiếm, người nhà của cháu L. đã phát hiện và đưa L. về trong sự đắng cay.
 
Căn cứ vào lời khai các bên cũng như kết quả giám định pháp y thì thời điểm mà cháu L. bị xâm hại cho thấy cháu L. chỉ mới 15 tuổi 10 tháng 5 ngày. Đối chiếu với các điều khoản mà Luật Hình sự đã quy định thì mặc dù giữa N. và cháu L. không có sự ép buộc hay cưỡng bức, nhưng N. vẫn phải chịu trách nhiệm hình sự về tội “Giao cấu với trẻ em”.

Tại phiên tòa sơ thẩm hình sự vừa qua, xét thấy bị cáo đã thành thật khai báo và tự nguyện bồi thường khoản tiền tổn thất tinh thần cho bị hại (5.000.000 đồng) nên hội đồng xét xử TAND TP Phan Thiết đã tuyên phạt H.T.N mức án như đã nói trên. Điều rút ra trong vụ án này là nếu gia đình cháu L. không buông lỏng sự quản lý con mình, nếu như bị cáo N. biết kiềm chế những dục vọng thấp hèn của mình và nếu… thì hậu quả đáng tiếc đã không xảy ra.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo