xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Nga cảnh báo, Israel không nhượng bộ

Bằng Vy (Theo Reuters, AP)

(NLĐO) - Ngày 22-2, Nga lên tiếng cảnh báo Israel sẽ phải gánh chịu hậu quả thảm khốc nếu tấn công Iran. Đáp lại, Israel tuyên bố “không có nhượng bộ nào về quyết định tấn công Iran”.

Phát biểu trong một cuộc họp báo, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Gennady Gatilov nói: "Bất cứ một kịch bản quân sự nào nhằm vào Iran cũng sẽ là thảm họa đối với khu vực và toàn bộ hệ thống quan hệ quốc tế. Vì thế, hy vọng Israel nhận thức được tất cả những hậu quả đó khi xem xét một hành động quân sự”.
 
img
Thủ tướng Nga Putin và Ngoại trưởng Iran Salehi trong một lần gặp gỡ năm 2011.
Nga vừa cảnh báo Israel không tấn công Iran. Ảnh: Reuters
 
Đây là một trong những cảnh báo cứng rắn nhất của Nga dành cho Israel về vấn đề Iran. Trước đó, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov trả lời phỏng vấn tạp chí Index Bezopasnosti (Security Index): “Ai đó có thể coi tình hình hiện nay là cơ hội và nhẫn tâm theo đuổi con đường thay đổi chế độ ở Tehran, song Nga sẽ không can dự vào hành động kiểu này và tuyệt đối không chia sẻ trách nhiệm pháp lý và chính trị vì những động thái này".
 
Cùng ngày 22-2, Ngoại trưởng Israel Avigdor Lieberman phản pháo rằng nước này sẽ không nhượng bộ trước áp lực bên ngoài trong quyết định có tấn công Iran hay không.
 
img
Ngoại trưởng Lieberman tuyên bố Israel sẽ tự quyết định có tấn công Iran hay không
  
Trả lời phỏng vấn kênh truyền hình Channel 2 TV news, ông Lieberman khẳng định các cảnh báo của Mỹ và Nga sẽ không ảnh hưởng đến quyết định của Israel, đồng thời nhấn mạnh đó “không phải là việc của họ”. “An ninh của người dân Israel và tương lai của nhà nước Israel là trách nhiệm của chính quyền Israel"  - ông Lieberman nói.
 
* Liên quan đến đàm phán thất bại giữa Cơ quan Năng lượng Nguyên tử quốc tế (IAEA) và Iran, Nhà Trắng ngày 22-2 đã chỉ trích Tehran một lần nữa “bội tín, không tuân thủ nghĩa vụ quốc tế” về chương trình hạt nhân của nước này.
 
Cũng trong ngày 22-2, phát biểu trước các nhà khoa học hạt nhân Iran, Đại giáo chủ Ali Khamenei tái khẳng định Iran không tìm cách sở hữu vũ khí nguyên tử. Ông Khamenei tuyên bố: "Chúng ta muốn phá bỏ ưu thế dựa trên vũ khí nguyên tử của các cường quốc. Và nhờ có Thánh Allah, nhân dân Iran sẽ đạt được điều này".
 
img
Đại giáo chủ Iran Khamenei tuyên bố nước này không tìm cách sở hữu vũ khí nguyên tử. Ảnh: Reuters
 
Ông Khamenei nhấn mạnh năng lượng hạt nhân có liên quan trực tiếp tới các lợi ích quốc gia của Iran, đồng thời kêu gọi các nhà khoa học tiếp tục công việc một cách nghiêm túc nhất. Ông Khamenei cũng tố cáo các vụ ám sát nhằm vào các nhà khoa học hạt nhân Iran và sức ép của các nước phương Tây, coi đó là dấu hiệu suy yếu của kẻ thù.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo