xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Truy quét tội phạm vùng giáp ranh

Bài và ảnh: Như Phú

Hiện khu vực giáp ranh giữa Bình Dương với TPHCM và Đồng Nai có ít nhất 17 băng nhóm tội phạm đang hoạt động

img
Một băng nhóm vùng giáp ranh tham gia đánh bạc bị Công an tỉnh Đồng Nai bắt giữ
Sáng 23-2, Công an thị xã Dĩ An (Bình Dương) và Công an TP Biên Hòa (Đồng Nai) đã họp bàn phương án phối hợp truy quét  các ổ nhóm tội phạm trú ẩn ở vùng giáp ranh giữa hai tỉnh này và TPHCM đang có chiều hướng gia tăng trở lại.

Đầy rẫy băng nhóm

Sau khi băng nhóm Tuấn “chó” (tức Vũ Đức Tuấn, quê Nghệ An) sa lưới vì chém “hiệp sĩ ” Nguyễn Tăng Tiên vào cuối tháng 6-2011, nhiều băng nhóm trộm cắp, đâm chém  khác tiếp tục xưng hùm xưng bá ở vùng giáp ranh giữa các huyện Thuận An, thị xã Dĩ An (tỉnh Bình Dương), TP Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai) và quận 9, quận Thủ Đức - TPHCM.
Trong đó, một số băng nhóm đã bị triệt phá như  băng Mười Thu (13 đối tượng), băng Dương Thị Tâm (10 đối tượng), băng Minh “đen” (9 đối tượng), băng Lê Thanh Nhân (10 đối tượng), băng Nguyễn Thị Hồng Loan (10 đối tượng)…
Manh động nhất là băng Minh “đen” (tức Nguyễn Văn Minh, 31 tuổi, quê Hà Tĩnh) vừa sa lưới mới đây. Băng này chuyên cưỡng đoạt, bảo kê, tổ chức đánh bạc và sẵn sàng dùng mã tấu để “nói chuyện” với bất cứ ai có mâu thuẫn.
Đại úy Trần Minh Nhựt, thuộc lực lượng hình sự Công an thị xã Dĩ An, kể lại một trong những hành vi táo tợn của Minh “đen” trước khi bị bắt.
Đó là khoảng tháng 10-2011, Minh “đen” dẫn vợ đi dự tiệc. Tại buổi tiệc, Minh quát tháo vợ liền bị anh Lê Vĩnh Sinh (41 tuổi, thị xã Dĩ An) can ngăn.
Tức khí vì chuyện này, tối 25-10, biết anh Sinh cùng vợ và bạn đang chơi tại một nhà hàng ở Thuận An, Minh đã huy động khoảng 10 đối tượng cầm 5 mã tấu và hung khí đến nhà hàng trên, rượt chém anh Sinh 4 nhát vào lưng.
Đi cùng anh Sinh còn có hai người tên Quyền và Bảo. Quyền bị chém 5 nhát vào lưng và cổ còn Bảo bị rượt đuổi nên hoảng loạn đâm xe máy vào biển báo bị chấn thương sọ não rồi tử vong.
Sau khi gây án, Minh “đen” bỏ trốn và bị bắt vào tháng 1-2012 trong lúc cầm đầu 10 đối tượng chuẩn bị hỗn chiến với một băng nhóm khác ở huyện Bình Chánh - TPHCM.
img
Trước khi sa lưới vào tháng 1-2012, nhóm Minh “đen” dùng mã tấu chém 5 nhát lên người anh Nguyễn Văn Quyền

Tăng cường phối hợp truy bắt

Tại buổi làm việc nói trên, thượng tá Võ Văn Phúc, Trưởng Công an thị xã Dĩ An, cho biết hiện công an đang theo dõi 17 băng nhóm tình nghi là tội phạm hoạt động trên địa bàn giáp ranh giữa huyện Dĩ An với các địa phương khác. Chặn phá để các băng nhóm không gây ra những trận đổ máu là thách thức với lực lượng công an.
Một cảnh sát hình sự của Dĩ An cho biết sau thời Tuấn “chó”, các băng nhóm vẫn hoạt động dữ dội nhưng rất tinh vi, kín đáo, việc thâm nhập, truy bắt đòi hỏi mất nhiều thời gian và công sức.
Trong khi đó, thượng tá Trương Quốc Hiếu, Phó trưởng Công an TP Biên Hòa, mong muốn các đơn vị công an ở vùng giáp ranh phải thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình, phối hợp đồng bộ trong việc trấn áp, truy bắt các băng nhóm  trộm cắp, đâm chém thì mới tránh được tình trạng tội phạm gây án ở bên tỉnh này nhảy qua tỉnh kề cận để lẩn trốn.
Thượng tá Hiếu dẫn chứng vừa qua chỉ trong vòng 6 giờ, Công an TP Biên Hòa và Công an thị xã Dĩ An, huyện Thuận An, quận Thủ Đức, quận 9 đồng loạt ra quân, chốt chặn các ngõ ngách nên đã nhanh chóng bắt được 19 đối tượng. Ngay sau đó tình hình trộm cướp, đâm chém giảm  rõ rệt.
Một cảnh sát hình sự của Dĩ An cho hay do băng nhóm tội phạm vùng giáp ranh hoạt động lưu động, mỗi băng nhóm đều có đặc điểm nhận dạng riêng. Vì vậy, để triệt phá có kết quả, các địa phương cần liên kết, phối hợp lên danh sách các băng nhóm tình nghi kèm theo đặc điểm nhận dạng.
Căn cứ vào các đặc điểm, công an ở địa phương nào phát hiện băng nhóm trên địa bàn mình thì thông báo cho địa phương khác theo dõi, phối hợp phòng ngừa, truy bắt.

Công an thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương cho biết vừa làm việc với lãnh đạo Tổng cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm (Bộ Công an) về công tác truy quét tội phạm vùng giáp ranh. Sắp tới, tổng cục sẽ chủ trì xây dựng quy chế hoạt động để các địa phương liên kết chặt chẽ và hỗ trợ nhau tốt hơn trong việc phòng chống tội phạm.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo