xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Bí thư Hải Phòng có nói trái kết luận Thủ tướng?

THẾ DŨNG-MAI PHƯƠNG

Về dư luận cho rằng ông Nguyễn Văn Thành, Bí thư Thành ủy TP Hải Phòng, nói không đúng với kết luận của Thủ tướng, ông Trần Văn Thức, Chủ tịch Hội đồng CLB Bạch Đằng, cho biết đã nắm được việc một số ít hội viên CLB Bạch Đằng gửi đơn kiến nghị lên các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước, đồng thời cung cấp thông tin cho phóng viên một số tờ báo theo ý kiến cá nhân, đây không phải là ý kiến đông đảo của hội viên CLB Bạch Đằng...

Ngày 23-2, trên Cổng thông tin điện tử TP Hải Phòng đã đăng tải bản thông báo của Hội đồng CLB Bạch Đằng về việc Bí thư Thành ủy Hải Phòng Nguyễn Văn Thành đến thông tin với các hội viên về vụ cưỡng chế, thu hồi đất tại xã Vinh Quang, huyện Tiên Lãng ngày 17-2.
Tại thông báo này, Hội đồng CLB Bạch Đằng đã khẳng định không có chuyện Bí thư Thành ủy Hải Phòng Nguyễn Văn Thành nói ngược với kết luận của Thủ tướng Chính phủ và một số hội viên CLB gửi “báo cáo – kiến nghị” đến lãnh đạo cao nhất của Đảng và Nhà nước là ý kiến cá nhân.

Xảy ra ở nhiều địa phương (?!)

Ông Trần Văn Thức, Chủ tịch Hội đồng CLB Bạch Đằng, khẳng định những thông báo của ông Thành không có ý gì trái với kết luận của Thủ tướng Chính phủ. Tuy nhiên, ông Thức cho biết tại buổi nói chuyện, đã có một số ít hội viên phản ứng khi ông Thành phân tích về một số bài viết của một số tờ báo đưa tin chưa đầy đủ, chưa khách quan, một chiều; đưa một số hình ảnh “nhạy cảm” về quân đội, công an nhiều lần là không cần thiết làm hội trường mất trật tự.
img
Ông Nguyễn Văn Thành phát biểu tại CLB Bạch Đằng. Ảnh: INFONET
Trong khi ông Thành vừa tạm ra khỏi hội trường, ông Hoàng Châu (một hội viên CLB Bạch Đằng) đứng lên bày tỏ ý kiến không đồng tình với một số nội dung thông báo của Bí thư Thành ủy Hải Phòng Nguyễn Văn Thành. “Ông Châu cho rằng Bí thư Thành ủy Hải Phòng coi thường người nghe, nói không đúng kết luận của Thủ tướng Chính phủ và đề nghị Bộ Chính trị cách chức bí thư” – ông Thức thừa nhận.
Ông Thức cho biết đã nắm được việc một số ít hội viên CLB Bạch Đằng gửi đơn kiến nghị lên các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước, đồng thời cung cấp thông tin cho phóng viên một số tờ báo theo ý kiến cá nhân, đây không phải là ý kiến đông đảo của hội viên CLB Bạch Đằng.
Ông Thức cũng cho rằng: “Vụ việc xảy ra ở Tiên Lãng, một vấn đề quá phức tạp, rất nhạy cảm, không chỉ xảy ra ở Hải Phòng mà còn xảy ra ở nhiều địa phương khác trong cả nước. Giải quyết vấn đề này, chúng tôi nghĩ không thể xong trong một sớm một chiều” - ông Thức nói.
Ông Thành đã nói gì?
Về sự việc này, tại buổi nói chuyện, ông Nguyễn Văn Thành phát biểu: “Khi vụ việc xảy ra, báo chí một chiều. Hậu quả xảy ra thứ nhất là bôi nhọ hình ảnh của hệ thống chính trị, của Đảng, của các UBND ở dưới, đặc biệt với Quân đội Nhân dân Việt Nam, Công an Nhân dân Việt Nam. Thưa các đồng chí, anh em đi thi hành công vụ như thế, bất biết câu chuyện đúng sai, không hề có bất cứ một bài báo nào nói đến chuyện các đồng chí ấy… thì tôi xin thưa là đây là một nguy cơ, nếu xảy ra sau này thì ai sẽ đứng ra xả thân mà bảo vệ. Đây là một vấn đề. Trong quá trình thực hiện chủ trương của chúng ta thì có đúng có sai nhưng mà phải phân tích như thế nào cho nó đúng, người ra quyết định đã chịu trách nhiệm. Còn anh em, người ta có trách nhiệm bảo vệ Đảng, bảo vệ Nhà nước.
Vấn đề nữa là tác động về chính trị. Khi xảy ra một cái, là ý kiến các đồng chí như Lê Đức Anh, Đặng Hùng Võ và một số người lập tức cùng phát ngôn. Các bài báo rậm rịch, liên tục, phải thế nọ, phải thế kia, phải phải liên tục. Đến ngày hôm qua, đã có 1.300 - 1.400 bài báo và hơn 5 triệu lượt người vào mạng Google. tiên lãng.
Cho nên thiệt hại ở đây là thiệt hại cả về vật chất, cả nước chỉ có lao vào chuyện Tiên Lãng, không để ý phát triển kinh tế - xã hội, trong khi còn rất nhiều việc phải làm của đất nước Việt Nam này, của cái TP này… Không cẩn thận, chúng ta sẽ vào một vòng xoáy do một âm mưu từ ở đâu đó… ”.

Trong video clip ghi lại buổi nói chuyện, trong khi ông Thành phát biểu đã có nhiều tiếng la ó. Tiếp sau đó, ông Hoàng Châu (83 tuổi, nguyên cán bộ Ban Tuyên giáo Thành ủy) - hội viên CLB Bạch Đằng, đã lên bục phát biểu: “Tôi với tư cách một đảng viên, đề nghị Bộ Chính trị thi hành kỷ luật bí thư”, nhiều người đã vỗ tay.

 

Kiến nghị của 3 cán bộ lão thành

Trước đó, ngày 18-2, các ông Nguyễn Cục (84 tuổi, đại tá quân đội về hưu), Nguyễn Viết Phúc (84 tuổi, nguyên phó bí thư Huyện ủy Kiến An), Lê Văn Thinh (78 tuổi, đại tá quân đội về hưu) đã có “báo cáo - kiến nghị” gửi tới các lãnh đạo cao nhất của Đảng, Nhà nước về vụ việc Tiên Lãng. Tại văn bản này, 3 vị lão thành bày tỏ: “Trong buổi nói chuyện với CLB Bạch Đằng, Bí thư Thành ủy Hải Phòng đã có những trình bày trái với kết luận của Thủ tướng như: báo chí nói sai, không ca ngợi công an - bộ đội, có biểu hiện bôi nhọ; có bậc lão thành nói không chuẩn... Với tinh thần trách nhiệm xây dựng – bảo vệ Đảng, chúng tôi kiến nghị Bộ Chính trị xử lý nghiêm vụ Tiên Lãng, không chỉ dừng ở mức cấp xã-huyện mà cần xử lý ở cấp TP, nhất là đối với người đứng đầu”.

Dừng các quyết định thu hồi, giao và cho thuê đất

Ngày 24-2, Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Đỗ Trung Thoại đã ra thông báo về việc sử dụng đất, trong đó có đất bãi bồi ven sông, ven biển vào mục đích nuôi trồng thủy sản trên địa bàn TP.

Theo văn bản này, UBND TP Hải Phòng khẳng định sẽ dừng thực hiện các quyết định thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất sử dụng vào mục đích nuôi trồng thủy sản trên địa bàn TP để chờ quy định của Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Tài nguyên - Môi trường. UBND TP Hải Phòng giao chủ tịch UBND các quận, huyện tạo điều kiện thuận lợi nhất và chỉ đạo tổ chức, hướng dẫn các hộ đang sử dụng đất đẩy mạnh tổ chức nuôi trồng thủy sản theo đúng quy hoạch đã duyệt trong khi chờ quy định của Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Tài nguyên - Môi trường.
M.Phương

 

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo