xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Nghi ngờ tính hiệu quả

Tô Hà thực hiện

Đó là nhận định của TS Nguyễn Đình Cung, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Quản lý kinh tế Trung ương, về việc trong 10 ngày trở lại đây, gần chục tập đoàn kinh tế hàng đầu đã ký cam kết cắt giảm 5%-10% chi phí theo chủ trương của Chính phủ và chỉ thị của Bộ Tài chính

img
EVN là một trong những tập đoàn ký cam kết cắt giảm chi tiêu. Ảnh: Tấn Thạnh
* Phóng viên: Các doanh nghiệp Nhà nước (DNNN) đang khởi động thực hiện tái cơ cấu bằng cách ký cam kết cắt giảm chi phí, ông nhận định gì về hiện tượng này?

img
- TS Nguyễn Đình Cung: Theo quan sát của tôi, những người tham dự không thể biết các tập đoàn này tính kế hoạch cắt giảm dựa trên cái gì, cắt khoản nào, mục nào, ở đâu và cắt bao nhiêu? Giả sử có bản hạch toán như thế đi chăng nữa thì cũng không biết trong các chi phí ấy, đâu thực sự là chi phí hợp lý.

Nếu doanh nghiệp trước lúc cắt giảm có tính toán nâng chi phí này lên 5% để đưa vào danh sách chi phí được cắt giảm thì cũng không kiểm tra được. Rõ ràng là trong các cam kết cắt giảm chi phí đang thiếu nội dung kế hoạch cắt giảm cụ thể. Cùng với kế hoạch cắt giảm này, kèm theo phải có danh sách các công ty con công bố công khai dự toán chi phí kinh doanh và tổng chi phí dự toán của năm 2011, bên cạnh đó là số liệu chi phí được cắt giảm tương ứng. Nghĩa là cắt giảm phải hoàn toàn dựa trên một kế hoạch kinh doanh rất cụ thể để thấy rằng chi phí thực sự có giảm nhưng mục tiêu vẫn thực hiện được như kế hoạch đề ra. Còn cắt giảm trên cái mình không biết nó là gì thì không phải 5% hay 10% mà nói cắt giảm 50% cũng được.

* Theo ông, cắt giảm chi phí có phải là bước khởi động của thực hiện tái cơ cấu DNNN?

- Coi là như thế cũng được nhưng phải thực hiện cắt giảm chi phí bằng cách khác.

Về hình thức, không cần tổ chức các lễ ký kết rầm rộ mà ngay cả những người tham dự cũng không biết nó là cái gì. Có thể chỉ cần thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng để ai muốn quan tâm thì vào website của doanh nghiệp lấy những thông tin cụ thể.

Về mặt nội dung, cắt giảm chi phí thông thường nghĩa là phải tái cơ cấu hoạt động sản xuất kinh doanh, còn vẫn giữ nguyên kế hoạch như thế thì không thể cắt giảm được. Muốn cắt giảm thực sự thì phải kiểm soát, tính toán chi phí rất chi ly và như thế doanh nghiệp phải tái cơ cấu hoạt động, sắp xếp lại bộ máy. Trong quá trình đó, chỗ nào thấy hiệu quả kém, thu hẹp nó đi thì chi phí mới giảm được. Như vậy, nếu có một kế hoạch tái cơ cấu thì sẽ đi liền với cắt giảm chi phí nên đương nhiên phải thực hiện, chẳng cần ký cam kết. Ngay cả khi yêu cầu cắt giảm chi phí là một mệnh lệnh hành chính thì cũng không cần phải ký cam kết mà công ty mẹ chỉ cần yêu cầu các công ty con phải cắt giảm.

Có thể động thái cam kết này được nhiều người hoan nghênh nhưng tôi rất nghi ngờ về tính hiệu quả và tính thực chất của nó. Hình như việc cắt giảm này đang thực hiện trên một giả định rằng hiện nay chi tiêu của tập đoàn rất kém hiệu quả. Nếu giả định như thế thì phải thực hiện cách thức khác chứ không phải cách thức này.

* Theo tiến độ đã đề ra, trong quý I này, các DNNN phải đệ trình kế hoạch tái cơ cấu lên Chính phủ. Kế hoạch này có đạt được hay không, thưa ông?

- Nếu tôi xé một tờ giấy ra thành 24 mảnh nhỏ rồi ghép chúng lại thì chỉ tạo ra được một tờ giấy chắp vá. Vì vậy, không nên làm như hiện nay. Thay vì để mỗi tập đoàn tự xây dựng một đề án trình lên cơ quan chức năng thì cần giao cho một cơ quan chủ trì nghiên cứu tổng thể xem hệ thống DNNN hiện đang ở tình trạng thế nào. Đặt trong cái chung ấy, “mổ xẻ” xem mỗi cá thể ở từng vị trí khác nhau khỏe, yếu thế nào, từ đó mới đưa ra kế hoạch tái cơ cấu từng cá thể. Khi đó, từng cá thể sẽ tốt lên mà tổng thể chung vẫn không bị phá vỡ.

* Dù sao  với việc ký cam kết như vậy cũng cho thấy Chính phủ đang quyết liệt thực hiện tái cơ cấu DNNN?

- Theo cảm nhận của tôi, chúng ta đang có phần vội vàng. Nếu vì vội mà không đạt được mục đích thì cơ hội sẽ bị vuột mất, về sau có phải làm lại sẽ khó khăn hơn gấp nhiều lần.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo