xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Syria trưng cầu dân ý trong bạo lực

Bằng Vy (Theo Reuters)

(NLĐO) – Ngày 26-2, Syria sẽ trưng cầu dân ý về hiến pháp mới vốn bị phe đối lập tẩy chay kịch liệt. Trong khi đó, làn sóng bạo lực tại đây không hề hạ nhiệt với 94 người thiệt mạng ngày 25-2.

Bộ trưởng Nội vụ Syria, tướng Mohammed al-Shaar, cho biết hơn 14.000 điểm bỏ phiếu được thiết lập trên khắp cả nước để phục vụ hơn 14 triệu cử tri, AP đưa tin.
 
Tổng thống Bashar al-Assad dự tính tổ chức bầu cử quốc hội trong vòng 90 ngày tới nếu hiến pháp mới được người dân chấp thuận. Theo hiến pháp mới, đảng Baath của ông Assad sẽ tiếp tục lãnh đạo nhà nước xã hội nhưng bù lại cho phép đa nguyên đa đảng và giới hạn thời gian nắm chức tổng thống tối đa 2 nhiệm kỳ (7 năm/ nhiệm kỳ).
 
img
Ông Assad vẫn được ùng hộ ở Damascus. Ảnh: AFP
 
Phe đối lập tuyên bố việc trưng cầu dân ý về hiến pháp và những lời hứa cải cách khác của Assad không đáp ứng nguyện vọng của người dân. Họ kêu gọi người dân tẩy chay cuộc trưng cầu.
 
Tại Homs, nơi bị lực lượng trung thành với ông Assad pháo kích nặng nề 4 tuần qua, các nhà hoạt động khẳng định sẽ không ai đi bỏ phiếu. “Hiến pháp mới được soạn thảo cho phù hợp với quyền lợi của ông Assad. Hơn 40 người đã bị giết ở Homs ngày 25-2 và họ muốn chúng tôi đi bỏ phiếu cho trưng cầu dân ý? Sẽ không ai đi hết” – một nhà hoạt động tên Omar ở quận Baba Amro của Homs tuyên bố.
 
Trong khi đó, ở thủ đô Damascus, nơi Tổng thống Assad vẫn nhận được sự ủng hộ của những cộng đồng tôn giáo thiểu số và giới doanh nhân, nhiều người dân tỏ ra háo hức với cuộc trưng cầu. “Hiến pháp mới không phải là thứ chỉ dành cho một nhóm người. Nó là hiến pháp của đất nước và mọi người dân Syria. Vì thế tôi sẽ bỏ phiếu” - ông Suhban Elewi, một doanh nhân tại Damascus, phát biểu.
 
Đổi lại, các nhà hoạt động đối lập cho biết sẽ cố gắng tổ chức các cuộc biểu tình phản đối gần các trung tâm bỏ phiếu và đốt bỏ các bản sao hiến pháp mới ở Damascus.
 
Trước đó, hội nghị “Những người bạn của Syria” ở Tunisia ngày 24-2 đã nhất trí gia tăng áp lực lên ông Assad nhưng bạo lực trong nước vẫn nghiêm trọng. Theo các phe đối lập, chỉ trong ngày 25-2, ít nhất 94 người đã thiệt mạng trên khắp Syria, trong đó có 68 thường dân.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo