xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Xã nạo đất bán, dân nổi giận đòi đốt xe

Bài-ảnh: Thúy Phương

(NLĐO) – Tiếng là nạo vét kênh để điều tiết nguồn nước phục vụ sản xuất nông nghiệp nhưng chính quyền xã lại để đơn vị thi công chở đất đem bán làm người dân bức xúc.

img

img
Hàng trăm người dân tổ 6, thôn Bình Hiệp, xã Bình Phục ngăn chặn xe múc, xe tải chở đất đi bán


Ngày 5-11-2011, Chủ tịch huyện Thăng Bình, Quảng Nam đã ký quyết định cho phép UBND xã Bình Phục, huyện Thăng Bình hợp đồng với đơn vị thi công tiến hành nạo vét kênh Bầu Vó, Cà Ràng để điều tiết được nguồn nước phục vụ sản xuất nông nghiệp. Tuy nhiên, lợi dụng việc này, chính quyền xã Bình Phục, đã tự ý khai thác đất đem bán.
 
Dân bức xúc đòi đốt xe
 
Chiều ngày 27-2, tại kênh Bầu Vó có đến hàng trăm người bao vây đơn vị thi công yêu cầu ngừng ngay việc nạo vét kênh mương, không cho xe chở cát của đơn vị ra ngoài để chờ cơ quan chức năng đến giải quyết.
 
img
Người dân gom lốp xe của đơn vị thi công lót chống lún đi đốt sạch 

 

Ông Huỳnh Tấn Nghi, Tổ trưởng tổ 6 thôn Bình Hiệp, xã Bình Phục, bức xúc: “Người dân ở đây không hề hay biết về việc nạo vét kênh mương. Chính quyền không thể biện minh rằng, đây là việc nạo vét kênh mương thoát nước, tránh ngập úng đất sản xuất được. Bởi, thực tế đơn vị thi công đã “đục khoét” ngoài khu vực kênh mương, gây sạt lở đất ruộng và chặn dòng chảy của kênh để lấy đất đem bán”.

Còn ông Trần Thanh Mai (46 tuổi ở thôn Bình Hiệp, xã Bình Phục), phẫn nộ: “Từ trước tết đến giờ, các xe cơ giới cày nát con kênh này. Ban đầu, người dân thấy việc nạo vét kênh diễn ra bình thường. Nhưng sau đó, hàng nghìn mét khối đất dưới kênh lẫn trên bờ đã chuyển ra bên ngoài bán nên dân chúng tôi kéo ra ngăn lại”.
 
img
Bị dân vây lấy chất vấn, Chủ tịch UBND xã Bình Phục (người đứng giữa mặc áo trắng) thừa nhận xã có sai sót
 
Xã "quên" họp dân
 
Thấy sự việc trở nên phức tạp, chính quyền xã Bình Phục đã huy động gần như toàn lực lượng công an xã đến hiện trường để ngăn không cho người dân có hành động thái quá.

Nhưng người dân kéo đến mỗi lúc càng đông, một số quá khích tập trung nhiều lốp xe trước đầu xe đang thi công “dọa” đốt nếu việc bán đất vẫn tiếp tục.

Lúc này, ông Nguyễn Thanh Phong, Chủ tịch UBND xã Bình Phục phải có mặt tại hiện trường để giải quyết.

Bị người dân vây lấy chất vấn, ông Phong thừa nhận: “Chính quyền xã đã sai sót là “quên” họp dân trước khi tiến hành nạo vét kênh mương. UBND xã sẽ yêu cầu đơn vị thi công dừng khai thác, chở đất đi nơi khác và tổ chức hoàn thổ trả lại mặt bằng”.
 
img
Biên bản cam kết giữa chính quyền xã với người dân là hoàn thổ lại hiện trạng ban đầu
 
Theo điều tra của phóng viên, toàn bộ số đất cát, đất sét đã được nhà thầu bới lên tại khu vực kênh Bầu Vó, Cà Ràng đều bán cho Công ty TNHH Thương mại trang trí nội ngoại thất Đức Hòa (đóng tại thôn Kế Xuyên 2, xã Bình Trung, huyện Thăng Bình) với giá 16 nghìn đồng/m3.

Khối lượng cát, đất tận thu theo hợp đồng của xã với doanh nghiệp từ các kênh mương là hơn 5.000m3, với giá trị kinh tế gần 80 triệu đồng.

Tuy nhiên, hiện trường để lại cho thấy, công ty này ngoài nạo vét kênh mương còn lấn ra cả ngoài diện tích cho phép.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo