xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Cuộc chiến ngoại giao Belarus - EU

LỤC SAN

Liên minh châu Âu rút toàn bộ đại sứ của 27 nước thành viên ra khỏi Minsk, còn Belarus triệu hồi các đại sứ của mình từ Brussels (Bỉ) và Warsaw (Ba Lan)

Một cuộc xung đột về ngoại giao sâu sắc đã nổ ra giữa Liên minh châu Âu (EU) và Belarus. Đáp lại các biện pháp trừng phạt của EU, Chính phủ Belarus đã triệu hồi các đại sứ của mình từ Brussels (Bỉ) và Warsaw (Ba Lan), đồng thời quyết định trục xuất 2 nhà ngoại giao cấp cao của EU và Ba Lan.
 
Hãng tin Newsru cho biết EU đã phản ứng bằng cách triệu hồi toàn bộ đại sứ của 27 nước thành viên tại Minsk cũng như trục xuất các nhà ngoại giao Belarus ra khỏi thủ đô các nước thành viên EU.
 
img
Ảnh trái: Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko.
Ảnh phải: Cao ủy phụ trách đối ngoại của EU Catherine Ashton. Ảnh: REUTERS, AFP

Các biện pháp trừng phạt do EU áp đặt hôm 27-2 đối với tài sản và việc đi lại của 21 giới chức Belarus đã gây ra một phản ứng dây chuyền về ngoại giao đối với tất cả các bên. Warsaw lên tiếng ủng hộ lệnh trừng phạt mạnh nhất nên Ba Lan đã trở thành quốc gia đầu tiên bị rơi vào tình trạng phức tạp về ngoại giao như nêu trên.

Ông Andrei Savinykh, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Belarus, cho biết Minsk rút các đại sứ của mình ra khỏi Brussels và Warsaw để bảo vệ quyền lợi đất nước sau khi chịu sức ép mạnh về ngoại giao từ phía EU. Bên cạnh đó, theo ông Savinykh, người đứng đầu phái đoàn EU ở Belarus và đại sứ Ba Lan được yêu cầu trở về để truyền đạt với cấp lãnh đạo của họ quan điểm vững vàng của phía Belarus rằng sức ép và lệnh trừng phạt là không thể chấp nhận được.

Trong khi đó, Cao ủy phụ trách đối ngoại của EU Catherine Ashton ra tuyên bố nhấn mạnh: “Để thể hiện tính đoàn kết và sự thống nhất, chúng tôi nhất trí rằng đại sứ các nước thành viên EU ở Minsk sẽ được rút về thủ đô của họ”.

Trước đó, ông Martin Shulz, Chủ tịch Nghị viện châu Âu, đã gọi việc trục xuất vị đại diện EU và đại sứ Ba Lan ra khỏi Belarus là một hành động thù địch, càng làm xấu đi mối quan hệ giữa Minsk và EU. Ông tuyên bố: “Tôi lấy làm tiếc về quyết định này”.
 
Điều đáng nói là, theo báo Russia Today, Brussels đã nhận được sự ủng hộ hoàn toàn của các nước thành viên EU cũng như các quốc gia bên ngoài khối về lập trường của mình. Ngoại trưởng Đức Guido Westerwelle quả quyết: “Đó là chế độ độc tài cuối cùng ở châu Âu và chúng tôi sẽ không để cho mình bị hăm dọa”.
 
Bộ Ngoại giao Mỹ đã thể hiện tình đoàn kết với các đối tác châu Âu. Người phát ngôn Mark Toner đã so sánh tình huống hiện nay với việc trục xuất đại sứ Mỹ khỏi Minsk năm 2008 và đóng cửa văn phòng Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) ở Minsk năm 2011. Ông cho rằng hành động của Minsk sẽ chỉ làm trầm trọng thêm tình trạng bị cô lập của nước này.
 

Dài thêm danh sách đen

Theo Newsru, đã có thêm 19 thẩm phán và 2 nhân vật lãnh đạo cơ quan quyền lực của Belarus bị EU đưa vào danh sách đen hôm 27-2. Như vậy, cho đến nay, trong danh sách này có hơn 230 giới chức cao cấp của Belarus, đứng đầu là Tổng thống Alexander Lukashenko.
 
Tất cả những người này đều bị cấm đến lãnh thổ EU và tài sản của họ tại các ngân hàng EU bị đóng băng. EU thực hiện lệnh trừng phạt nhằm góp phần ngăn chặn việc truy đuổi những người đối lập và thúc đẩy việc tuân thủ nhân quyền ở Belarus.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo