xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Syria: Quân đội "quét sạch ổ kháng cự ở Homs"

H.Bình (Theo AP, Reuters)

(NLĐO) – Chính phủ Syria hôm 29-2 tuyên bố đã quét sạch cứ điểm cuối cùng của quân nổi dậy ở thành phố Homs sau gần 4 tuần pháo kích.

Trước đó, một nguồn tin an ninh giấu tên cho biết quân đội đã tấn công vào quận Baba Amr ở Homs. “Khu vực này đã được kiểm soát. Quân đội Syria đã bắt đầu lùng sục từng khu nhà căn hộ, tầng hầm và đường hầm để truy tìm quân nổi dậy” – nguồn tin nói. 
 
Tuy nhiên, tổ chức Giám sát nhân quyền Syria (SOHR) cho biết cuộc tấn công của lực lượng chính phủ đã bị đẩy lùi nhưng các cuộc đụng độ vẫn đang tiếp diễn ở khu vực gần Baba Amr.
  
img
Các chiến binh thuộc lực lượng nổi dậy Quân đội tự do Syria la to khẩu hiệu chống chính phủ
ở ngoại ô Idlib, phía Bắc Syria, hôm 29-2 (Ảnh: AP)
 
Các cuộc đụng độ làm dấy lên lo ngại về tính mạng của hàng người dân ở trong khu vực cũng như các nhà báo phương Tây còn mắc kẹt. Người phụ trách về các vấn đề nhân đạo của Liên Hiệp Quốc (LHQ) Valerie Amos cho biết Syria không cho phép bà nhập cảnh vào nước này. Đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc Susan Rice gọi lời từ chối là điều “đáng xấu hổ”.
 
Một sĩ quan quân đội đào thoát khỏi chính quyền Damascus cho biết các nhóm vũ trang Syria hiện đang nhận được sự hỗ trợ từ Pháp và Mỹ. Trả lời báo chí tại thành phố miền Tây al-Qusayr của Syria, viên cựu sĩ quan giấu tên này nói rằng nhóm vũ trang của ông ta đã nhận được vũ khí và tên lửa phòng không từ Pháp và Mỹ. “Giờ đây, chúng tôi đã có vũ khí và tên lửa, chúng tôi sẽ đánh bại Bashar al-Assad” - ông này nói.
 
img
Có thông tin phe đối lập ở Syria được Mỹ, Pháp trang bị vũ khí. Ảnh: Reuters
 
Trong một diễn biến khác Libya cam kết sẽ cung cấp khoản viện trợ nhân đạo trị giá 100 triệu USD cho Hội đồng Dân tộc Syria (SNC) đối lập và cho phép SNC mở văn phòng tại Tripoli. Động thái này cho thấy sự ủng hộ mạnh mẽ của Tripoli đối với các lực lượng chống Tổng thống Syria Bashar al-Assad.
 
Người phát ngôn của Hội đồng Dân tộc Chuyển tiếp Libya Mohammed al-Harizy khẳng định không có cản trở hay khó khăn nào đối với Libya trong việc cung cấp khoản viện trợ lớn như vậy.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo