xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Lốc xoáy dữ dội càn quét nước Mỹ

Đỗ Quyên (Theo AP)

(NLĐO)- Một cơn lốc xoáy san phẳng toàn bộ nhà cửa tại một thị trấn thuộc bang Illinois hôm 29-2 trong khi nhiều cơn bão kinh hoàng tấn công khu vực trung tây và miền nam làm ít nhất 12 người thiệt mạng tại ba bang Illinois, Missouri và Kansas.

img
Ít nhất 12 người thiệt mạng tại ba bang Illinois, Missouri và Kansas


Những đợt gió dữ dội cũng kéo qua “thánh địa âm nhạc” Branson, Mo., phá hủy nhiều nhà hát nổi tiếng của thành phố trong khi chỉ còn vài ngày nữa là khởi động mùa du lịch cao điểm nhất trong năm.
 
Giới chức địa phương cho biết cơn lốc xoáy cấp độ EF4, tức cấp độ mạnh thứ 2 về sức tàn phá, tấn công thành phố Harrisburg ở miền nam Illinois khiến 6 người thiệt mạng. Các nhà khoa học đo được tốc độ gió lên tới 274 km/h.
 
Tới trưa 29-2, cư dân và lực lượng cứu hộ của thành phố 9.000 người này đã bắt đầu lật tìm các đống đổ nát, cứu những người bị nạn và tưởng nhớ những người đã thiệt mạng trong khi gió lớn vẫn hoành hành trong thành phố.
 
img
Cư dân và lực lượng cứu hộ của thành phố 9.000 người này đã bắt đầu lật tìm các đống đổ nát


 
Ít nhất 37 người bị thương nhưng phần lớn chỉ bị những vết xước và thâm tím không đáng ngại.
 
Thống đốc Kansas Sam Brownback và Thống đốc Missouri Jay Nixon đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp.

CNN dẫn lời Thị trưởng thị trấn Harrisburg Eric Gregg cho biết: “Nhiều ngôi nhà bị san phẳng và xe cộ bị trôi xuống hố”.

img
Bạn cài Flash Player để xem được Clip này.


Tuy nhiên ông Gregg tỏ ra lạc quan với việc tìm kiếm những người gặp nạn.

Các thị trấn như Branson, Buffalo, Cassville, Lebanon và Oak Ridge tại bang Missouri đều gánh chịu thiệt hại nặng nề.
 
Giới chức cho biết thêm gió lớn đã làm hư hại một phần Trung tâm Y tế Harrisburg khiến các nhân viên ở đây phải chuyển một số bệnh nhân nặng đi, còn những bệnh nhân nhẹ hơn thì được cho phép về nhà.

“Trực thăng cũng liên tục xuất hiện suốt buổi sáng”, giám đốc bệnh viện Vince Ashley cho biết.

Mùa lốc xoáy tại Mỹ thường bắt đầu vào tháng 3 nhưng  năm nay các cơn lốc lớn đã xuất hiện từ rất sớm.
 
Dưới đây là một số hình ảnh về sự tàn phá của cơn lốc:

img



img



img



img



img



img



img



img



img

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo