xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Israel “không ngán tên lửa Iran”

Bằng Vy (Theo AP, Tân Hoa Xã, Wall Street Journal)

(NLĐO) - Ngày 29-2, ông Uzi Rubin, nguyên là người đứng đầu cơ quan triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa Arrow và Cơ quan Phòng thủ tên lửa Homa của Bộ Quốc phòng Israel trong giai đoạn 1991 - 1999, khẳng định Arrow đủ sức bảo vệ lãnh thổ Israel trước tên lửa của Iran.

Tin vào Arrow
 
Ông Rubin khẳng định: "Hệ thống phòng thủ tên lửa Arrow được phát triển để đối phó với các tên lửa có tầm bắn hơn 1.000 km" và “có thể đối phó với nhiều tên lửa bay song song”.
 
Tương tự, ông Arieh Herzog, cũng nguyên là giám đốc của Cơ quan Phòng thủ tên lửa Homa, phát biểu trên Jerusalem Post ngày 29-2: "Không có hệ thống nào đảm bảo sự tự vệ 100% nhưng Arrow có khả năng đối phó với tên lửa đạn đạo Shahab và Sajil của Iran cũng như Scud cải tiến của Syria”.
 
img
Israel tin tưởng hệ thống Arrow có thể cản đường tên lửa của Iran. Ảnh: AFP
 
Hệ thống phòng thủ tên lửa Arrow do ngành không gian vũ trụ của Israel phối hợp với công ty Boeing của Mỹ phát triển và được biên chế cho Không quân Israel từ đầu thập niên 1990. Hiện Israel có hai khẩu đội Arrow triển khai ở phía Bắc và phía Nam lãnh thổ. Khẩu đội thứ ba dự kiến sẽ đi vào hoạt động năm 2015.
 
Cũng theo ông Herzog, quân đội Israel đã lên kế hoạch ứng phó với các cuộc pháo kích trả đũa không chỉ từ Iran mà còn từ nhóm Hezbollah ở Lebanon, các nhóm vũ trang ở Gaza và có thể là cả Syria. Trong đó, ông Rubin đánh giá mức độ nguy hiểm của rocket phóng từ Syria cao hơn cả do Syria gần Israel hơn là Iran.
 
Iran đáp trả thế nào?
 
Iran đầu tư đáng kể để nâng cấp tên lửa đạn đạo những năm gần đây, Bên cạnh Shahab và Sajil có tầm bắn hơn 2.000 km, Iran được cho là đang nghiên cứu nhiều loại tên lửa hành trình khác.
 
Theo các chuyên gia quân sự Mỹ và Israel, một khi bị tấn công, chắc chắn Iran sẽ đáp trả bằng tên lửa vào lãnh thổ Israel và những cuộc tấn công "theo kiểu khủng bố" nhằm vào các binh sĩ hay thường dân Mỹ ở nước ngoài. Tuy nhiên, giới chức Mỹ cho rằng Iran sẽ cố gắng điều tiết hành động trả đũa đối với các mục tiêu Mỹ để Washington không có cớ can thiệp quân sự vào Iran.
 
img
Iran liên tiếp phát triển tên lửa những năm gần đây. Ảnh: AFP
 
Tướng về hưu James E. Cartwright, từng là sĩ quan cấp cao nhất tại Bộ chỉ huy Chiến lược Mỹ (USSTRATCOM) đồng thời là phó chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân, nhận định các mục tiêu mà Iran nhắm tới sẽ bao gồm cơ sở hạ tầng dầu mỏ ở vùng Vịnh và binh sĩ Mỹ tại Afghanistan.
 
Trong khi đó, theo một cựu quan chức Israel, sự đáp trả của Iran có thể hình dung bằng công thức “1991 cộng 2006 cộng Buenos Aires nhân với 3 hoặc 5" vốn liên quan tới 3 vụ tấn công nhằm vào Israel trong 2 thập kỷ qua.
 
Năm 1991, các tên lửa Scud của Iraq được Saddam Hussein ra lệnh bắn vào lãnh thổ Israel trong cuộc chiến vùng Vịnh lần thứ nhất. Năm 2006, 3.000 tên lửa được các phiến quân Hezbollah bắn vào đất Israel. Những năm đầu thập kỷ 1990, đại sứ quán Israel và một trung tâm Do Thái ở Argentina trở thành mục tiêu tấn công.
 
Mỗi cuộc tấn công kể trên khiến khoảng 200 người thiệt mạng và làm bị thương hàng chục người khác, kéo theo thiệt hại vật chất lên tới vài tỉ USD. Hàng trăm ngàn người ở miền Bắc Israel đã phải bỏ nhà cửa để tránh bom trong cuộc chiến năm 2006.
 
Israel có thể âm thầm tấn công Iran
 
Song song với việc tăng cường phòng thủ, Israel đang đẩy mạnh vận động Mỹ chấp thuận giải pháp quân sự đối với Iran. Theo AP, Thủ tướng Benjamin Netanyahu và Bộ trưởng Quốc phòng Ehud Barak đã đưa ra thông điệp Israel có thể tấn công Iran mà không báo trước với Mỹ nhằm tránh cho Washington phải chịu trách nhiệm vì không ngăn cản Tel Aviv.
 
Ngày 4-3 tới đây, Thủ tướng Netanyahu sẽ bay đến Washington. Theo lịch trình, ông Obama và ông Netanyahu sẽ tham dự và có bài phát biểu tại hội nghị Ủy ban Quan hệ Mỹ - Israel (AIPAC) vào ngày 4-3. AIPAC là một trong những tổ chức vận động hành lang hùng mạnh nhất cho các lợi ích của Israel tại Quốc hội Mỹ, có tầm ảnh hưởng chính trị cực lớn, rất thân cận với nhiều nghị sĩ Mỹ của cả hai đảng Dân chủ và Cộng hòa.
 
Báo Wall Street Journal cho biết phía Israel muốn buộc Nhà Trắng phải xác định một “lằn ranh đỏ” mà Iran không được phép vượt qua. Đó là Iran làm chủ khả năng sản xuất vũ khí hạt nhân. Nếu Tehran xâm phạm lằn ranh này, Israel có quyền tấn công phủ đầu. Ông Netanyahu, các quan chức Israel cũng như AIPAC cũng muốn ông Obama phải chính thức tuyên bố “mọi giải pháp về Iran (bao gồm tấn công quân sự) đều được để ngỏ”.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo