xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Quản và cấm

PHẠM DƯƠNG

Việc TP Đà Nẵng tạm dừng đăng ký thường trú mới cho người nhập cư đã trở thành một vấn đề nóng, vượt qua phạm vi của một TP khi Bộ Tư pháp, Ủy ban Pháp luật của Quốc hội cùng nhiều cơ quan ở Trung ương vào cuộc cho rằng đó là quy định trái luật.

Dù các cơ quan có thẩm quyền ở Trung ương đã quyết quy định tạm dừng đăng ký nhập cư của Đà Nẵng là trái luật, song vẫn có những luồng ý kiến khác nhau. Người phản đối thì bảo sai luật rồi, sửa ngay đi.
Người ủng hộ thì lại viện lý lẽ rằng luật cũng phải bắt nguồn từ thực tiễn cuộc sống và phục vụ cuộc sống nên nếu không phù hợp với cuộc sống thì cần phải sửa.

Chuyện Đà Nẵng tạm dừng đăng ký nhập cư chắc sẽ còn tranh cãi dài dài. Thế nhưng, trong một Nhà nước pháp quyền thì tranh cãi gì cũng cần dựa trên cơ sở luật pháp. Pháp luật là tối thượng nên đã trái luật thì cần phải được hủy bỏ ngay lập tức, sau đó mới tính tới việc điều chỉnh,  sửa luật cho phù hợp với thực tiễn vốn không ngừng phát triển của cuộc sống hay không.

Nhìn vào quy định tạm dừng đăng ký nhập cư của Đà Nẵng có thể thấy ngay không những trái luật mà còn trái cả Hiến pháp. Tự do cư trú, làm việc... là một trong những quyền căn bản nhất của con người được Hiến pháp cùng các đạo luật công nhận và bảo hộ.
Vì thế, Sở Tư pháp TP Đà Nẵng không thể lấy thực tiễn Đà Nẵng đang có tốc độ gia tăng dân số ngày càng cao, dẫn đến tình trạng quá tải ở trường học, bệnh viện, gây ùn tắc giao thông, ô nhiễm môi trường, an ninh trật tự diễn biến phức tạp... để làm căn cứ cho quyết định tạm dừng đăng ký nhập cư.
Quy định của Đà Nẵng không chỉ trái luật mà còn đi ngược thực tiễn cuộc sống. Tỉ lệ bình quân dân cư sống tại đô thị của nước ta còn khá thấp, khoảng trên 30% (năm 2010), nên sẽ còn gia tăng.
Đi đôi với quá trình công nghiệp hóa, chuyển dịch cơ cấu sản xuất thì số người từ nông thôn ra TP làm việc sẽ ngày càng gia tăng. Nói cách khác, dân nhập cư từ ngoài vào TP sẽ ngày càng gia tăng mà mới vào thì tất nhiên là chưa có việc làm.
TP Đà Nẵng với nỗ lực được ghi nhận của mình đã và đang nức tiếng cả nước về giao thông thông thoáng, xanh - sạch, an ninh trật tự... Việc gia tăng nhanh của dân nhập cư chắc chắn sẽ gây khó hơn cho Đà Nẵng trong việc tiếp tục duy trì những thành tựu đã đạt được trong công tác quy hoạch và quản lý đô thị.
Thế nhưng, không thể vì giữ tiếng thơm mà Đà Nẵng lại có thể đưa ra những quy định trái luật, ngược thực tiễn và mang tính phân biệt.
Việc tạm dừng đăng ký nhập cư do vậy làm gợi tới một “căn bệnh” khá phổ biến ở nước ta là không quản được thì cấm.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo