xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

NASA: Thiên thạch có thể sắp va vào Trái Đất

Bằng Vy (Theo RT)

(NLĐO) - Cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ NASA ngày 3-3 xác nhận thiên thạch 2012 DA14 với đường kính 60 m có khả năng va chạm với Trái Đất trong vòng 11 tháng nữa, tức là vào tháng 2-2013.

2012 DA14 chỉ mới được một số người ngắm sao Tây Ban Nha phát hiện hồi tháng 2 vừa qua. Dự kiến thiên thạch sẽ đến gần Trái Đất nhất vào ngày 16-2-2013 với khoảng cách dưới 27.000 km. Khoảng cách này còn nhỏ hơn một vệ tinh địa tĩnh vẫn chụp ảnh Trái Đất phục vụ phần mềm Google Maps, nên nhiều khả năng sẽ xảy ra va chạm.
 
Giới chuyên gia tin rằng cần một con tàu vũ trụ để bắn nát thiên thạch hoặc đơn giản là đâm thẳng vào nó, khiến nó vỡ thành nhiều mảnh hoặc đảo hướng đi khỏi Trái Đất. Tuy nhiên, cần đến ít nhất 2 năm để chế tạo tàu vũ trụ cho mục đích ngăn chặn thiên thạch.
 
img
2012 DA14 sẽ đến rất gần Trái Đất vào ngày 16-2-2013. Nguồn: RT
 
Chuyên gia NASA David Dunham đề xuất một cách khác: sơn thiên thạch, qua đó ảnh hưởng đến khả năng phản chiếu ánh mặt trời của thiên thạch. Nhờ vậy, nhiệt độ, vòng quay của thiên thạch sẽ thay đổi và nó có thể đi chệch hướng.
 
Tuy nhiên, làm như vậy sẽ khiến 2012 DA14 trở nên nguy hiểm hơn khi nó quay trở lại Trái Đất vào năm 2056, theo ông Aleksandr Devaytkin, lãnh đạo đài quan sát thiên văn Pulkovo của Nga, nói với tờ Izvestia.
 
Điều đáng nói là 2012 DA14 đã bay lòng vòng trong quỹ đạo Trái Đất 3 năm qua, cắt qua quỹ đạo của Trái Đất vài lần song chẳng ai phát hiện ra, theo chuyên gia không gian Sergey Naroenkov của Viện Hàn lâm Khoa học Nga.
 
Điều an ủi duy nhất là 2012 DA14 có thể không hủy diệt Trái Đất. Chuyên gia Dunham nói: "Thiên thạch có thể sẽ vỡ thành nhiều phần khi đi vào bầu khí quyển. Trong trường hợp này, phần lớn các mảnh vỡ sẽ không bao giờ tới được bề mặt Trái Đất".
 
Thế nhưng, nếu cả thiên thạch không vỡ và đâm xuống Trái Đất, sức nổ sẽ mạnh tương đương một quả bom nhiệt hạch và giống như sự kiện Tunguska xảy ra hồi năm 1908. Vụ nổ năm 1908 đã thổi bay một khu vực rộng tới 2.150km² ở Siberia, tức bằng với diện tích Luxembourg.
 
Hiện điểm rơi của thiên thạch vẫn chưa được xác định. NASA cho biết cần thêm tính toán để ước lượng được nguy cơ cũng như cách ngăn chặn thảm họa.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo