xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Chủ cây xăng thuê côn đồ chém, bắn người bán hàng rong

Theo NGUYỄN PHÚC (Bình Định Online)

Rạng sáng 5-3, tại Cửa hàng xăng dầu Hòa Hiệp số 5 nằm trên quốc lộ 1A, khu vực Huỳnh Kim, phường Nhơn Hòa, thị xã An Nhơn (Bình Định) đã xảy ra một vụ hoảng loạn giữa những người bán hàng rong trong khu vực cây xăng với nhóm giang hồ do chủ cây xăng thuê mướn.

img

Chị Nguyễn Thị Xưa – một người bán hàng rong bị bọn côn đồ đánh rách mí mắt.
 
Chị Nguyễn Thị Công, 35 tuổi, ở khu vực Huỳnh Kim, phường Nhơn Hòa, thị xã An Nhơn, người bán hàng rong tại cây xăng, thuật lại: Cách đây 10 ngày, chủ cây xăng không cho chúng tôi bán hàng trong khu vực cây xăng, nhưng chúng tôi chưa đi thì đến sáng 5-3, bất ngờ có 7 thanh niên bặm trợn đến gây sự, sau đó dùng dao, súng để rượt chém, bắn những người bán hàng rong, thậm chí người đi đường cũng bị vạ lây”.

img

Nhận được tin báo, Công an Thị xã An Nhơn nhanh chóng can thiệp, đảm bảo an toàn trật tự, giữ nguyên hiện trường.
 
Ngay tại hiện tường vụ lộn xộn, chị Nguyễn Thị Xưa, 33 tuổi, ở khu vực Huỳnh Kim, phường Nhơn Hòa, thị xã An Nhơn, trên mặt bị một vết thương do đạn bắn trúng, máu chảy ước cả ngực áo, trình bày lại sự việc: “Vào thời điểm trên tôi đang bán hàng trong cây xăng thì bất ngờ một số người xông đến dùng ống sắt đánh vào đầu, mi mắt trái bị chảy máu. Tôi gọi điện báo cho chồng là Nguyễn Đình Tài đến cứu chữa nhưng ảnh cũng bị mấy người kia rượt chém, đánh, may mà ảnh chạy thoát, chỉ bị thương nhẹ”.

img

Trần Lê Vinh Quang.
 
Chưa hết hoảng sợ, anh Nguyễn Bảo Long, ở xã Phước Lộc, huyện Tuy Phước, một người đi đường cũng bị đám thanh niên hung hãn đuổi chém, kể lại: “Khi tôi đi ăn sáng về ngang qua cây xăng, thấy một số người bị đuổi đánh nên đứng lại xem. Lúc đó tôi có rút điện thoại gọi cho bạn thì bọn họ tưởng tôi gọi điện báo công án nên nhào đến dùng ống túyp sắt đánh vào người và chảy máu mũi”.

img

Chiếc xe các đối tượng dùng để tẩu thoát
 
Thượng tá Nguyễn Đình Quang, Phó trưởng Công an thị xã An Nhơn, cho biết: “Cửa hàng xăng dầu Hòa Hiệp số 5 do ông Hoàng Thanh Tùng (SN 1975, ở 53 Lê Văn Sỹ, phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) làm chủ.
 
Khoảng 4 giờ 30 phút đến 6 giờ 30 phút, sáng 5.3 theo lệnh của ông Hoàng Thanh Tùng, 7 đối tượng côn đồ gồm: Trần Lê Vinh Quang (SN 1975, ở Đà Nẵng) cầm đầu, Lê Thành Chung (SN 1993, ở Đà Nẵng), Nguyễn Phước Lâm (SN 1984, ở Đà Nẵng), Nguyễn Văn Dũng (SN 1990, ở Hà Tĩnh), Được, Trung (Trung đen), Đợt cùng 5 bảo vệ của cây xăng ra xua đuổi những người bán hàng rong trong khu vực cây xăng.

img

Hung khí bọn côn đồ sử dụng tấn công người bán hàng rong.
 
Đối tượng Nguyễn Phước Lâm đã dùng túyp sắt đánh vào đầu chị Nguyễn Thị Xưa và tiếp tục tấn công làm bị thương anh Nguyễn Đình Tài, Nguyễn Bảo Long. Lúc ngày, những người bán hàng rong gọi điện gọi người thân kéo đến bao vây cây xăng.

img 
Nguyễn Phước Lâm

Đối tượng Trần Lê Vinh Quang chỉ đạo đồng bọn tiếp tục dùng hung khí tấn công những người bán hàng rong và người thân của họ. Chính Quang dùng súng bắn đạn cao su (công cụ bảo vệ, tại cơ quan công an đối tượng Quang khai không có giấy phép sử dụng) bắn hai phát để uy hiếp mọi người”.

img

Nguyễn Văn Dũng
 
Ngay khi xảy ra sự việc, lực lượng công an thị xã An Nhơn đã can thiệp, nhưng 7 đối tượng kể trên đã nhảy lên xe ô tô 7 chỗ ngồi mang biển số 29Y 1975 chạy ra hướng Bắc. Công an thị xã An Nhơn điện báo cho Công an tỉnh để thông báo cho Công an huyện Phù Cát và Phù Mỹ chặn bắt các đối tượng.
 
Kết quả, có 4 đối tượng đã bị Công an thị xã An Nhơn bắt giữ, Công an Phù Mỹ bắt giữ và tiến hành lấy lời khai 3 đối tượng khác. Hiện Công an thị xã An Nhơn đã thu giữ 6 ống túyp sắt, 2 dao phay inox, 1 khẩu súng bắn đạn cao su và 2 vỏ đạn.
 
img
Lê Thành Chung

Thượng tá Nguyễn Đình Quang, nhận định: “Nếu lực lượng công an không có mặt kịp thời thì hậu quả sự việc sẽ rất nghiêm trọng. Qua điều tra ban đầu cho thấy, chủ cây xăng Hoàng Thanh Tùng có dấu hiệu thuê mướn các đối tượng côn đồ đâm thuê, chém mướn để đuổi đánh những người bán hàng rong. Công an thị xã An Nhơn đang củng cố hồ sơ để xử lí nghiêm các đối tượng liên quan”.

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo