xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Phương Tây hợp tác với ông Putin

NGÔ SINH

Phe đối lập ở Nga chuẩn bị tổ chức một cuộc biểu tình chống đối mới ở Moscow vào ngày 10-3 tới

Các nhà lãnh đạo nhiều nước phương Tây đã chúc mừng Thủ tướng Nga Vladimir Putin giành chiến thắng tại cuộc bầu cử tổng thống (TT) hôm 4-3 và bày tỏ hy vọng tiếp tục hợp tác với nước Nga. Theo báo Vzglyad, căn cứ vào tổng kết của Ủy ban Bầu cử Trung ương Nga, ứng cử viên Putin đã giành được 63,6% phiếu bầu, vượt xa mức dự đoán.

Tín hiệu tốt từ phương Tây

Bộ Ngoại giao Mỹ ra tuyên bố nhấn mạnh Mỹ vui mừng được hợp tác với ông Putin sau khi ông nhậm chức. Tuyên bố trên nêu rõ: “Mỹ chúc mừng các công dân Nga đã hoàn tất cuộc bầu cử TT và hy vọng vào sự hợp tác hiệu quả với vị TT đắc cử sau khi công bố kết quả cuộc bỏ phiếu và lễ nhậm chức”.

Ngoài ra, Bộ Ngoại giao Mỹ kêu gọi Chính phủ Nga điều tra mọi thông báo về các vi phạm tại cuộc bầu cử. Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao Mỹ công nhận rằng cuộc bầu cử TT Nga minh bạch hơn cuộc bầu cử Duma Quốc gia Nga hồi tháng 12-2011. Trước đó, bà Catherine Ashton, ủy viên phụ trách về ngoại giao của Liên hiệp châu Âu (EU), cũng tuyên bố rằng EU chúc mừng chiến thắng thuyết phục của Thủ tướng Putin trong cuộc bầu cử TT.

img
Thủ tướng Vladimir Putin (thứ ba từ trái qua) gặp gỡ các cựu đối thủ. Ảnh: RIA NOVOSTI
Thủ tướng Anh David Cameron cho biết Anh sẽ làm việc với ông Putin để vượt qua những trở ngại trong quan hệ giữa 2 nước. Đêm 5-3, ông Cameron đã gọi điện cho ông Putin bàn bạc mối quan hệ song phương về chính trị và thương mại. Phủ Thủ tướng Anh ra tuyên bố khẳng định: “Hai nhà lãnh đạo đã nhất trí về tầm quan trọng của việc xây dựng mối quan hệ vững bền hơn, không hề che giấu các khác biệt và các vấn đề quan tâm”.

Còn TT Pháp Nicolas Sarkozy đánh giá mối quan hệ đối tác Nga - Pháp có một ý nghĩa to lớn. Theo ông, mối quan hệ này cần phải được củng cố mạnh hơn mối quan hệ giữa Nga với EU. TT Sarkozy cũng kêu gọi Thủ tướng Putin tiếp tục công việc hiện đại hóa đất nước về kinh tế và dân chủ.

Biểu tình ủng hộ và phản đối

Trong khi đó, gần 15.000 người ủng hộ Thủ tướng Putin hôm 5-3 đã tập trung trên quảng trường Manezhnaya, Moscow ăn mừng chiến thắng. Cùng khoảng thời gian đó, gần 300 người ủng hộ Đảng Cộng sản Nga tham gia cuộc biểu tình “Vì cuộc bầu cử trung thực” trên quảng trường Novopushkinskaya. Đồng thời, gần 5.500 người đã tụ tập trên quảng trường Pushkinskaya ở trung tâm Moscow phản đối chiến thắng của ông Putin trong cuộc bầu cử mà họ cho rằng có gian lận phiếu bầu.
Cảnh sát chống bạo động đã nhanh chóng giải tán đám đông khoảng 2.000 người không chịu rời khỏi quảng trường sau khi kết thúc cuộc biểu tình. Khoảng 250 người trong số đó bị bắt, trong đó có một số thủ lĩnh phe đối lập, gồm: Alexei Navalny, Ilya Ponomaryov, Ilya Yashin và Sergei Udaltsov. Ngoài ra, còn có tin khoảng 1.000 người bị bắt, kể cả hàng chục người cố chặn đường phố Tverskaya dẫn đến Điện Kremlin. Cảnh sát Moscow thông báo tất cả những người bị bắt đều đã được thả vào sáng 6-3.

Phe đối lập ở Nga tuyên bố sẽ tổ chức một cuộc biểu tình chống đối nữa vào ngày 10-3 tới ở Moscow. Tuy nhiên, tính đến chiều 6-3, nhà chức trách Moscow vẫn chưa cho phép tổ chức cuộc biểu tình ngày10-3.

Ông Putin gặp các cựu đối thủ

Theo báo Russia Today, Thủ tướng Putin hôm 5-3 đã gặp gỡ các đối thủ của mình trong cuộc bầu cử TT vừa qua. Đó là các ông Vladimir Zhirinovsky, Mikhail Prokhorov và Sergei Mironov. Thủ lĩnh Đảng Cộng sản Nga Gennady Zyuganov không có mặt.
Tại cuộc gặp, ông Putin bảo đảm rằng mọi báo cáo vi phạm trong bầu cử sẽ được Ủy ban Bầu cử Trung ương điều tra kỹ càng. Đồng thời, ông Putin đã thúc giục các cựu đối thủ của ông tôn trọng tất cả những ai đã bỏ phiếu cho họ.

Tỉ phú Prokhorov, người xếp thứ ba trong cuộc bầu cử TT, đã hứa hẹn đẩy nhanh việc thành lập một chính đảng của giai cấp trung lưu. Thủ tướng Putin hoan nghênh ý tưởng này và nói rằng đó có thể là cơ sở tốt cho một cuộc đối thoại có hiệu quả.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo