xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Bí thư Thành ủy Trùng Khánh bị cách chức

Hoàng Phương

Ông Bạc Hy Lai từng được xem là ứng cử viên nặng ký cho một vị trí trong Ban Thường vụ Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc

Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc hôm 15-3 đã công bố quyết định bổ nhiệm Phó Thủ tướng Trương Đức Giang làm Bí thư Thành ủy Trùng Khánh, thay ông Bạc Hy Lai. Theo quyết định trên, ông Bạc cũng sẽ thôi giữ chức ủy viên thường vụ Thành ủy Trùng Khánh.

Không rõ nguyên nhân

Quyết định trên được ông Lý Nguyên Triều, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, thông báo tại cuộc họp với các quan chức Trùng Khánh hôm 15-3. Tại cuộc họp, theo Tân Hoa Xã, ông Lý cho biết quyết định trên được đưa ra sau “khi xem xét thận trọng” và dựa trên “những tình huống hiện tại và tình hình nói chung”. Dù vậy, bản tin không nói rõ nguyên nhân của việc cách chức này.
img
Ông Bạc Hy Lai nổi danh với chiến dịch chống tội phạm có tổ chức. Ảnh: Getty Images
Trước khi bị cách chức, theo hãng tin Reuters, chính trị gia 62 tuổi này từng được xem là ứng cử viên nặng ký cho một vị trí trong Ban Thường vụ Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc khi quá trình chuyển giao quyền lực diễn ra vào cuối năm nay.
Dù vậy, tương lai chính trị của ông Bạc đã bị đặt một dấu hỏi lớn sau vụ ông Vương Lập Quân, Phó Thị trưởng Trùng Khánh và từng là cánh tay phải của ông Bạc, bị nghi xin tị nạn tại Lãnh sự quán Mỹ ở thành phố Thành Đô hồi tháng 2. Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc hôm 15-3 cũng đã quyết định bãi miễn chức phó thị trưởng Trùng Khánh của ông Vương Lập Quân.
Những quyết định cách chức nói trên diễn ra một ngày sau khi Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo lên tiếng chỉ trích chính quyền Trùng Khánh về vụ ông Vương Lập Quân. Tại cuộc họp báo sau khi kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XI bế mạc, Thủ tướng Ôn Gia Bảo cho biết chính quyền Trùng Khánh phải kiểm điểm nghiêm khắc và rút ra những bài học từ vụ việc này.
Theo ông Ôn Gia Bảo, chính quyền trung ương rất xem trọng vụ việc và đã ra lệnh cho các cơ quan liên quan tiến hành điều tra ngay lập tức sau khi nó xảy ra. Thủ tướng Trung Quốc cho biết thêm rằng công việc điều tra đã có những tiến triển mới nhưng không tiết lộ chi tiết.

Vào tuần rồi, sau một thời gian im lặng kể từ khi vụ bê bối xảy ra, ông Bạc đã trả lời các câu hỏi của báo giới về trường hợp của ông Vương Lập Quân bên lề cuộc họp quốc hội. Ông Bạc nói ông không thể tưởng tượng được ông Vương lại hành động như thế. Ông thổ lộ: “Tôi cảm thấy mình đã đặt lòng tin không đúng người”.

Từng là người hùng

Hiện chưa rõ tương lai của ông Bạc sau khi ông bị cách chức. Một nguồn tin giấu tên nói với Reuters: “Ông ta có lẽ đang bị điều tra và sẽ không có bất kỳ kết luận nào về tương lai của ông cho đến khi cuộc điều tra kết thúc”.
Trong khi đó, Trần Tử Minh, một học giả độc lập tại Bắc Kinh, nhận định: “Những hy vọng về việc thăng tiến của ông Bạc đã chấm dứt. Những lời lẽ của ông Ôn Gia Bảo dường như đại diện cho quan điểm chung của lãnh đạo Trung Quốc rằng ông Bạc cần phải ra đi”. Tân Hoa Xã không đề cập liệu ông Bạc có mất ghế trong Bộ Chính trị hiện tại hay không.
img
Ông Bạc Hy Lai (phải) bắt tay Phó Thủ tướng Trương Đức Giang sau phiên bế mạc kỳ họp thứ 5 khóa XI
Hội nghị Chính trị Hiệp thương Nhân dân toàn quốc Trung Quốc hôm 13-3. Ảnh: Getty Images

Ông Bạc sinh năm 1949, được bầu làm thị trưởng thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh năm 1993. Những năm sau đó, ông lần lượt đảm nhận chức Chủ tịch tỉnh Liêu Ninh và Bộ trưởng Bộ Thương mại trước khi được bổ nhiệm làm Bí thư Thành ủy Trùng Khánh năm 2007.  Trùng Khánh là thành phố ngang cấp tỉnh của Trung Quốc và là thành phố có số dân đông nhất trong những thành phố trực thuộc trung ương, với khoảng 31,5 triệu dân.

Tại đây, ông Bạc thu hút được nhiều người hâm mộ bởi ý tưởng về một “mô hình Trùng Khánh” hứa hẹn đem lại nhiều sự công bằng hơn. Ngoài ra, ông còn nổi danh với chiến dịch chống tội phạm có tổ chức và nạn tham nhũng, bắt giữ hàng trăm nghi phạm, trong đó có cả các quan chức chính quyền. Để thúc đẩy chiến dịch chống tội phạm này, ông Bạc đã bổ nhiệm ông Vương Lập Quân - người từng là nguồn cảm hứng cho một bộ phim truyền hình nổi tiếng về chống tội phạm của Trung Quốc - làm giám đốc sở công an thành phố.

Theo đài BBC, ông Bạc cũng tìm cách khôi phục sự quan tâm đối với quá khứ thời Mao Trạch Đông. Trùng Khánh đã tổ chức những cuộc thi hát “nhạc đỏ” và phong trào này lan rộng sang nhiều nơi khác trong cả nước. Theo BBC, nhiều quan chức cấp cao của Trung Quốc đã đến thành phố này để thể hiện sự ủng hộ các chương trình của ông Bạc.
Những việc làm nói trên cũng giúp ông Bạc thu được sự ủng hộ rộng rãi của dân chúng và điều đó cũng được thể hiện trong các bình luận trên mạng sau khi xuất hiện thông tin ông bị cách chức.

Mất chức vì tham vọng công khai?

Một số nhà phân tích cho rằng chính cách thể hiện tham vọng công khai của ông Bạc có thể đã gây hại cho sự nghiệp chính trị của ông ngay cả trước khi xảy ra vụ Vương Lập Quân. Patrick Chovan, một giáo sư tại Đại học Thanh Hoa ở Bắc Kinh, nhận định: “Ông Bạc luôn khiến nhiều người trong giới lãnh đạo thấy rất không thoải mái. Họ cảm thấy khó chịu trước cách thức vận động cho một vị trí trong Ban Thường vụ Bộ Chính trị của ông Bạc”.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo