xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Triều Tiên vi phạm cam kết ?

Gia Hòa

Ngày 16-3, Bình Nhưỡng tuyên bố sẽ phóng một tên lửa tầm xa mang theo một vệ tinh nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh cố lãnh đạo Kim Il-sung vào tháng 4

Ủy ban Công nghệ Vũ trụ Triều Tiên (KCST) cho biết Triều Tiên sẽ phóng tên lửa mang theo vệ tinh trong khoảng thời gian từ ngày 12 đến 16-4 từ trạm phóng tên lửa ở Cholsan. Theo hãng tin Yonhap, vệ tinh Kwangmyongsong-3 sẽ được phóng đi nhờ tên lửa tầm xa Unha-3 và Bình Nhưỡng hy vọng đợt phóng vệ tinh này không ảnh hưởng đến bất cứ nước láng giềng nào.
Đợt phóng này diễn ra trùng khớp với thời gian cách đây 3 năm (tháng 4-2009) khi Triều Tiên thử nghiệm tên lửa tầm xa. Khi đó, Triều Tiên khẳng định họ chỉ phóng để thử nghiệm công nghệ vệ tinh. Tuy nhiên, động thái đó đã dấy lên chỉ trích từ phía Liên Hiệp Quốc (LHQ) và Hàn Quốc. Kết quả là LHQ đưa ra một nghị quyết cấm Triều Tiên tiến hành các hoạt động hạt nhân và tên lửa đạn đạo.
img
Triều Tiên thử nghiệm tên lửa tầm xa hồi tháng 4-2009. Ảnh: YONHAP
 

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) cho biết nước này “sẽ nghiêm túc tôn trọng các quy định liên quan của quốc tế và việc sử dụng các vệ tinh khoa học và công nghệ vì mục đích hòa bình, đồng thời bảo đảm tính minh bạch tối đa”. KCST tuyên bố việc phóng vệ tinh đó sẽ có vai trò khích lệ rất lớn đối với người dân Triều Tiên “trong việc xây dựng một nhà nước phồn vinh”, đồng thời cho rằng hoạt động này không ảnh hưởng đến các nước láng giềng.

Tuy nhiên, theo hãng tin Hàn Quốc Yonhap và hãng tin AP, động thái này đi ngược lại với cam kết hồi tháng trước của Triều Tiên về việc dừng các cuộc thử nghiệm tên lửa tầm xa để nhận được 240.000 tấn lương thực viện trợ từ Mỹ. Nhật Bản cũng lên tiếng kêu gọi Triều Tiên hủy bỏ kế hoạch  phóng tên lửa dù là mang theo vệ tinh hay đầu đạn, vì nó vi phạm nghị quyết của LHQ. Nhật Bản đã phải thiết lập một hệ thống phòng thủ chống tên lửa sau lần Triều Tiên phóng tên lửa tầm xa bay qua Nhật, rơi xuống Thái Bình Dương năm 1998.

Hồi đầu tháng 3, Bình Nhưỡng bất ngờ tuyên bố sẽ ngừng mọi hoạt động hạt nhân, trong đó có việc thử nghiệm các tên lửa. Hiện quốc tế vẫn tỏ ra khá thận trọng với tuyên bố này của Triều Tiên.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo