xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Vụ nhiều ngôi mộ bị lấp trộm: Người dân phẫn nộ

Bài và ảnh: Nguyễn Quyết

Chỉ sau một đêm, người dân ở làng Tứ Kỳ (quận Hoàng Mai, Hà Nội) sững sờ vì nhiều ngôi mộ của gia tộc mình đã bị vùi lấp

Bốn ngày sau khi người dân làng Tứ Kỳ, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội phát hiện nhiều ngôi mộ của gia tộc mình đã bị vùi lấp, sáng 16-3, nhiều hộ dân, đại diện chính quyền phường Hoàng Liệt, Công ty Cổ phần Đầu tư quốc tế CT (Công ty CT) vẫn tranh cãi nảy lửa về vụ việc trên.

Bất chấp đạo lý

Theo phản ánh của người dân Tứ Kỳ, tại cánh đồng của làng có rất nhiều ngôi mộ, có mộ đã chôn hàng trăm năm nay. Cụ Lê Nguyễn (74 tuổi, ở phường Giảng Võ, Hà Nội) cho biết gia tộc của ông có tới 17 ngôi mộ trong nghĩa trang này. “Buổi san lấp lén lút này đã không có bất kỳ thông báo gì với gia đình khiến chúng tôi ngỡ ngàng. Giờ biết tìm như thế nào đây?” - cụ Lê Nguyễn rưng rưng nước mắt.

img

Người dân đối chất với ông Nguyễn Văn Trường, Phó Giám đốc Công ty CT (trái) về việc mộ tổ tiên mình bị công ty san lấp

Cụ Nguyễn Xuân Trường (73 tuổi, ở làng Tứ Kỳ) cho biết nghĩa trang này là đất của tổ 14 và 15 khu dân cư Tứ Kỳ chung nhau để làm nơi chôn cất tổ tiên, đến nay đã có hơn 100 ngôi mộ. “Công ty CT đã thỏa thuận với người dân đền bù đất ruộng song chưa thống nhất với người dân về phương án di chuyển mồ mả. Dù hứa song họ không tìm được vị trí phù hợp để di dời mộ mà bất chấp luân thường, đạo lý, lấp hàng trăm ngôi mộ của ông cha chúng tôi” - cụ Trường phẫn nộ.

Tuy nhiên, trái ngược với phản ánh của người dân, ông Nguyễn Văn Trường, Phó Giám đốc Công ty CT, khẳng định: Công ty không lấp vào phần mộ nào. “Nếu người dân có yêu cầu và biết chính xác vị trí nào có mộ, chúng tôi sẽ tiến hành đào lên. Nếu đúng là có mộ, chúng tôi sẽ di dời theo quy định và công khai xin lỗi” - ông Trường nói. Ông Trường khẳng định theo kê khai của người dân, khu nghĩa địa này có 174 ngôi mộ. Trước khi lấp cát, công ty đã thuê người địa phương đánh dấu đầy đủ bằng cọc tre.

Dù vậy, về phía chính quyền, ông Phùng Trung Hải, Chủ tịch UBND phường Hoàng Liệt, lại cho biết công ty đã san lấp làm 1 ngôi mộ bị vùi lấp và 2 ngôi mộ khác bị ảnh hưởng. Còn ông Nguyễn Văn Sáng, Phó Chủ tịch UBND phường Hoàng Liệt, tiết lộ thêm: Tổng số lô đất hơn 2,8ha, dự án có 262 ngôi mộ, trong đó 194 ngôi xây, số còn lại là mộ nấm đất, có cắm định vị và đã được kê khai từ 6 tháng qua. 

Yêu cầu khai quật

Trong ngày 16-3, tại khu đất bị san lấp, khoảng 50 người dân hết chạy đến đối chất với lãnh đạo công ty, lại chạy qua hỏi lãnh đạo phường phương án giải quyết nhưng chưa có câu trả lời thỏa đáng.

Ngay sau phần giải thích của Công ty CT cho rằng phần san lấp là để làm đường cho việc di dời mộ, lập tức, nhiều người dân đã phản ứng. Ông Nguyễn Văn Truyền (60 tuổi, tổ 14, làng Tứ Kỳ) bức xúc: “Nhiều ngôi mộ ở khu đất này, ai cũng biết. Giờ lại nói không có là thế nào? Muốn xác định thì phải múc cát đổ đi, khôi phục nguyên trạng trước kia”. Ông Nguyễn Xuân Tùng (tổ 15, làng Tứ Kỳ) nói: “Công ty thuê 2 người trong làng đi cắm cọc đánh dấu các ngôi mộ thì làm sao đầy đủ và chính xác được. Đây là cánh đồng, có mộ lộ, có mộ không lộ. Giờ đất cát đổ hết lên thế này, làm sao xác định vị trí chính xác được?”.

Song điều lo lắng của người dân là nếu dùng máy xúc bới cát có thể sẽ gây vỡ mộ, vỡ tiểu bên trong, ảnh hưởng đến xương cốt người thân của họ. Hơn nữa, địa điểm mới để di chuyển mộ cũng chưa được Công ty CT và người dân thống nhất.

Cùng ngày, ông Nguyễn Văn Sáng, Phó Chủ tịch UBND phường Hoàng Liệt, cho biết đã nhận được đơn đề nghị khai quật vị trí có mộ của 6 hộ dân và có giấy mời các hộ này đến giải quyết. Nếu các hộ có đơn chỉ đúng vị trí mộ, phường sẽ yêu cầu khai quật. Trong khi tranh cãi bất thành, người dân đành phải giải tán và chờ sự phán quyết của chính quyền.

Theo điều 246, Bộ Luật Hình sự: “Tội xâm phạm thi thể, mồ mả, hài cốt: 1. Người nào đào, phá mồ mả, chiếm đoạt những đồ vật để ở trong mộ, trên mộ hoặc có hành vi khác xâm phạm thi thể, mồ mả, hài cốt, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến một năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến hai năm; 2. Phạm tội gây hậu quả nghiêm trọng thì bị phạt tù từ một năm đến năm năm”.

Luật sư Nguyễn Xuân Bính (Văn phòng Luật sư Khánh Hưng - Hà Nội)

San lấp sai quy định

UBND quận Hoàng Mai ngày 14-3 đã có văn bản báo cáo TP nêu rõ sai phạm và yêu cầu Công ty CT dừng ngay việc san lấp mặt bằng trái phép. Trước đó, ngày 8-3, quận Hoàng Mai cũng đã có văn bản yêu cầu chủ đầu tư dừng ngay việc san lấp khi chưa được bàn giao mặt bằng, chưa có giấy phép xây dựng của cơ quan có thẩm quyền.

Trước việc làm sai trái của công ty, ngay trong ngày 15-3, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Hồng Khanh đã có chỉ đạo: UBND quận Hoàng Mai buộc Công ty CT chấm dứt ngay việc san lấp mặt bằng; kiểm tra, xác minh cụ thể việc san lấp mộ và báo cáo TP trước ngày 25-3.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo