xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Nhật xem xét đánh chặn tên lửa Triều Tiên

Bằng Vy (Theo Yomiuri)

(NLĐO) - Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Naoki Tanaka ngày 17-3 cho biết bộ này đang xem xét khả năng đánh chặn tên lửa mang vệ tinh mà Triều Tiên dự kiến phóng vào tháng 4 tới nếu nó bay hướng về nước này.

Phát biểu với các nhà báo tại căn cứ không quân Hyakuri ở Omitama, tỉnh Ibaraki, ông Tanaka nói Bộ Quốc phòng đang cân nhắc xem có cần triển khai các tên lửa đánh chặn PAC-3 trên mặt đất và SM-3 trên  tàu khu trục lớp Aegis hay không.
 
Phía Triều Tiên công bố “vệ tinh” sẽ được phóng ở quận Cholsan, phía nam nước này, và sẽ bay qua vùng biển Hoàng Hải thay vì biển Nhật Bản. Tuy nhiên, một quan chức quốc phòng Nhật nói: “Không thể chắc chắn vệ tinh sẽ thực sự bay qua Hoàng Hải. Cho dù là vậy thì Nhật Bản cũng có một số hòn đảo trong khu vực này”.
 
img
Quân đội Nhật sẽ đánh chặn tên lửa Triều Tiên nếu nó bay về phía Nhật. Ảnh: KBS
 
Hiện thời, Bộ Quốc phòng Nhật đang phối hợp với quân đội Mỹ để phân tích vụ phóng vệ tinh của Triều Tiên.
 
Xung quanh vụ Triều Tiên tuyên bố phóng tên lửa tầm xa mang vệ tinh nhân kỷ niệm sinh nhật của cố Chủ tịch Kim Il-sung vào tháng 4, cùng nhiều quốc gia khác như Mỹ, Hàn Quốc, Trung Quốc, Nga…, chính phủ Nhật đã lên tiếng yêu cầu Triều Tiên hủy kế hoạch này.
 
Ngoài ra, chính phủ Nhật tỏ ra “ngạc nhiên” trước thông báo phóng vệ tinh của Triều Tiên, bởi lẽ nước này mới thỏa thuận tạm dừng các hoạt động hạt nhân và thử tên lửa để đổi lấy viện trợ lương thực của Mỹ hồi tháng 2.
 
Trước đó, vào tháng 3-2009, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật khi đó là ông Yasukazu Hamada đã ra lệnh cho lực lượng phòng vệ phá hủy tên lửa Triều Tiên hoặc các mảnh vỡ của tên lửa trong trường hợp chúng rơi vào lãnh thổ Nhật Bản.
 
Với mệnh lệnh này, lực lượng phòng vệ mặt đất đã triển khai tên lửa đánh chặn PAC-3 tới tỉnh Iwate và Akita ở phía đông bắc Nhật Bản cũng như khu vực thủ đô Tôkyô, trong khi lực lượng phòng vệ trên biển cử 3 tàu khu trục lớp Aegis được trang bị tên lửa đánh chặn ở biển Nhật Bản và Thái Bình Dương.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo