xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Đề nghị Trung Quốc thả tàu cá và ngư dân Việt Nam

Xuân Long – Văn Mịnh

Ngày 24-3, bà Ngô Thị Kim Ngọc, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Quảng Ngãi, đã ký công văn về việc đề nghị Trung Quốc thả tàu cá và ngư dân Việt Nam

Nội dung công văn nêu rõ: “Để bảo vệ tính mạng, tài sản của ngư dân, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh Quảng Ngãi đã đề nghị Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Sở Ngoại vụ phối hợp với các ngành chức năng can thiệp, yêu cầu phía Trung Quốc thả vô điều kiện 2 tàu cá với 21 ngư dân Quảng Ngãi về nước; đồng thời không được bắt giữ, xua đuổi, đập phá tài sản của ngư dân Lý Sơn khi đang đánh bắt trên vùng biển Hoàng Sa”.

Ngày 1-3, tàu cá QNg-66074 TS do ngư dân Trần Hiền (32 tuổi, ngụ xã An Vĩnh, huyện Lý Sơn) là chủ tàu và cũng là thuyền trưởng, cùng 11 ngư dân rời đảo Lý Sơn ra quần đảo Hoàng Sa hành nghề.
Sau khi lặn bắt được khoảng 3 tấn cá thì ngày 3-3, họ đã bị lực lượng chức năng Trung Quốc bắt, đưa cùng tàu về đảo Phú Lâm (quần đảo Hoàng Sa) giam giữ. Cùng ngày, Trung Quốc tiếp tục bắt tàu cá QNg-66101 TS do ông Lê Vinh (46 tuổi, cũng ở xã An Vĩnh) làm chủ và ông Bùi Thu (46 tuổi) làm thuyền trưởng, trên tàu có 10 ngư dân khi đang đánh bắt trên vùng biển quần đảo Hoàng Sa, sau đó đưa về đảo Phú Lâm giam giữ.
img
Từ ngày bị phía Trung Quốc bắt giữ, hai con gái của anh Trần Hiền phải nương nhờ ông bà nội. Ảnh: VĂN MỊNH
Ông Trần Mười, cha của anh Trần Hiền, cho biết anh điện thoại từ đảo Phú Lâm về nói phía Trung Quốc đòi mỗi tàu phải nộp 70.000 nhân dân tệ (trên 200 triệu đồng) thì họ mới thả người và tàu. Từ hôm anh Hiền đi biển đến nay, vợ anh đang trong thời gian sinh nở nên 2 con gái của họ phải ở với ông bà nội. Gia đình khó khăn nên cũng chỉ cơm cháo qua ngày, vừa rồi, anh Hiền điện thoại về giục vợ phải khẩn trương vay mượn cho đủ 70.000 nhân dân tệ để nộp cho phía Trung Quốc.

Huyện Lý Sơn hiện có trên 400 tàu đánh cá, trong đó có gần một nửa đang tham gia khai thác hải sản tại ngư trường xa bờ. Riêng ngư trường Hoàng Sa có gần 100 tàu của ngư dân Lý Sơn. Thời gian vừa qua, nhiều tàu đánh cá của ngư dân Lý Sơn thường xuyên bị phía Trung Quốc bắt giữ, đòi tiền chuộc, cắt phá, tịch thu tài sản khi họ đang hành nghề trên vùng biển của Việt Nam.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo