xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Khai mạc hội nghị hạt nhân Seoul

Lục San

Quân đội Hàn Quốc cho biết Triều Tiên đã chuyển bộ phận chính của một tên lửa tầm xa đến cơ sở phóng tên lửa tại Tongchang-ri để chuẩn bị phóng theo kế hoạch vào tháng tới

Hội nghị Cấp cao An ninh hạt nhân, diễn ra trong 2 ngày 26 và 27-3 ở Seoul với sự tham dự của các nhà lãnh đạo hơn 50 quốc gia, có tầm quan trọng trong việc thúc đẩy nỗ lực vận hành các cơ sở hạt nhân một cách an toàn hơn và ngăn chặn chủ nghĩa khủng bố hạt nhân.
img
Tổng thống Mỹ Barack Obama quan sát khu phi quân sự trên biên giới Hàn Quốc - Triều Tiên hôm 25-3. Ảnh: AFP
Những vấn đề chính được bàn bạc tại hội nghị gồm các biện pháp đấu tranh với mối đe dọa chủ nghĩa khủng bố hạt nhân, việc bảo vệ nguyên liệu hạt nhân và các cơ sở liên quan, ngăn chặn việc buôn bán bất hợp pháp các nguyên liệu hạt nhân.

Đáng chú ý là Triều Tiên và Iran không có tên trong danh sách khách mời tại hội nghị này. Tuy nhiên, theo hãng tin Reuters, vấn đề hạt nhân của 2 nước này sẽ là các chủ đề chính tại các cuộc gặp song phương bên lề hội nghị của Tổng thống (TT) Mỹ Barack Obama.

Trước khi tham dự hội nghị trên, TT Obama hôm 25-3 đã bay đến căn cứ quân sự của Mỹ gần khu phi quân sự (DMZ) chia cách hai miền Triều Tiên, một động thái được xem là thể hiện sự đoàn kết với Hàn Quốc. Ông đã ở đó khoảng 10 phút, dùng ống nhòm quan sát DMZ và trò chuyện với một số binh sĩ Mỹ canh gác tại đây. TT Mỹ nhấn mạnh: “Mâu thuẫn giữa Hàn Quốc và Triều Tiên có thể sẽ không tệ hại hơn”.

Nhà Trắng nhấn mạnh chuyến thăm đầu tiên DMZ của TT Obama là một cách thể hiện sức mạnh của liên minh Mỹ-Hàn và lời cảm ơn gửi đến gần 30.000 lính Mỹ đang đóng ở Hàn Quốc. Chuyến thăm DMZ của TT Obama diễn ra giữa lúc mối lo ngại về kế hoạch phóng tên lửa của Triều Tiên vào tháng tới đang dâng cao.

Washington cáo buộc rằng với kế hoạch này, Triều Tiên đã vi phạm lời hứa ngừng các cuộc phóng tên lửa tầm xa, các cuộc thử nghiệm hạt nhân và việc làm giàu urani. Về vấn đề này, TT Obama dự định vận động các nhà lãnh đạo Nga và Trung Quốc thúc ép Bình Nhưỡng ngưng kế hoạch phóng tên lửa vào tháng tới trong các cuộc gặp song phương bên lề hội nghị ở Seoul.

Chuyến thăm của TT Obama trùng với dịp kỷ niệm 100 ngày nhà lãnh đạo Kim Jong-il qua đời. Hàng chục ngàn người Triều Tiên đổ đến Quảng trường Kim Nhật Thành ở trung tâm Bình Nhưỡng nhân dịp này. Ông Kim Jong-un, người kế nhiệm, đã cùng với các giới chức cao cấp  của đảng, nhà nước và quân đội đến tham dự buổi lễ tưởng niệm.

Theo hãng tin AFP, Chính phủ Triều Tiên không có phản ứng trực tiếp về chuyến thăm của TT Mỹ đến biên giới Hàn Quốc - Triều Tiên. Tuy nhiên, tại buổi lễ tưởng niệm nhà lãnh đạo Kim Jong-il, Bộ trưởng Các lực lượng vũ trang Triều Tiên Kim Yong Chun tuyên bố rằng binh sĩ của ông sẽ trở thành súng và bom bảo vệ nhà lãnh đạo trẻ tuổi của họ.

Trong khi đó, quân đội Hàn Quốc cho biết Triều Tiên đã chuyển bộ phận chính của một tên lửa tầm xa đến cơ sở phóng tên lửa Tongchang-ri ở miền Tây Bắc để chuẩn bị phóng theo kế hoạch vào tháng tới. Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Hàn Quốc xác nhận thông tin của đài truyền hình Fuji của Nhật cho biết xe lửa đã chở bộ phận này đến địa điểm phóng hôm 24-3.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo