xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Merah bị phát hiện như thế nào ?

VĂN ANH

Cuộc truy lùng sát thủ Mohamed Merah bắt đầu từ vụ giết thượng sĩ dù đầu tiên ngày 11-3 ở Toulouse

Mohamed Merah là một con “sói độc” hoạt động một mình vì vậy không dễ bị phát hiện. Chỉ sau khi sát thủ này thực hiện vụ tấn công thứ ba vào một ngôi trường Do Thái giết chết một thầy giáo và 3 học sinh sáng 19-3 thì các nhà điều tra mới lần ra tông tích và chỗ ở của nghi can số 1 mà thoạt đầu người ta tưởng thuộc thành phần tân phát-xít.

Dấu vết trên mạng

Khi hành động, Merah rất biết cách che giấu tông tích. Hộp đạn hắn bỏ lại hiện trường không hề có dấu vân tay của y hay bất cứ thứ gì có thể đem thử ADN. Ngay cả chiếc xe tay ga phân khối lớn Yamaha T - Max 530 mà y dùng để đi giết người cũng được sơn màu khác nhau.

Ngay sau khi Merah gài bẫy bắn chết thượng sĩ dù Imad Ibn Ziaten ngày 11-3, cảnh sát Pháp đã huy động cả ngàn cảnh sát nổi chìm và hàng trăm điều tra viên, sử dụng các phương tiện hiện đại nhất để truy lùng và xác định kẻ thủ ác.

Trong quá trình điều tra, đơn vị cảnh sát mạng chú ý đến một chi tiết đặc biệt. Thượng sĩ Imad bị bắn vào đầu tại một sân vận động ở thành phố Toulouse sau khi hẹn gặp qua email của một người ngỏ ý muốn mua chiếc mô tô mà Imad rao bán trên mạng leboncoin. Khi hai bên giáp mặt, Imad chưa kịp nói gì thì bị khách rút súng bắn vào đầu. Khách đi xe tay ga phân khối lớn. Những chứng cứ ban đầu chỉ có bấy nhiêu.

img

Chiếc xe Yamaha T-Max 530 mà sát thủ Merah dùng để gây án. Ảnh: Y.M

Kiểm tra email của nghi phạm trao đổi với nạn nhân Imad, cảnh sát mạng không khó tìm ra địa chỉ máy IP. Đó là chiếc máy tính để bàn của bà Zoulika Aziri, một người phụ nữ Bắc Phi. Lập tức, bà này và con trai của bà bị cảnh sát bắt tạm giam. Hóa ra Zoulika là mẹ, còn người con trai là anh ruột của Merah, năm nay 29 tuổi, tên Abdelkader Merah.

Theo một số nguồn tin thân cận với cơ quan điều tra, Abdelkader là “nhà tư tưởng”, còn Merah là “kẻ thực hiện”. Các nhà điều tra nghi ngờ Abdelkader là người cung cấp tiền bạc và vũ khí cho Merah đi gây án. Hiện nay Abdelkader và vợ, Yamina, 30 tuổi, đã bị tống giam và có thể bị truy tố về tội âm mưu khủng bố.

Đột phá từ thiết bị chống trộm

Trong 3 vụ tấn công quân nhân Pháp và người Do Thái, thủ phạm chỉ có một phương thức: dùng xe tay ga phân khối lớn mà y ăn cắp để làm phương tiện gây án. Để tránh bị phát hiện, mỗi lần gây tội ác, Merah sơn màu xe khác nhau.

Trong vụ tấn công lính dù trước cửa một siêu thị ở Montauban, cách thành phố Toulouse 50 km, lúc 14 giờ ngày 15-3, chiếc xe máy của Merah sơn màu đen. Lúc đó, 3 quân nhân thuộc binh chủng dù Pháp đang đứng rút tiền từ máy ATM, Merah xả súng bắn chết 2 người và làm bị thương nặng một người.

Ngày 19-3, trong vụ tấn công Trường Ozar Hatorah ở Toulouse lúc 8 giờ, camera an ninh cho thấy hung thủ đi xe màu trắng.

Lần theo đường dây xe tay ga, các nhà điều tra phát hiện một tình tiết quan trọng. Theo lời các nhân chứng và ống kính camera an ninh thu được, hung thủ đi xe Yamaha T-Max 530. Đây là loại xe tay ga bán chạy nhất ở Pháp. Đồng thời nó cũng là chiếc xe bị ăn cắp nhiều nhất bởi được giới “anh chị” rất ưa chuộng.

img

Abdelkader Merah (giữa) và vợ có thể bị truy tố về tội âm mưu khủng bố. Ảnh: N.I

Để chống trộm cắp, dòng xe 530 phân khối lớn nhập khẩu vào Pháp từ giữa tháng 12-2011 được nhà sản xuất Yamaha ở Pháp gắn thêm thiết bị định vị cho phép cảnh sát xác định được vị trí của xe khi bị mất cắp.

Theo tuần báo L’Express, đó là một thiết bị khá nhỏ, chỉ bằng gói thuốc lá đặt ở vị trí kín đáo nhất của xe. Không giống thiết bị GPS định vị bằng vệ tinh, nó được định vị bằng sóng radio mà nó phát ra liên tục. Ngoài xe máy, thiết bị này cũng được dùng phổ biến ở xe hơi thể thao hạng sang mang nhãn hiệu Audi.

“Lạy ông, tôi ở bụi này”

Merah biết rõ nhược điểm nói trên, cho nên, y đã đến một đại lý xe Yamaha vùng Toulouse hỏi cách gỡ bỏ thiết bị. Đây là sai lầm lớn nhất của “sát thủ đi xe tay ga”, tự nhiên “lạy ông, tôi ở bụi này”. Các nhà điều tra, sau khi hỏi thăm tất cả các tiệm sửa xe và đại lý xe máy Yamaha trong vùng Toulouse và Montauban, đã gặp nhà đại lý nói trên. Nhà đại lý kể lại toàn bộ sự việc đồng thời mô tả nhân dạng của vị khách đáng ngờ.

Bởi theo nhà đại lý, chưa thấy ai hỏi chuyện ngược đời như vậy trừ dân ăn cắp xe. Hơn nữa, thiết bị gắn vào rồi thì không thể gỡ ra. Nhà đại lý khẳng định rằng đã từ chối cho Merah biết chỗ gắn thiết bị.

Xâu chuỗi lại tất cả kết quả điều tra các đường dây, cơ quan điều tra đã xác định được chỗ ở của Mohamed Merah. Các kết quả điều tra, theo tờ Le Parisien, đã được Bộ trưởng Nội vụ Claude Guéant báo cáo trực tiếp với Tổng thống Nicolas Sarkozy hằng đêm bởi tính chất nghiêm trọng của vụ án ảnh hưởng xấu tới cuộc vận động tranh cử tổng thống năm nay.

Những gì diễn ra sau đó mọi người đều biết. Sát thủ Merah đã bị xạ thủ của lực lượng đặc nhiệm RAID cảnh sát Pháp bắn chết sau một cuộc đấu súng kéo dài 7 phút vào sáng 22-3.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo