xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

“Không bỏ lọt tội phạm” (?)

Quý Lâm - Phạm Dũng ghi

Ngay sau phiên tòa kết thúc, TAND tỉnh Long An đã tổ chức cuộc họp báo do ông Lê Quang Hùng, Phó Chánh án TAND tỉnh Long An và Thẩm phán Nguyễn Hòa Bình (người chủ tọa phiên tòa) chủ trì. Gọi là họp báo nhưng phóng viên các báo đài không được đối đáp trực tiếp mà phải ghi ra giấy để người chủ trì trả lời nên nhiều vấn đề không được giải đáp thỏa đáng. Báo Người Lao Động trích đăng một phần nội dung cuộc họp báo

img
Phó Chánh án TAND tỉnh Long An Lê Quang Hùng (trái) và thẩm phán Nguyễn Hòa Bình, chủ tọa phiên tòa xét xử Trần Thúy Liễu, trong buổi họp báo. Ảnh: Tấn Thạnh
* Báo Người Lao Động: Tòa đánh giá thế nào về bản sinh cung của nạn nhân mà CQĐT cho rằng không liên quan đến vụ án và bỏ qua chứng cứ quan trọng này. Như vậy có thuyết phục?

- Thẩm phán Nguyễn Hòa Bình: Lời sinh cung của anh Hùng trước khi chết được cơ quan điều tra thu thập, ghi lại. Nội dung CQĐT hỏi anh Hùng về mặt quan hệ xã hội cũng như trong quá trình tác nghiệp có mâu thuẫn gì với ai và có nghi ngờ ai là người gây án hay không? Như vậy, anh Hùng chỉ nghi chứ chưa có một chứng cứ nào để cho thấy có ai đó là đồng phạm, sau đó kẻ phạm tội đã ra đầu thú, chính là Trần Thúy Liễu. Như vậy, lời sinh cung của Hoàng Hùng không có cơ sở liên quan đến việc Thúy Liễu dùng xăng đốt chồng.

* Báo Người Lao Động: Hàng trăm tin nhắn, điện thoại không được làm rõ trong mối quan hệ giữa ông Tâm và bà Liễu, như vậy có bỏ qua chứng cứ quan trọng hay không?

- Thẩm phán Nguyễn Hòa Bình: Sau khi luật sư cũng như Báo Người Lao Động đã có ý kiến về vấn đề này, chúng tôi đã trả hồ sơ cho CQĐT để đưa đi giám định và yêu cầu các cơ quan chức năng xem xét thu thập các cuộc gọi cũng như các tin nhắn. Cơ quan chức năng trả lời không thu thập được, vì vậy tòa không có cơ sở nào để kết luận đó là một chứng cứ giải quyết trong vụ án.

* Một tờ báo điện tử: Xin ông đánh giá kết quả vụ án này liệu có bỏ sót người, lọt tội hay không. Nếu trong quá trình phúc thẩm phát hiện thêm vụ án này có đồng phạm thì sẽ xử lý như thế nào?

- Thẩm phán Nguyễn Hòa Bình: Đây là một vụ án đặc biệt, được dư luận cũng như báo chí cả nước quan tâm. Theo tôi thấy, qua kết quả điều tra, vụ án này đã được truy tố, xét xử thì khẳng định không bỏ lọt tội phạm. Nếu phúc thẩm nhận định có bỏ lọt tội phạm thì cấp phúc thẩm sẽ đề nghị xem xét, xử lý theo thẩm quyền.

* Báo Thanh Niên: Trong hồ sơ vụ án, các nhân chứng và người nhà nạn nhân  khai khi tiếp cận hiện trường thì cửa mở, sau đó khai lại là đóng. Như vậy là bất nhất, mâu thuẫn trong lời khai?

- Thẩm phán Nguyễn Hòa Bình: Các nhân chứng Nghĩa, Công Anh, ông Mến thừa nhận các lời khai tại CQĐT là đúng. Nghĩa là cửa lúc đó đóng kín không vào được. Thời gian đã lâu có thể người ta quên, nay nhớ, khai lại là đóng nên tòa cũng chấp nhận.

* Báo Đất Việt: Tại sao không xử lý ông Tâm tội đánh bạc khi ông này sang Campuchia đánh bạc với bà Liễu?

- Thẩm phán Nguyễn Hòa Bình: Việc đánh bạc ở một nước khác thì mình không thể bắt người ta rồi truy tố vì theo luật, gây án ở nước nào xử theo luật ở nước đó. Do vậy, ông Tâm đánh bạc ở Campuchia nhưng nước này cho đánh bạc thì làm sao chúng ta xử lý.

Ý KIẾN LUẬT SƯ 

Luật sư Bùi Duy Thạnh (Văn phòng Luật sư Quang Thái - TPHCM): Xem nhẹ vai trò luật sư

Xét về mặt đạo đức, bản án tuyên như vậy là chấp nhận được. Song theo tôi, do ý chí chủ quan của HĐXX quá lớn nên đã xem nhẹ vai trò của luật sư bảo vệ quyền lợi cho gia đình nạn nhân, thể hiện ở chỗ khi luật sư đề nghị làm rõ một số tình tiết còn mâu thuẫn của vụ án thì HĐXX lại bỏ qua. Hy vọng khúc mắc này sẽ được giải đáp ở phiên tòa phúc thẩm.

Luật sư Nguyễn Văn Bảy,Đoàn Luật sư tỉnh Long An: Không thỏa đáng!

Theo tôi, tòa án nhận định không có đồng phạm trong vụ án là không thỏa đáng. Một mình bà Liễu khó có thể làm được như vậy. Vấn đề này gia đình người bị hại có thể kháng cáo lên Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao yêu cầu làm rõ những tình tiết còn chưa rõ trong vụ án cũng như đề nghị xem xét có đồng phạm trong vụ án hay không.

Luật sư Lê Nguyễn Quỳnh Thi, Đoàn Luật sư TPHCM: Cố ý làm sai lệch hồ sơ vụ án

Băng ghi âm lời sinh cung của nạn nhân do CQĐT tiến hành ghi âm là một vật chứng quan trọng, vì vậy khi tiến hành ghi biên bản mở băng ghi âm phải ghi chính xác từng câu chữ, không được sửa đổi, thêm bớt. Ghi thiếu bất kỳ một chi tiết nào cũng là cố ý làm sai lệch hồ sơ vụ án.

Ngoài ra, việc CQĐT không tiến hành thu thập, điều tra làm rõ nội dung điện thoại, tin nhắn sau khi bà Liễu ra tự thú và thừa nhận có mối quan hệ với ông Tâm là không khách quan.

T. Trâm ghi

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo