xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Iran giúp Syria chở dầu đến Trung Quốc

Bằng Vy (Theo Reuters)

(NLĐO) – Theo thông tin độc quyền của Reuters, Iran đang giúp đồng minh Syria lách trừng phạt của phương Tây bằng cách chở giùm dầu đến Trung Quốc. Hành động này có thể “bơm” thêm khoảng 80 triệu USD cho chính quyền của Tổng thống Bashar al-Assad.

Ngày 29-3, Đại Giáo chủ Iran Ali Khamenei đã khẳng định với Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đang ở thăm rằng Iran sẽ bảo vệ chế độ ở Syria đến cùng. Và có vẻ Iran đang thực hiện điều đó.
 
Reuters dẫn một nguồn tin trong ngành công nghiệp dầu mỏ cho biết Syria có ý định bán dầu trực tiếp cho Trung Quốc nhưng lại thiếu tàu chở dầu. Theo nguồn tin này, đối tác của Syria là Zhuhai Zhenrong (Châu Hải Chấn Hưng), công ty thuộc quản lý nhà nước Trung Quốc từng bị Mỹ trừng phạt hồi tháng 1 do làm ăn với Iran.
 
img
Iran khẳng định tiếp tục bảo vệ Syria. Ảnh: Reuters
 
Cũng theo nguồn tin trên, Syria từng nhờ vả Venezuela chở dầu giùm nhưng không thành công. Vấn đề chỉ được giải quyết khi Iran cho tàu M.T. Tour sang ứng cứu. Tàu hàng trên treo cờ Malta và thuộc sở hữu ISIM Tour Limited, công ty vận chuyển hàng hải mà Mỹ xác định Iran lập ra để né các lệnh trừng phạt.
 
M.T. Tour đến cảng Tartus của Syria vào cuối tuần rồi, chất lên khoảng 132.000 tấn dầu thô nhẹ- các dữ liệu theo dấu tàu thuyền tiết lộ. Vệ tinh theo dõi cho biết con tàu được quan sát lần cuối ở gần cảng Said của Ai Cập. Theo kế hoạch, M.T. Tour đến cảng Said vào ngày 28-3. Chưa rõ đích đến cuối cùng của tàu nhưng nguồn tin của Reuters phỏng đoán có thể là Trung Quốc hoặc Singapore.
 
Trị giá chuyến hàng mà Iran vận chuyển giùm Syria vào khoảng 84 triệu USD, tức đã khuyến mãi với giá 100 USD/ thùng. Nhờ vậy mà chính quyền Damascus có thêm tài chính để cầm cự với các lệnh trừng phạt.
 
Syria, một nước xuất khẩu dầu tương đối khiêm tốn, không thể bán dầu sang thị trường truyền thống là châu Âu kể từ tháng 9-2011 do các lệnh trừng phạt.
 
Hiện nay, phía Zhuhai Zhenrong đã phủ nhận. “Tôi chưa bao giờ nghe tới vấn đề này” – một phát ngôn viên của công ty khẳng định. Trong khi đó, phía Syria và Iran không bình luận gì.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo