xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Tổng giám đốc Bianfishco lại thất hứa

Bài và ảnh: Ca Linh

Hơn 2.000 công nhân của Bianfishco đang rất khó khăn và yêu cầu công ty phải trả lời dứt khoát là còn hoạt động hay không để họ tìm cách khác mưu sinh

Sau 3 lần hứa hẹn của ông Trần Văn Trí, tổng giám đốc ủy quyền của Công ty CP Thủy sản Bình An (Bianfishco), đến ngày 2-4, công ty vẫn chưa hoạt động trở lại. Công nhân (CN) rất chán nản: Đi không được, ở cũng không xong, trong khi việc làm không có, đời sống quá khó khăn.

Công nhân bức xúc

Ngày 2-4, nhà máy của Bianfishco (trụ sở tại KCN Trà Nóc, quận Ô Môn - TP Cần Thơ) vẫn đóng cửa kín mít. Ông Huỳnh Văn Tuấn, Chủ tịch Công đoàn các khu chế xuất - khu công nghiệp (KCX-KCN)Cần Thơ, xác nhận Bianfishco vẫn chưa hoạt động.

img
Đến ngày 2-4, Bianfishco vẫn đóng cửa im ỉm.
Công nhân đã quá chán nản với sự thất hứa của ông Trần Văn Trí, Tổng Giám đốc Bianfishco

Nhiều CN rất bức xúc vì mỏi mòn trông chờ vào lời hứa của công ty. Chị Đ.T.K.T thất vọng: “Tôi không chờ nữa mà nghỉ việc rồi. Chồng tôi kêu tôi tìm việc khác. Tôi đã ở nhà cùng làm rẫy với gia đình, kiếm sống qua ngày, chứ cả tháng nay đợi hoài lấy gì mà sống”. Nhiều CN gắn bó lâu năm với Bianfishco cũng hy vọng Bianfishco sẽ hoạt động trở lại để họ sớm ổn định cuộc sống nhưng mọi chuyện càng thêm khó khăn khi lãnh đạo công ty cứ thất hứa.

Một nữ CN tên M. bức xúc: “Ngày 2-4, công ty có hoạt động trở lại hay không cũng không thông báo cho chúng tôi biết. Nguyện vọng của tôi hiện giờ là công ty phải trả lời rõ ràng còn hoạt động hay không để CN còn kiếm việc khác”. Vợ chồng chị M. đều là CN của Bianfishco. Cả tháng vừa qua thất nghiệp, mất thu nhập trong khi tiền nhà trọ, giá cả sinh hoạt leo thang làm cuộc sống của vợ chồng chị rất chật vật.

Nhiều CN cũng trong tình cảnh như chị M. Nếu bây giờ nghỉ việc, họ sẽ không được giải quyết các chế độ liên quan. Ở lại thì mất thu nhập, trong khi chẳng biết khi nào công ty hoạt động trở lại, tiền lương của họ mới được trả.

Cam kết trả 70% lương

Trong cuộc họp báo ngày 7-3 vừa qua, ông Trần Văn Trí nói rằng ngày 12-3, nhà máy sẽ hoạt động trở lại vì cần thời gian sắp xếp bộ máy. Sau đó, vị tổng giám đốc này tiếp tục hứa đến ngày 19-3, rồi ngày 2-4. Đến nay, công nhân quá thất vọng, không dám tin lời vị tổng giám đốc này nữa.

Một số CN đã không còn kiên nhẫn. Chị D.T.M cho biết: “Giờ tôi phải đi cắt lúa thuê. Sáng 2-4 có nghe một số bạn nói lại là công ty chưa hoạt động, chứ tôi cũng chưa lên công ty xem sao bởi họ cứ hứa hoài”. Theo chị T.M, nhiều CN cũng đã bỏ về quê hoặc sang công ty khác làm việc.

Bianfishco khi nào hoạt động trở lại, đó là câu hỏi mà nhiều CN gắn bó lâu năm với công ty muốn lãnh đạo Bianfishco trả lời dứt khoát. Ông Huỳnh Văn Tuấn cho biết phải chờ đến cuộc họp vào ngày 4-4 giữa tổ kiểm tra tình hình nợ của Bianfishco cùng những chủ nợ của công ty thì mới biết được thời điểm đơn vị này hoạt động trở lại. Ông Tuấn cũng cho rằng dù CN chưa trở lại làm việc nhưng lãnh đạo Bianfishco cam kết sẽ trả đủ 70% lương cho họ trong thời gian chờ việc.

Dự phòng phương án xấu nhất

Hôm nay, 3-4, Công đoàn các KCX-KCN Cần Thơ sẽ có buổi làm việc với một số CN của Bianfishco để tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng và xem họ quyết định thế nào: Tìm việc làm mới hay chờ Bianfishco hoạt động trở lại. Trong trường hợp xấu nhất, nếu Bianfishco đóng cửa, Công đoàn các KCX-KCN Cần Thơ cũng đã có phương án tìm việc làm mới cho CN ở những công ty cùng ngành nghề.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo