xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Bế tắc nợ của Bianfishco

Bài và ảnh: Ca Linh

Nhiều câu hỏi về nợ nần của Bianfishco được đặt ra nhưng chưa được trả lời thỏa đáng

img
Ông Nguyễn Thanh Sơn, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ (đứng), cho rằng Bianfishco luôn né tránh hợp tác với chính quyền để giải quyết nợ nần tại công ty này
Trong cuộc họp với báo chí vào ngày 5-4 do UBND TP Cần Thơ tổ chức để thông tin về tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh trong quý I/2012, chuyện nợ nần của Công ty CP Thủy sản Bình An (Bianfishco) đã trở thành đề tài “nóng”.

“Lâm bệnh” từ lâu

Ông Võ Thanh Hùng, Trưởng Ban Quản lý các KCX-KCN Cần Thơ, tổ trưởng tổ công tác kiểm tra tình hình nợ của Bianfishco, cho biết: Theo thống kê, tổng số nợ của Bianfishco với khách hàng là 1.541 tỉ đồng (không bao gồm nợ của Công ty TNHH Xây dựng - Thương mại Diệu Hiền và cá nhân bà Phạm Thị Diệu Hiền, Chủ tịch HĐQT kiêm tổng giám đốc Bianfishco). Trong đó, nợ các tổ chức tín dụng là 1.227 tỉ đồng, nợ tiền mua cá của 44 hộ nông dân là 261 tỉ đồng (đến nay chỉ trả được 16 tỉ đồng), nợ BHXH 3 tỉ đồng. Ngoài ra, Bianfishco còn nợ 10 tổ chức, cá nhân khác với số tiền hơn 27,7 tỉ đồng.

Khi được ưu đãi vay vốn ngân hàng với lãi suất thấp, Bianfishco đã đầu tư không đúng mục đích. Khi lãi suất cho vay lên cao, Bianfishco mất cân đối tài chính và chiếm dụng vốn của những hộ nông dân bán cá. “Khi giá cá tra đang ở mức 25.000 đồng/kg nhưng Bianfishco mua ở giá 29.000 đồng/kg là điều bất bình thường. Chính quyền thấy điều đó nhưng DN hoạt động theo luật nên không thể can thiệp được” - ông Hùng nói.

Né tránh chính quyền

Trả lời câu hỏi tại sao để cho Bianfishco tiếp cận nguồn vốn vay quá lớn như vậy, ông Nguyễn Thanh Sơn, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, cho rằng đây là quan hệ tín dụng giữa DN và ngân hàng, UBND TP không thể can thiệp. Còn việc tại sao đến nay Bianfishco chưa tuyên bố phá sản, lãnh đạo UBND TP Cần Thơ cho biết việc này không thuộc thẩm quyền của tỉnh.

Đã có 23 câu hỏi được đặt ra với lãnh đạo TP Cần Thơ như: có thông tin cho rằng bà Diệu Hiền đang nhởn nhơ đi mua sắm ở Mỹ chứ không bị bệnh; tổng tài sản của Bianfishco là bao nhiêu, tài sản nào công ty đã thế chấp ngân hàng và giải ngân hết chưa?... Tuy nhiên, những câu hỏi này chưa được UBND TP Cần Thơ và tổ công tác kiểm tra tình hình nợ của Bianfishco trả lời thỏa đáng.

Bianfishco cam kết đến ngày 30-3 sẽ gửi báo cáo kiểm toán năm 2011 cho UBND TP nhưng đến nay vẫn chưa thực hiện. Ông Nguyễn Thanh Sơn nói: “Trong thời điểm này, Bianfishco phải có sự hợp tác tốt với chính quyền mới cùng nhau tháo gỡ được khó khăn. Chúng tôi đã nhiều lần mời lãnh đạo Bianfishco lên làm việc nhưng họ luôn né tránh”. Ông Nguyễn Thanh Sơn khẳng định: “UBND TP không thể buộc ngân hàng lấy tài sản thế chấp của Bianfishco để trả cho người bán cá. Trong thời gian tới, lãnh đạo TP sẽ dùng nhiều cách thúc ép DN này trả nợ tiền mua cá cho nông dân”.

Ông Võ Thanh Hùng cho biết hiện có nhiều công ty liên hệ với Ban Quản lý các KCX-KCN Cần Thơ để nhận công nhân Bianfishco vào làm việc. Cụ thể, ngày 1-6, Công ty CP Thủy sản Cổ Chiên sẽ hoạt động và cần 1.400 lao động, Công ty CP Thủy sản Hưng Phú cần 400 lao động, Công ty Dệt may Thái Tuấn tuyển 200 lao động.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo