xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

4 năm tù cho kẻ bắt cóc trẻ sơ sinh

Bài và ảnh: Nguyễn Quyết

Nhận định bị cáo bắt cóc là để nuôi, hoàn cảnh lại khó khăn, khai nhận thành khẩn…, HĐXX đã tuyên Nguyễn Thị Lệ mức án 4 năm tù và bồi thường 24,9 triệu đồng

img
Nguyễn Thị Lệ bị áp giải về trại giam sau khi tòa tuyên án
Sáng 9-4, TAND TP Hà Nội đã xét xử Nguyễn Thị Lệ, người đã bắt cóc cháu Phạm Xuân Trường ngày 3-11-2011 tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương.

Bắt trẻ sơ sinh làm con nuôi

Tại tòa, Lệ khai nhận đầu tháng 11-2011, với ý đồ bắt cóc trẻ em, Lệ đã lân la tại các bệnh viện phụ sản trước khi thực hiện hành vi bắt cóc ở Bệnh viện Phụ sản Trung ương.

Bị cáo Lệ kể khi mặc áo blouse trắng vào gặp sản phụ Trần Thị Thơm (mẹ cháu bé bị bắt cóc), Lệ đã nói dối đón cháu bé đi tắm và đi tiêm. Sau đó, Lệ bế cháu bé đi thẳng ra cổng. Khi ra ngoài, Lệ vẫn mặc áo blouse trắng, bịt khẩu trang và tới Bến xe Long Biên rồi đón taxi về nhà bố mẹ đẻ ở tỉnh Bắc Giang. Lệ nói với gia đình là mới sinh con. Sau đó, Lệ lại đưa cháu bé về nhà bố mẹ chồng ở huyện Đông Anh - Hà Nội.

Khi đại diện VKSND hỏi tại sao bị cáo lại mang thai giả để đẩy đến việc phải bắt cóc con người khác làm con của mình, Lệ khai: “Bị cáo rất yêu chồng, sợ chồng bỏ. Bị cáo để thai giả để có thời gian nói thật nhưng không có cơ hội nên đến ngày sinh đành phải phạm tội”.

Khi tòa hỏi tại sao bị cáo không xin con nuôi mà lại làm như vậy, Lệ khai nhận rằng do túng quẫn nên làm liều. “Bị cáo do chưa hiểu biết pháp luật nên sau này rất ăn năn, hối hận” - Lệ nói. 

Đổi tên cháu bé

Đại diện cho gia đình, anh Phạm Xuân Chiều (bố cháu bé) bày tỏ thông cảm với bị cáo. Anh Chiều cho biết khi mới xảy ra sự việc, gia đình rất lo lắng nên ước lượng số tiền bồi thường khoảng 120 triệu đồng. Tuy nhiên, theo anh Chiều, sau khi xét lại, gia đình đề nghị tòa xem xét bồi thường ở mức hợp lý. Gia đình cũng không yêu cầu bồi thường tiền đi lại mà chỉ yêu cầu bồi thường tiền chăm sóc cháu bé bị bắt cóc theo quy định của pháp luật.

Đại diện VKSND cho rằng hành vi phạm tội của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, gây hoang mang cho người nhà nạn nhân và dư luận. Song xét thấy bị cáo có hoàn cảnh khó khăn, động cơ bắt cóc là để nuôi, thành khẩn khai báo khi bị bắt và tại tòa nên VKSND đề nghị mức án 4-5 năm tù giam theo điều 120 Bộ Luật Hình sự.

Sau thời gian nghị án, HĐXX tuyên phạt Nguyễn Thị Lệ 4 năm tù giam và phải bồi thường 24,9 triệu đồng chi phí chăm sóc cháu bé bị bắt cóc. 

Anh Phạm Xuân Chiều cho biết hiện con trai anh - cháu Phạm Xuân Trường - được 5 tháng tuổi, nặng 8 kg, hay ăn chóng lớn. Anh Chiều cũng cho biết từ ngày tìm được cháu, gia đình chính thức đổi tên cháu từ Phạm Xuân Trường thành Phạm Trường Hà.

Diễn tiến vụ bắt cóc cháu Xuân Trường

Ngày 3-11-2011, Nguyễn Thị Lệ giả làm nhân viên y tế vào Khoa Sản 2 Bệnh viện Phụ sản Trung ương, lừa bế cháu Phạm Xuân Trường (3 ngày tuổi) là con của sản phụ Trần Thị Thơm (SN 1977, quê Hưng Yên) và anh Phạm Xuân Chiều. Sau đó, Lệ đưa bé về nhà cha mẹ ruột ở Bắc Giang rồi về nhà chồng ở huyện Đông Anh - Hà Nội. Sau 5 ngày kể từ khi cháu bé bị bắt cóc, Phòng Cảnh sát Điều tra về tội phạm trật tự xã hội (PC 45) - Công an TP Hà Nội phối hợp với Công an huyện Đông Anh giải cứu cháu Trường, bắt giữ Nguyễn Thị Lệ.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo