xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Syria phá vỡ cam kết hòa bình

H.Bình (Theo AFP, AP)

(NLĐO) – Bạo lực vẫn tiếp diễn ở Syria và Tổng thống Syria Assad có thể đứng trước sự trừng phạt của quốc tế khi đặc phái viên Liên Hiệp Quốc Kofi Annan tuyên bố chính phủ Syria đã phá vỡ cam kết hòa bình như đã hứa.

Ông Kofi Annan ngày 10-4 thông báo với Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc (HĐBA LHQ) rằng chính phủ của ông Assad đã không rút quân đội và vũ khí hạng nặng ra khỏi các thành phố và thị trấn trong ngày 10-4 như đã cam kết trong kế hoạch hòa bình 6 điểm mà ông Annan đề xuất.
 
Trong một bức thư ông Annan gửi tới HĐBA có nội dung Syria yêu cầu phe đối lập hạ vũ khí và nước ngoài ngừng viện trợ cho phe đối lập. Những điều này không có trong bản cam kết hòa bình 6 điểm.
    
img
Cảnh tan hoang hiển hiện khắp thành phố Homs và Idle (Ảnh: AFP)
 
Sau thông báo trên, cùng ngày 10-4, HĐBA đã ra tuyên bố ủng hộ mạnh mẽ lời kêu gọi của ông Annan, theo đó kêu gọi chính phủ Syria ngừng mọi hành động động quân sự và rút binh sĩ khỏi các thành phố và thị trấn để thực thi lệnh ngừng bắn ngày 12-4 và không trì hoãn lệnh ngừng bắn bằng những điều kiện mới.

Ngoài ra, tuyên bố của HĐBA cũng ủng hộ lời kêu gọi của phái viên Annan yêu cầu lực lượng đối lập tuân thủ các cam kết, ngừng mọi hành động bạo lực.
 
Các nhà hoạt động Syria cho biết các cuộc tấn công và bắt bớ vẫn xảy ra ở các thị trấn trên khắp Syria hôm 10-4, đồng thời bác bỏ tuyên bố của Syria rằng quân đội chính phủ đã bắt đầu rút khỏi một số khu vực theo thỏa thuận ngừng bắn.
 
Trước tình hình lực lượng chính phủ Syria vẫn tiếp tục ném bom tại các thị trấn, trong đó có việc ném bom trên không, Anh và các nước phương Tây khác kêu gọi LHQ chỉ trích mạnh mẽ hành động của ông Assad.
 
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Pháp Bernard Valero bác bỏ tuyên bố rút lui của Syria và cho rằng đó là “lời nói dối trắng trợn, không thể chấp nhận được”. Ngoại trưởng Anh William Hague cho biết ông muốn HĐBA đưa ông Assad ra tòa án quốc tế. 
 
Còn Mỹ khẳng định tới nay họ vẫn không nhận thấy có bằng chứng về việc rút quân của Damascus và Washington sẽ bàn với các đối tác quốc tế về "những bước tiếp theo" để đối phó với Syria.
 
img
Một chiếc xe bốc cháy ở đường phố Qusur khi quân đội tiếp tục tấn công hôm 5-4 (Ảnh: AFP)
 
Ngoại trưởng Syria Walid Moallem trong chuyến thăm Nga ngày 10-4 thừa nhận mới chỉ có một ít lực lượng được rút khỏi các thành phố và thị trấn đông dân. Ngoại trưởng Nga Lavrov một mặt thông qua ông Moallem  để thúc giục Syria hành động quyết đoán hơn, mặt khác gọi điện cho ông Annan yêu cầu gia tăng sức ép để lực lượng phiến quân hợp tác với lệnh ngừng bắn chính thức vào cuối tuần này.
 
Trong một diễn biến khác, Syria đã gửi LHQ một báo cáo, liệt kê ít nhất 3 viên tướng cấp cao của Syria đã thiệt mạng trong nỗ lực dập tắt các cuộc nổi dậy. Ngoài ra còn có 14 đại tá, 15 trung tá và 3 đại úy có trong danh sách 721 sĩ quan quân đội thiệt mạng từ 18-3 đến 24-11-2011.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo