xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Cứu sản xuất, địa ốc

Tô Hà

Ngân hàng Nhà nước khẳng định lãi suất cho vay sẽ giảm còn 13% - 16%/năm. Tháo chốt hạn mức tín dụng đối với lĩnh vực bất động sản và cho vay tiêu dùng

Tại cuộc họp báo ngày 11-4 ở Hà Nội, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Nguyễn Văn Bình tuyên bố lạm phát giảm, thanh khoản của hệ thống NH được cải thiện là điều kiện cần và đủ để NHNN ra quyết định tiếp tục giảm thêm 1 điểm phần trăm lãi suất ngay từ đầu quý II.

Hỗ trợ doanh nghiệp trả nợ

Khác với những đợt giảm lãi suất trước, lần này, NHNN yêu cầu các NH thương mại phải chủ động phối hợp với khách hàng vay để tháo gỡ khó khăn trong việc trả nợ và tiếp cận vốn nhằm tạo điều kiện cho khách hàng vay từng bước phục hồi, duy trì và mở rộng sản xuất kinh doanh, bảo đảm khả năng trả nợ, giảm nợ xấu; tiếp tục xem xét cho vay mới đối với các nhu cầu vay vốn có hiệu quả và bảo đảm khả năng trả nợ.
img
Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng điều chỉnh lãi suất huy động mới trong ngày 11-4. Ảnh: TTXVN

Thống đốc cho biết thêm: Do thanh khoản của hệ thống NH mới cải thiện được một bước, chưa bền vững nên trong thực tế, NH vẫn thúc ép khách hàng trả nợ đúng hạn dù doanh nghiệp (DN) đang hết sức khó khăn. Với quy định mới này, NHNN mở đường cho các NH thương mại cơ cấu lại nợ để hỗ trợ những DN không thể trả nợ đúng hạn nhưng có khả năng phục hồi tốt trong tương lai. Tuy nhiên, không phải mọi DN đều được cơ cấu lại nợ, các DN có tình hình tài chính quá xấu hoặc không có khả năng phục hồi thì không thuộc diện này.

Với mặt bằng lãi suất mới đưa về 12%/năm, NHNN nhận định mặt bằng lãi suất cho vay sẽ nhanh chóng giảm xuống mức 13%-16%/năm, thậm chí còn thấp hơn.

Mở van tín dụng bất động sản

Đáng lưu ý là NHNN đã quyết định tháo chốt hạn mức tín dụng đối với các lĩnh vực trước đây không khuyến khích cho vay như bất động sản (BĐS), tiêu dùng.

Trước đây, lĩnh vực BĐS bị khống chế hạn mức cho vay cả năm 16%, chỉ loại trừ đối với cho vay mua nhà để ở. Nhưng đến nay, nhiều đối tượng đã thoát khỏi hạn mức nói trên khi NHNN mở cho vay đối với mua nhà để đầu cơ, đầu tư, cho thuê và cũng mở cho cả hoạt động xây nhà để bán, cho thuê… Theo tính toán của NHNN, có đến 50% đối tượng thuộc lĩnh vực BĐS được loại trừ khỏi danh sách hạn chế cho vay trong khi hạn mức tín dụng vẫn được giữ nguyên ở mức 16%/năm. Như vậy, ngay cả những đối tượng thuộc lĩnh vực BĐS bị hạn chế cho vay cũng được nhân đôi cơ hội.

Đối với cho vay tiêu dùng đã mở van gần hết, chỉ còn loại trừ cho vay với các đối tượng tiêu dùng ở nước ngoài như du học, du lịch, chữa bệnh. Riêng lĩnh vực chứng khoán, vẫn không khuyến khích cho vay vì bản chất vốn NH là vốn ngắn hạn, không dùng để mua cổ phần, cổ phiếu (là vốn trung và dài hạn).
img
Từ trưa ngày 11-4, Ngân hàng Việt Á điều chỉnh lãi suất huy động xuống 12%/năm. Ảnh: HỒNG THÚY
 
Nguyên nhân tháo chốt cho BĐS được Thống đốc Nguyễn Văn Bình giải thích: Đây là lĩnh vực cũng đang cần giải phóng hàng tồn kho, tạo trung chuyển dòng vốn hợp lý. Dư nợ tín dụng cho vay BĐS trực tiếp chỉ chiếm 10% tổng dư nợ cho vay nhưng có đến 60% dư nợ trong hệ thống NH được bảo đảm bằng BĐS. Những tài sản này đã đóng băng sau một thời gian không được cho vay theo lĩnh vực phi sản xuất. Nợ xấu cũng đã tăng từ 3,2% đến 3,6% chỉ trong một quý đầu năm, trong đó có BĐS.

Ai có dự án tốt, tôi ký cho vay ngay!

Tại cuộc họp báo, Thống đốc Nguyễn Văn Bình khẳng định bất cứ DN nào có đủ điều kiện theo quy định hiện hành sẽ được vay vốn với lãi suất 14%-16%/năm. “Ai có dự án tốt cứ trình lên, tôi ký cho vay ngay” - Thống đốc tuyên bố.

Thống đốc Nguyễn Văn Bình cũng cho biết đối với các lĩnh vực không khuyến khích cho vay, nhất định phải chịu lãi suất cao 20%-25%/năm, DN thuộc lĩnh vực ưu tiên nhưng tình hình tài chính xấu cũng không thể vay được vốn.

Trong khi đó, trong ngày 11-4, sau khi NHNN đưa lãi suất huy động từ 13%/năm về 12%/năm, nhiều NH đã đồng loạt thực hiện, đồng thời dành nhiều tỉ đồng để cho vay với lãi suất 15% - 16,5%/năm.

ADB dự báo Việt Nam tăng trưởng 5,7%

Theo báo cáo Triển vọng phát triển châu Á (ADO) 2012 do Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) công bố ngày 11-4, tăng trưởng của Việt Nam sẽ chậm lại, ở mức 5,7% trong năm 2012, sau đó tăng lên 6,2% trong năm 2013.

Các chuyên gia ADB nhìn nhận triển vọng phát triển ngắn hạn có thể gặp những rủi ro nếu Chính phủ hạ lãi suất quá nhanh  dẫn đến thị trường ngoại hối mất ổn định. 

Báo cáo của ADB cũng nhấn mạnh việc tăng sự minh bạch phải là tâm điểm của tiến trình cải cách, đặc biệt liên quan tới lĩnh vực của các doanh nghiệp Nhà nước.

B.Diệp

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo