xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

TT Philippines: “Sẽ không liều chiến tranh với Trung Quốc”

Bằng Vy (Theo AP, AFP)

(NLĐO) – Trung Quốc và Philippines ngày 17-4 cho biết sẽ không làm căng thẳng thêm tình hình quanh bãi đá ngầm Scarborough nhưng cả hai bên có vẻ đều chờ đối phương rút lui trước.

Hiện thời Philippines đã rút tàu chiến lớn nhất của nước này, chỉ để lại một tàu tuần tra tại bãi  Scarborough (Philippines gọi là Panatag, Trung Quốc gọi là Hoàng Nham). Còn phía Trung Quốc vẫn duy trì hai tàu hải giám tại đây.
 
Tổng thống Philippines Benigno Aquino III ngày 16-4 khẳng định sẽ bảo vệ lãnh thổ nhưng cũng “không liều lĩnh gây ra xung đột vũ trang”.
 
img
Biểu tình đòi Trung Quốc rút tàu khỏi bãi Scarborough (Panatag) tại Manila. Ảnh: AP
 
Đại sứ quán Trung Quốc tại Manila cũng thông báo tuy vẫn còn bất đồng nhưng cả Bắc Kinh lẫn Manila đều thỏa thuận sẽ không leo thang căng thẳng. Rất nhiều cuộc gặp đã diễn ra kể từ ngày 10-4 khi hai tàu hải giám Trung Quốc ngăn cản tàu chiến Philippines bắt giữ các ngư dân Trung Quốc đang đánh bắt gần bãi Scarborough.
 
Cùng ngày 16-4, Bộ Ngoại giao Philippines đã triệu đại sứ Trung Quốc Mã Khắc Thanh để trao công hàm phản đối các tàu và máy bay Trung Quốc "quấy rối" một tàu khảo cổ của Philippines gần bãi Scarborough.
 
Hãng tin Kyodo dẫn lời phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Philippines, ông Raul Hernandez, nói rằng máy bay Trung Quốc đã bị tàu tuần duyên Philippines phát hiện vào chiều 15-4. Theo ông Hernandez, đây đã là lần thứ hai máy bay Trung Quốc bay trên khu vực Scarborough kể từ ngày 14-4.
 
Công hàm của Philippines nêu rõ: "Những hành động như vậy đã vi phạm chủ quyền và quyền tài phán của Philippines trong việc nghiên cứu biển tại vùng đặc quyền kinh tế của Philippines...  Philippines yêu cầu các tàu và máy bay Trung Quốc dừng việc quấy rối để tàu này và thủy thủ đoàn có thể hoàn thành công việc. Mọi mưu toan hành động của các tàu hay máy bay Trung Quốc nhằm vào tàu Philippines sẽ bị xem là vi phạm trắng trợn luật pháp Philippines và quốc tế".
 
Đáp lại, ngày 16-4, Bắc Kinh đã yêu cầu tàu khảo cổ của Philippines lập tức rời khỏi vùng biển quanh bãi Scarborough. Tân Hoa Xã dẫn lời phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lưu Vi Dân trong cuộc họp báo thường kỳ ngày 16-4 cho biết theo các công ước quốc tế và luật pháp Trung Quốc liên quan, không một cá nhân hay tổ chức nào được phép tiến hành những hoạt động như vậy trong khu vực nếu không được chính quyền Trung Quốc cho phép.
 
Bình luận về cuộc tập trận chung của Philippines và Mỹ diễn ra cùng ngày 16-4, ông Lưu tuyên bố Trung Quốc hy vọng các nước liên quan sẽ có thêm các hành động có lợi cho hòa bình và ổn định trong khu vực cũng như tăng cường sự tin tưởng lẫn nhau.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo