xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Trung Quốc tố ngược Philippines gia tăng căng thẳng

Bằng Vy (Theo Inquirer)

(NLĐO) - Đại sứ quán Trung Quốc tại Manila ngày 22-4 tuyên bố chính Philippines chứ không phải Trung Quốc đã làm gia tăng căng thẳng quanh bãi đá ngầm Scarborough trên Biển Đông.

Tờ Inquirer của Philippines dẫn lời ông Zhang Hua, phát ngôn viên Đại sứ quán Trung Quốc, bác bỏ lời buộc tội của Malacañang (phủ tổng thống Philippines) rằng Bắc Kinh đã làm leo thang căng thẳng trong khu vực. Theo ông Zhang, Trung Quốc đã rất kiềm chế cho đến thời điểm này.
 
“Thứ nhất, đảo Hoàng Nham (Scarborough, Philippines gọi là Panatag) là một phần lãnh thổ của Trung Quốc. Thứ hai, chính Hải quân Philippines chĩa súng vào ngư dân Trung Quốc trước” - ông Zhang nói. 
 
img
Tàu ngư chính 310 của Trung Quốc đang có mặt ở Scarborough. Ảnh: CNS
 
Người phát ngôn Đại sứ quán Trung Quốc cũng chỉ ra rằng Bắc Kinh không điều tàu hải quân đến vùng tranh chấp nói trên mà chỉ là các tàu dân sự. Ông này xác nhận các báo cáo rằng một tàu thực thi luật biển và đánh bắt cá lớn của Trung Quốc đã đến bãi đá ngầm Scarborough và liên kết với một tàu Trung Quốc khác liên quan đến cuộc đụng độ với một tàu tìm kiếm và cứu hộ của Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines. 
 
Tuy nhiên, ông Zhang nói rõ tàu mới đến vùng tranh chấp là để quản lý đánh bắt cá, đồng thời khẳng định "cánh cửa của Trung Quốc luôn mở rộng" cho "những cuộc tham vấn hữu nghị" với Philippines về tranh chấp.
 
Trước đó, cùng ngày 22-4, Ngoại trưởng Philippines Albert del Rosario đã kêu gọi các quốc gia khác thể hiện rõ lập trường của mình trước “thái độ hung hăng” của Trung Quốc quanh việc tranh chấp chủ quyền đối với bãi đá ngầm Scarborough.
 
Trong một tuyên bố, Ngoại trưởng Rosario cảnh báo các nước khác cũng sẽ bị ảnh hưởng bởi tuyên bố chủ quyền của Bắc Kinh đối với khu vực giàu khoáng sản này nếu họ không lên tiếng ngay từ bây giờ, như Manila đang làm.
 
"Tự do hàng hải và giao thương trên Biển Đông hết sức quan trọng đối với nhiều nước, nên tất cả cần phải xem xét những gì Bắc Kinh đang ra sức làm ở bãi đá ngầm Scarborough. Không chỉ có Philippines, tất cả các nước cũng sẽ bị ảnh hưởng tiêu cực nếu chúng ta không thể hiện rõ lập trường đối với vấn đề này" – ông Rosario kêu gọi.
 
Ngoại trưởng Rosario cũng nhấn mạnh mọi tuyên bố của Bắc Kinh về chủ quyền đối với toàn bộ Biển Đông là "hoàn toàn vô căn cứ".
 
Hiện nay, tàu tuần tra của Philippines - BRP Edsa – vẫn đang đối mặt với 2 tàu Trung Quốc, trong đó có tàu ngư chính 310 hiện đại nhất Trung Quốc vừa đến vào sáng 20-4, ở khu vực Scarborough trong cuộc xung đột đã kéo dài 13 ngày.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo