xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Nước đã nghèo lại cứ muốn tăng tiền xử phạt!

Thế Kha

(NLĐO)- Trước việc Bộ trưởng GTVT Đinh La Thăng muốn tăng cả mức tiền lẫn thẩm quyền xử phạt vi phạm giao thông, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Các vấn đề xã hội của Quốc hội Nguyễn Văn Tiên nói: "Đất nước đã nghèo nhưng các cơ quan quản lý lại đề nghị toàn biện pháp xử phạt nhiều tiền là không hợp lý".

Sáng 24-4, Bộ trưởng Giao thông Vận tải (GTVT) Đình La Thăng cùng lãnh đạo một số bộ, địa phương đã tham gia phiên giải trình tại Ủy ban Pháp luật của Quốc hội về thực trạng vi phạm hành chính và các giải pháp khắc phục trong lĩnh vực giao thông vận tải đường bộ.

 

Đưa ra nhiều giải pháp để xử lý nghiêm các vi phạm, giảm tai nạn, ùn tắc giao thông, Bộ trưởng Đinh La Thăng đã nhấn mạnh tới việc nâng trần mức phạt tối đa đồng thời cho phép thanh tra viên, công an được tăng thẩm quyền xử phạt, tránh đẩy việc xử phạt lên cấp cao.

 

img
Bộ trưởng Đinh La Thăng muốn tăng cả mức tiền và thẩm quyền xử phạt cho thanh tra giao thông
 
"Cần nâng mức xử phạt của thanh tra viên và công an lên 2 triệu đồng, tịch thu và sung công với các hành vi nguy hiểm như đua xe trái phép mà không phân biệt chủ sở hữu", Bộ trưởng Thăng đề nghị.

 

Theo người đứng đầu Bộ GTVT, nếu xe đua không bi tịch thu sẽ làm cho người vi phạm coi thường kỷ cương, tiếp tục đua xe. Bộ trưởng Thăng cũng nhắc lại kiến nghị mở tài khoản ngân hàng của chủ phương tiện và yêu cầu một khoản ký quỹ khi tham gia giao thông để tiến tới thu tiền phạt qua tài khoản.

 

Sau khi nghe Bộ trưởng Đinh La Thăng giải trình về thực trạng xử lý vi phạm hành chính trong vận tải đường bộ và các biện pháp khắc phục trong thời gian tới, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội Phùng Quốc Hiển thẳng thắn: "Bộ GTVT chưa nhìn thẳng vào một số vấn đề mà dư luận đặc biệt quan tâm".

 

Những vấn đề này, theo ông Hiển, đó là số vụ tai nạn, ùn tắc giao thông vẫn không giảm nhiều và trách nhiệm của Bộ GTVT tới đâu khi chưa làm tròn trách nhiệm dẫn tới tình trạng hiện nay?

 

“Các đồng chí muốn tăng quyền, nâng mức xử phạt lên, tăng mức tiền đầu tư nhưng điều các đồng chí nói rất ít đến là tăng trách nhiệm của các cán bộ làm công tác công vụ. Bộ làm thế nào để nâng cao trách nhiệm của đội ngũ này, khi mà thời gian qua dễ nhận thấy những hạn chế, tiêu cực, đặc biệt của thanh tra giao thông. Tôi thấy lực lượng thanh tra giao thông chưa làm hết trách nhiệm của mình, lấn sang cả việc của lực lượng CSGT. Luật quy định rõ lực lượng thanh tra giao thông được làm những gì, quyền hạn tới đâu  nhưng có vẻ họ vẫn lấn quyền sang công việc của CSGT, vẫn vô tư dừng xe để xử phạt...” - Ông Hiển tỏ ra bức xúc.

 

img
Ông Phùng Quốc Hiển bức xúc trước điều cho là thanh tra giao thông "lấn sân" của CSGT
 
Ông Phùng Quốc Hiển cho rằng, trong khi nhiều nước trên thế giới có nhiều biện pháp ưu tiên cho các phương tiện vận tải công cộng thì ngành giao thông lại cấm taxi hoạt động trên nhiều tuyến phố, trong khi ô tô cá nhân vẫn vô tư hoạt động. Thậm chí xử lý hành chính cũng chưa được công bằng, đặc biệt với taxi.

 

Trong khi ở TPHCM taxi được ưu ái hơn thì ở Hà Nội taxi bị ép. “Lực lượng công vụ chỉ nhằm nhằm mấy ông này mà xử phạt, trong khi những chiếc xe xịn, biển đẹp thì đừng có mơ dù cùng vi phạm lỗi đó. Tôi thấy có nhiều vụ việc xử phạt không chuẩn, đồng tiền xử phạt không chảy vào nhà nước mà chảy vào túi người khác” - ông Hiển bày tỏ.

 

Trước những vấn đề mà vị Chủ nhiệm Uỷ ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội đặt ra, Bộ trưởng Đinh La Thăng cho rằng, thời gian qua Bộ GTVT đã cùng với nhiều bộ, ngành liên quan hoàn thiện các quy định pháp luật, xây dựng chiến lược, quy hoạch phát triển giao thông vận tải… Bên cạnh đó là việc xây dựng hệ thống giảm sát, xử lý tai nạn giao thông, xử phạt bằng hình ảnh, áp dụng công nghệ tiên tiến vào xử phạt…

 

Trong buổi giải trình được tường thuật trực tiếp trên VTV1, ống kính truyền hình liên tục lia về phía ông Phùng Quốc Hiển khi Bộ trưởng Đinh La Thăng trả lời. Vị Chủ nhiệm Uỷ ban Tài chính Ngân sách của Quốc tỏ thái độ không hài lòng với những câu trả lời lòng vòng, không đúng trọng tâm của Bộ trưởng Thăng.
 
Cân nhắc thời điểm thu quỹ bảo trì đường bộ
 
 Trả lời chất vấn về quỹ bảo trì đường bộ, bà Nguyễn Thị Minh - Thứ trưởng Bộ Tài chính - cho biết, để giải quyết bài toán nâng cấp, sửa chữa, làm mới đường cần có sự tập trung của toàn xã hội và Quỹ bảo trì đường bộ cũng chỉ là một giải pháp. “Thu quỹ bảo trì đường bộ thực chất để phục vụ cho hạ tầng giao thông tốt hơn. Việc này cũng được thực hiện theo thông lệ của các nước trên thế giới đang làm. Tuy nhiên, giai đoạn này đang có khó khăn về kinh tế - xã hội nên cần cân nhắc về thời điểm đưa ra để toàn xã hội thấy là chấp nhận được” - Bà Minh cho biết.
 
 

Riêng ý kiến xử phạt taxi ở Hà Nội khắt khe, thiếu công bằng hơn so với TPHCM, ông Phan Trung Lý - Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội - đề nghị ông Nguyễn Văn Khôi, Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội trả lời. Ông Khôi cho biết tiếp thu ý kiến của ông Hiển và sẽ trao đổi thêm với TPHCM để học hỏi kinh nghiệm về việc điều tiết, xử lý của lãnh đạo địa phương này.

 

Trước đề nghị tăng chế tài xử phạt, ông Nguyễn Văn Tiên - Phó chủ nhiệm Ủy ban Các vấn đề xã hội của Quốc hội - cho rằng đất nước đã nghèo nhưng các cơ quan quản lý lại đề nghị toàn biện pháp xử phạt nhiều tiền là không hợp lý. "Chả lẽ không nghĩ ra biện pháp nào để xử phạt ít tiền mà vẫn hiệu quả?", ông Tiên chất vấn.

 

Ông Tiên cũng rất quan tâm tới vấn đề uống rượu bia gây tai nạn giao thông trong khi chưa có những động thái cho thấy sự quan tâm đúng mức của Bộ GTVT trong vấn đề này.

 

“Hiện nay tai nạn giao thông gây chết người liên quan đến rượu bia rất cao, tuy nhiên có thể thấy đánh giá của Bộ GTVT về vấn đề này chưa được chính xác. Khi Quốc hội thảo luận về rượu bia thì Bộ GTVT im phăng phắc không nói gì cả. Không hiểu các đồng chí có nắm được đánh giá của các tổ chức quốc tế cho rằng 30% tai nạn giao thông chết người ở Việt Nam hiện nay có liên quan đến rượu bia hay không?”  Ông Tiên đặt câu hỏi.

 

Vị Phó chủ nhiệm các vấn đề xã hội của Quốc hội đề nghị ban hành ngay những biện pháp mạnh cần thiết đối với các lỗi gây nguy cơ gây mất an toàn, tai nạn giao thông. Trong đó, đối với lỗi say rượu bia điều khiển ô tô, xe máy có thể tạm giữ ngay phương tiện, thậm chí tịch thu phương tiện và xem xét xử lý hình sự như một số nước đang thực hiện.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo